Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Nhiều trăn trở trong công tác chăm lo thương, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam

Xuân Tú: Thứ năm 27/07/2023, 14:50 (GMT+7)

Từ truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, công tác chăm sóc đời sống cho các thương, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam theo Chính sách của Đảng và Nhà nước ta luôn được duy trì, góp phần làm vơi đi những mất mát mà họ đã hy sinh cho Đất nước.

Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu tác động tiêu cực của suy thoái do COVID-19 và các cuộc xung đột, vẫn còn đó nhiều trăn trở trong việc chăm lo cho đội ngũ thương, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Cương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương binh nặng 27/7 và người nhiễm chất độc Dioxin Việt Nam đã có những chia sẻ vởi PV VOV Giao thông.

PV: Thưa ông, là người trực tiếp làm việc và góp phần giúp đỡ cho cuộc sống của các thương bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam, ông đang có những trăn trở gì trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều biến động hiện nay?

Ông Lê Văn Cương: Khó khăn lớn nhất của các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cũng như người nhiễm chất độc hóa học dioxin là vấn đề đời sống vật chất, phụ cấp, tiền hỗ trợ để lo cho cuộc sống. Đi đôi với việc đó là công ăn việc làm của con em thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công, cũng như nhiễm chất độc da cam cũng là một vấn đề hết sức khó khăn do vấn đề trượt giá.

Cụ thể, đối với những đối tượng chính sách, Đảng, Nhà nước đã quan tâm nhưng mức phụ cấp hiện nay là không đủ chi tiêu cho cuộc sống tối thiểu. Về lĩnh vực giáo dục thì hiện nay rất nhiều con em đỗ đại học nhưng không có tiền đi học, phải chi tiêu rất nhiều khoản. Mong muốn Nhà nước có những chính sách để điều chỉnh, hỗ trợ, làm thế nào phù hợp với thời giá hiện nay.

Sáng 27/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các thương bệnh binh)

Sáng 27/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các thương bệnh binh)

PV: Vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến cuộc sống không chỉ của riêng ai, và tin rằng các cựu chiến binh, đại diện gia đình liệt sĩ cũng sẽ cảm thông nếu các Chính sách của Đảng và Nhà nước ta chưa thể theo kịp với sự thay đổi quá nhanh của suy thoái kinh tế. Vậy còn điều gì khác ngoài kinh tế khiến ông cũng như các cựu chiến binh băn khoăn, mong muốn có sự sửa đổi, bổ sung, thưa ông?

Ông Lê Văn Cương: Với hiểu biết của tôi thì tôi thấy vấn đề thị trường, về giá cả thì cũng có ảnh hưởng đời sống nhưng nó cũng chưa phải cấp thiết bằng vấn đề thứ hai mà tôi nêu ra, tức là một số đối tượng đúng nghĩa là được hưởng chính sách mà lại chưa được hưởng. Có những bà mẹ liệt sĩ nuôi con nuôi từ lúc còn 7, 8 ngày tuổi.

Thế nhưng người ta phản ánh là không được coi đó như con liệt sĩ, rất là thiệt thòi từ bảo hiểm y tế rồi tất cả chính sách, phụ cấp không được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm chưa được đúng mức. Các cấp chính quyền địa phương thiếu sát sao, cần phải đi khảo sát, nắm bắt được tình hình thực tế và có chính sách sửa đổi phù hợp và đảm bảo việc sửa đổi đấy không bị đối tượng khác lợi dụng trục lợi, nhưng đồng thời bảo vệ được quyền lợi của những người trong đối tượng chính sách.

PV: Trước ý kiến nêu trên từ ông Lê Văn Cương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương binh nặng 27/7 và người nhiễm chất độc Dioxin Việt Nam, TS Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội bày tỏ sự đồng cảm, nhất trí và khẳng định, Ban Dân nguyện luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành.

TS Lưu Bình Nhưỡng: Việc nhận con nuôi của các gia đình liệt sĩ là một nhu cầu chính đáng. Bởi vì nhiều gia đình liệt sĩ cũng muốn có người để giữ hương hỏa cho liệt sĩ, đặc biệt là những người mà chưa có con, hoặc có con rồi nhưng con người ta mất hoặc là con tật nguyền.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quy định con nuôi cho liệt sĩ có thể tạo ra một hội chứng tràn lan. Có thể có người lợi dụng việc đó để gây sức ép lên chính sách của nhà nước.

Cũng có người cho rằng không phải là máu huyết, có thể dẫn đến người đó không gắn bó và không được gia tộc chấp nhận. Ở đây chỉ có một vấn đề đó là có công nhận đó là vấn đề chính thức để thực hiện các chính sách của thân nhân liệt sĩ hay không.

Chính vì thế, các gia đình liệt sĩ và đặc biệt những thân nhân của liệt sĩ có nhu cầu nhận con nuôi cần phải có ý kiến với các đoàn đại biểu Quốc hội, đặc biệt là thông qua quá trình tiếp xúc cử tri, tập hợp đưa lên cơ quan có thẩm quyền.

Nếu chúng tôi nhận được kiến nghị cử tri thì chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ LĐTBXH, các cơ quan có liên quan của Chính phủ để xem xét.

PV: Xin cảm ơn ý kiến của ông Lê Văn Cương và TS Lưu Bình Nhưỡng.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 97 xe vượt đèn đỏ trong 1 ngày bị camera AI phát hiện

Danh sách 97 xe vượt đèn đỏ trong 1 ngày bị camera AI phát hiện

Cục CSGT cho biết: Từ 12h ngày 07/12 đến 12h ngày 08/12, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 156 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 97 trường hợp vượt đèn đỏ

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 13 người thương vong

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 13 người thương vong

Sáng 9/12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọn, làm 3 người chết và 10 người bị thương.

Người dân tại chung cư HH Linh Đàm nói gì về việc dừng tiếp nhận xe điện?

Người dân tại chung cư HH Linh Đàm nói gì về việc dừng tiếp nhận xe điện?

Những ngày qua, quyết định của Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về việc tạm dừng tiếp nhận mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, đồng thời các phương tiện đã gửi từ trước vẫn được tiếp tục phục vụ, đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng cư dân nơi đây.

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Số người chết tăng lên 4 người

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Số người chết tăng lên 4 người

Như tin đã đưa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra sáng nay đã làm 4 người chết, 8 người bị thương. Đây là chuyến xe chở họ hàng đi dự đám cưới từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình gặp nạn rạng sáng nay (9/12).

Hà Nội đang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí thế nào?

Hà Nội đang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí thế nào?

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân mà còn làm gia tăng gánh nặng y tế, chi phí liên quan cho đô thị.

Sống và Chạm với kinh tế tuần hoàn và khởi nghiệp xanh

Sống và Chạm với kinh tế tuần hoàn và khởi nghiệp xanh

NetZero Study Tour là một hành trình thực địa nơi người tham gia sống & chạm với kinh tế tuần hoàn và khởi nghiệp xanh.

Xử lý nghiêm nhà thầu chậm triển khai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Xử lý nghiêm nhà thầu chậm triển khai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Hiện nay nhiều trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam tiến độ còn chậm và nguy cơ khó có thể hoàn thành vào 31/12/2025 theo yêu cầu của Chính phủ. Việc thiếu các công trình dịch vụ công thiết yếu tại nhiều trạm dừng nghỉ đang gây bức xúc và ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người dân.