Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Người trẻ đón Tết dương lịch như thế nào?

Hải Bằng: Thứ tư 01/01/2025, 14:45 (GMT+7)

Tết dương lịch là dịp nghỉ để thư giãn, cũng là khoảng thời gian để quây quần bên gia đình và giải phóng bản thân ra khỏi guồng quay công việc hàng ngày. Trên thực tế vì nhiều lý do khác nhau nên vẫn có nhiều bạn trẻ chọn ngày nghỉ để để đi làm.

Đối với nhiều người trẻ đang học tập và làm việc tại Hà Nội, ngày nghỉ Tết dương lịch lại là để họ đi làm, kiếm thêm thu nhập và tích lũy thêm kinh nghiệm. Thậm chí nhiều người đã sẵn sàng gác lại các chuyến du lịch hay về thăm gia đình để đi làm dịp này. 

 

Ngày đầu của năm 2025, chắc hẳn trong mỗi người sẽ có những dự định ấp ủ, dự định riêng để phấn đấu và thực hiện trong năm mới. Đối với các bạn trẻ, được Tết dương lịch sẽ là thời gian để nạp lại năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới.

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Trần Thùy Dương hiện đang làm cho một công ty truyền thông trên địa bàn TP. Hà Nội cho biết: “Mình sẽ coi những ngày nghỉ đầu năm để F5 lại bản thân, là khởi đầu mới cho 1 năm suôn sẻ. Mình sẽ đi tập gym để reset lại bản thân có 1 năm phải chăm chỉ tập luyện để phát triển bản thân và dọn lại phòng để có một không gian sống sạch sẽ, thoáng mát, có năm mới và khởi đầu mới thuận lợi để phát triển bản thân hơn”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Trên thực tế vì nhiều lý do khác nhau nên vẫn có nhiều bạn trẻ chọn ngày nghỉ để để đi làm. Như trường hợp của Vân Anh, hiện đang làm thêm tại 1 quán café trên địa bàn quận Cầu Giấy. Vân Anh cho biết, do mới tốt nghiệp đại học nên thời gian khá linh động, do đó bạn trẻ này đã chọn cách làm việc vào đúng ngày nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập cho bản thân.

“Vì làm bên dịch vụ ăn uống cafe nên những ngày này khá đông, tiền lương và hoa hồng được nhân lên rất nhiều lần. Thực ra lễ về quê khá đông và ở nhà cũng không có dự tính hay lịch trình gì, tranh thủ về với gia đình một chút thôi, mình nghĩ thế là đủ rồi. Còn về việc ở lại lễ tết để đi làm thì năm ngoái mình cũng thế, những ngày này thu nhập rất cao, một ngày bình thường mình làm được 200 nghìn thôi nhưng ngày lễ phải là 600 nghìn thậm chí hơn. Nhưng những ngày lễ như thế này khách sẽ đông hơn rất nhiều.

Mặc dù mọi người về quê cũng nhiều nhưng mà mình vẫn thấy có nhiều gia đình ở đây vui chơi, quán cafe bọn mình vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn mở muộn hơn. Đương nhiên là công việc cũng sẽ có những vất vả hơn, thời gian không được thoải mái như những ngày bình thường nhưng bù lại lương tăng hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn gấp 3, gấp 4 lần”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sức khỏe đời sống)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sức khỏe đời sống)

Vào mỗi dịp nghỉ lễ ở Hà Nội nhiều tuyến đường cửa ngõ và bến xe đều kẹt cứng. Điều này vô hình chung biến kỳ nghỉ của nhiều người trở nên căng thẳng mệt mỏi. Do đó, nhiều bạn trẻ đã chọn cách ở nhà đón Tết dương lịch như để gắn kết các thành viên gia đình với nhau. Hay thậm chí dành thời gian gửi cho nhau những lời cảm ơn và xin lỗi vì những việc trong năm qua đã làm.

“Năm nào cuối năm mình cũng sẽ ngồi làm recap về năm cũ, khoảnh khắc đáng nhớ vào năm 2024. Sau đó mình gửi lời cảm ơn hoặc xin lỗi đến những người thân, người bạn đã đồng hành cùng mình trong năm vừa qua”.

“Đón năm mới mình sẽ coi trọng tết cổ truyền vủa VN hơn vì nó có ý nghĩa đối với mình và gia đình mình nhiều hơn tết dương lịch”.

“Đi làm cả năm rồi thì ngày nghỉ cuối năm em thường ở nhà với gia đình để dọn nhà. Em cũng sẽ dành thời gian để viết lại những gì trong năm qua đã làm được và chưa làm được, gửi lời cảm ơn đến những người bạn bè, đồng nghiệp để có 1 năm mới thuận lợi suôn sẻ hơn…”

Giữa cảnh đông vui nhộn nhịp của phố phường trong những ngày cuối năm, có người sẽ chọn cách về quê để sum họp với gia đình sau nhiều ngày xa cách, cũng có người chọn đi làm để kiếm thêm thu nhập và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Thế nhưng cũng có người chọn cách rời xa thành phố tấp nập để đến 1 nơi vắng lặng, chữa lành tâm hồn, tự cho mình những khoảng lặng để hiểu rõ hơn về bản thân. Mỗi người có một cách làm khác nhau, thế nhưng điều quan trọng nhất là họ đều cảm nhận được niềm vui giản dị trong công việc đã chọn…/.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?