Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nhạc bản quyền sau 01/7: Nơi sẵn sàng tuân thủ, chỗ lại mù mờ, tắt nhạc chờ… hướng dẫn

Huy Hoàng: Chủ nhật 05/07/2026, 06:03 (GMT+7)

Theo Nghị định 134, kể từ ngày 01/7/2026, các không gian kinh doanh như nhà hàng, quán bar, quán cafe sẽ phải trả phí bản quyền âm nhạc cao hơn so với mức trước đó được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Dù đã được truyền thông, nhưng mỗi nơi vẫn tiếp nhận thông tin và tuân thủ mỗi khác.

Có cơ sở sẵn sàng tuân thủ, có chỗ lại mù mờ, thậm chí tắt nhạc chờ… hướng dẫn.

Chủ quán lúng túng vì thiếu hướng dẫn c thể 

7h sáng ngày cuối tuần, số lượng khách đến uống cafe sáng tại quán Bean Coffee (số 714, đại lộ Bình Dương, p.Phú Lợi, TPHCM) đã lấp đầy hơn 50% chỗ ngồi, trên loa đang phát những bản hoà tấu không lời với âm lượng vừa phải đủ để khách thưởng thức cafe và quan sát dòng xe chuyển bên ngoài.

Anh Huỳnh Nam Phi Vũ (chủ quán) cho biết nhu cầu sử dụng âm nhạc của quán mình không cao vì tệp khách đặc thù và quan trọng hơn là lâu nay anh chưa nhận được hướng dẫn gì về việc phải trả tiền bản quyền âm nhạc khi kinh doanh quán cafe:

"Chưa có một đơn vị nào trực tiếp để hướng dẫn sử dụng như thế nào và em chưa biết phải trả như thế nào và vì sao mình phải trả và trả được cái gì và không được cái gì thì khiến cho em đang mơ hồ về cái vấn đề trả phí thì bởi vậy em chọn phương án an toàn có nghĩa là thôi thì tạm thời mình chưa sử dụng dịch vụ này quá nhiều thì mình không quá phụ thuộc vào nó khi mà nó rõ ràng phải chi tiết từng hạng mục à anh sử dụng cái này của người này của đối tượng này của tổ chức này thì bắt buộc phải trả phí và cái trả phí này nó sẽ đem lại cho anh được hiệu quả gì thì khi đó em sẵn sàng trả phí."

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó anh Phạm Nguyễn Minh Tuấn chủ quán cafe Dona (số 39 đường Cây Keo, Phường Tam Bình, TP.HCM) cho biết quy định mới về phí bản quyền âm nhạc kể từ ngày 01/07 đã buộc anh phải thay đổi tư duy từ mở nhạc tự do sang quản lý có kiểm soát để tránh bị vi phạm pháp luật:

"Chắc chắn là phải ảnh hưởng đến lợi nhuận rồi nhưng mà để tăng giá bán nước lên để bù vào cái khoản chi phí cho bản quyền nhạc rất là khó. Tôi đang hướng tới giải pháp một là sẽ tắt nhạc không mở nữa, hai là sẽ sử dụng những kho nhạc, nguồn nhạc không dính tới bản quyền thương mại để có thể mở được cho khách."

Trung bình đón khoảng 200 lượt khách mỗi ngày, quán DEE Coffee (299 Đồng Văn Cống, phường Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ) của chị Cao Thị Mỹ Liên hàng ngày sử dụng âm nhạc đến hơn 50% thời gian mở cửa. Với quy định mới về phí bản quyền âm nhạc, chị Mỹ Liên cho biết sẵn sàng tuân thủ song với mức chi phí phù hợp:

"Doanh thu của quán em cũng không quá cao cho nên nếu  phải trả thêm chi phí cho bản quyền âm nhạc thì em sẽ lựa chọn những cái nhạc nào mà không tốn chi phí để mở cho khách nghe. Còn nếu bắt buộc phải trả thì em sẽ cân nhắc ở mức chi phí phù hợp, em mong muốn sẽ có được cái hướng dẫn cụ thể hơn."

Anh Trần Anh Tuấn chủ 2 nhà hàng Bò Cộng tại phường Bình Trưng và phường Thủ Đức (TPHCM) cho biết từ trước đến giờ cơ sở kinh doanh của anh sử dụng nguồn âm nhạc tổng hợp chủ yếu là nhạc không lời và nhạc Âu Mỹ được tải về từ internet vào các ổ cứng lưu trữ và phát ngẫu nhiên. Nay với quy định mới về bản quyền âm nhạc anh Tuấn vẫn chọn cách làm cũ nhưng còn không ít băn khoăn bởi chưa có gì rõ ràng:

"Đối với những chính sách mà nhà nước ban hành thì tôi sẽ tuân thủ nhưng theo một cách nào đó phù hợp cho doanh nghiệp để có thể vận hành được. Nếu mà chi phí quá cao thì cũng ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Trước giờ những phần đó chưa bao gồm trong giá thành, bây giờ phát sinh thêm thì sẽ gây ra bất cập. Nếu có những quy định rõ ràng  thì tôi sẽ theo thôi, còn bây giờ thật sự tôi không biết phải trả phí như thế nào, rồi trả cho ai, rồi quy định như thế nào."

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra để đưa quy định mới vào thực tiễn

Anh Nguyễn Xuân Ngọc – quản lý Maxx bar (số 25 Ngô Văn Sở, phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết cơ sở kinh doanh của mình đã duy trì việc trả phí tác quyền âm nhạc kể từ năm 2013 đến nay và sau khi Quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07, đơn vị đã nghiêm túc chấp hành. Trung bình hàng năm, chi phí tuân thủ về tác quyền của cơ sở vào khoảng 2 triệu đồng.

"Bên em về lợi ích thì hoàn toàn tự tin trong việc sử dụng âm nhạc để mang lại trải nghiệm của khách hàng và không làm ảnh hưởng gì đến tình trạng kinh doanh. Bên em là cũng có mong muốn là có một mức phí phù hợp với từng loại mô hình kinh doanh. Nếu có sự hướng dẫn từ các đơn vị quản lý thì em tin tưởng là các cơ sở như em sẽ chấp hành đầy đủ để tạo ra môi trường kinh doanh văn minh cũng như tôn trọng quyền sở hữu của tác giả."

Nhằm thực hiện kịp thời các quy định mới về Luật sở hữu trí tuệ đối với việc sử dụng âm nhạc trên địa bàn, bà Phạm Ngọc Thuý ( trưởng phòng Văn Hoá Xã hội phường Cửa Nam, Tp.Hà Nội) cho biết đơn vị đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức rà soát, tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh:

"Thứ nhất, chúng tôi tuyên truyền đến các đơn về quy định pháp luật mới, các mức phạt đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về tác quyền âm nhạc. Thứ hai là yêu cầu các đơn vị thực hiện khí cam kết và thứ ba là thường xuyên phối hợp với cảnh sát khu vực và cán bộ địa bàn để tuyên truyền kết hợp với kiểm tra xử lý cũng như là khi có thông tin từ các cơ quan quản lý về tác quyền âm nhạc có yêu cầu phường xem xét xử lý đối tác cơ sở thì phường cũng phối hợp để thực hiện chặt chẽ."

Trước những điều chỉnh mới của Nghị định 134/2026/NĐ-CP, việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền âm nhạc đã bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Song một số địa bàn, địa phương, các chủ cơ sở kinh doanh vẫn mong muốn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được tăng cường hơn để quy định pháp luật được thực thi hiệu quả./.

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn