Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Rác thực phẩm, chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi, chiếm một lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình. Thống kê của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã chỉ ra, cơm, bún, phở, mì chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại thức ăn bị lãng phí, với 68%. Tiếp theo là thịt, cá nấu chín là 53% và rau củ là 44%.
Thực phẩm lãng phí hiện đến từ các nhà hàng, quán ăn và khá phổ biến trong các gia đình do nhiều loại thực phẩm bị hết hạn hoặc do chưa kiểm soát tốt khẩu phần ăn khi nấu nướng nên chế biến dư thừa.
Người dân chia sẻ về nhiều nguyên nhân gây ra sự lãng phí này:
"Do kiểu no bụng đói con mắt, đôi khi gọi ra mà không được như kỳ vọng nên bỏ lại"
"Vì thói quen mình hay tích trữ đồ ăn nên đôi khi không kiểm tra hạn sử dụng của đồ ăn dẫn đến sự lãng phí"
Thực tế, hiện đa số rác thực phẩm thường được vứt lẫn lộn với nhau trong một túi rác chung. Khi không được phân loại đúng cách, rác thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; đặc biệt khi phân huỷ loại rác này tạo ra nước rỉ rác, không chỉ gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm mà còn gây ra các vấn đề về môi trường và sức khỏe.
Theo PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên cán bộ Viện công nghệ sinh học và thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, việc lãng phí thực phẩm không chỉ sản sinh ra khí nhà kính – tác nhân gây biến đổi khí hậu mà còn khiến môi trường sống của người dân bị ô nhiễm: "Rác thải từ thực phẩm khi thải ra môi trường thì các loại vi sinh vật sẽ tác động lên thức ăn và sinh ra chất độc, các đống rác sinh ra nước đen ngấm xuống mạch nước làm cho mạch nước bị ô nhiễm. Cùng với các loại chất thải hữu cơ khác thì chất thải từ thực phẩm sẽ gây ô nhiễm nhiều hơn, nhanh hơn"
Không những thế, theo PGS.TS. Phạm Thị Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông lượng thực phẩm bị thải bỏ còn gây lãng phí nguồn lực và tạo ra các chi phí xử lý tốn kém: "Nếu mà đốt thì mất rất nhiều nguồn năng lượng cho nó vì nó bị ướt và không thể đốt được liền nên phải cung cấp một lượng nhiệt lớn"
Lãng phí và thất thoát lương thực gây ra khoảng 10% lượng khí thải gây biến đối khí hậu. Chính vì thế, cắt giảm chất thải từ thực phẩm cần bắt đầu từ việc thay đổi thói quen trong sinh hoạt, ăn uống của mỗi người, mỗi gia đình. Khi chúng ta sử dụng thực phẩm một cách vừa đủ sẽ giúp tiết kiệm không chỉ là tiền mà còn cả các nguồn tài nguyên sản xuất ra chúng, góp phần bảo vệ môi trường và giảm tác hại của biến đổi khí hậu.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.