Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Người thân hạnh phúc đón 5 chiến sĩ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước bình an

Phan Nhơn: Thứ hai 20/02/2023, 09:29 (GMT+7)

5 chiến sĩ thành viên của đội thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC &CHCN, Công an TP.HCM đoàn tụ với gia đình sau chuyến bay muộn từ Nội Bài về Tân Sơn Nhất.

 Người thân đón 5 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về.

Chiều 19/2, đoàn cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam kết thúc chuyến cứu hộ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ và về đến Nội Bài.

Đón các đồng chí làm nhiệm vụ trở về có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ Công an TP.HCM cùng các đồng đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN (PC07). 

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về sau chuyến công tác gần 10 ngày trên nước bạn

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về sau chuyến công tác gần 10 ngày trên nước bạn

a2
a4

Cùng có mặt tại sân bay có vợ, con cha mẹ của 5 chiến sĩ đến đón các anh trở về sau chuyến công tác dài ngày. Chị Nguyễn Thị Kim Khanh là vợ thượng úy Nguyễn Văn Trung bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thấy chồng về bình an. 

Chị Khanh chia sẻ ở nhà lắm lúc lo lắng khi chồng làm nhiệm vụ ở nơi nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt: “Lo lắng nhất là những ngày đầu vì dư chấn động đất vẫn còn, vẫn còn trên các đống đổ nát. Lo lắng chứ vì Việt Nam mình chưa bị lần nào. Lúc nào cũng động viên, nhắc nhở chồng: Cẩn thận nha! Anh làm được không? Qua mấy ngày sau thì yên tâm hơn…”.

Thân nhân các chiến sĩ đến đón và chúc mừng các anh đã trở về bình an

Thân nhân các chiến sĩ đến đón và chúc mừng các anh đã trở về bình an

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, Đội cứu hộ cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN TP.HCM trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn giữ cho mình nhiều hình ảnh xúc động. Anh Đạo  kể: “Kỉ niệm khó quên nhất là khi đội Việt Nam tìm kiếm được 4 nạn nhân trong đống đổ nát. Lúc lực lượng phát hiện ra có 1 cặp vợ chồng cùng 1 con ôm nhau. Cảm xúc lúc đưa nạn nhân ra thì cá nhân tôi thấy vô cùng thương tiếc, xót xa…”

Còn vợ của thượng úy Nguyễn Trung Nam cho hay lúc bên Thổ Nhĩ Kỳ bé nhỏ ở nhà lúc nào cũng gọi điện thoại động viên “ba ơi cố lên”. Riêng chị cũng không giấu nỗi lo lắng, chồng đi công tác đặc biệt, xa xôi lạnh lẽo, khắc nghiệt. Đến khi anh thông báo cả đội Việt Nam đã chọn được địa điểm cắm trại dã chiến địa thế rất an toàn thì chị ở nhà mới an tâm.

Sau bảy ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an đã nhận được nhiều tình cảm của Chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, trao hỗ trợ nhân đạo, đoàn công tác còn trao thuốc thiết yếu và trang bị y tế cho Sở Y tế thành phố Adiyaman. Đồng thời, tặng mì gói cho quân đội và người dân Thổ Nhĩ Kỳ sống gần khu vực đoàn làm nhiệm vụ. 

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.