Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Nghi mạo danh người vô gia cư: Để lòng tốt đặt đúng nơi?

Xuân Tú: Thứ năm 29/12/2022, 06:00 (GMT+7)

Qua các nền tảng mạng xã hội cũng như trên hệ thống tin nhắn của Fanpage VOV Giao thông nhận được phản ánh, đề nghị vào cuộc xác minh tình trạng giả mạo người vô gia cư, lợi dụng lòng tốt để trục lợi tại công viên Thống Nhất vài ngày qua.

Trên facebook cũng đăng tải một số clip về một nhóm từ thiện trực tiếp đứng ra cảnh báo người dân về thực trạng này. Vậy thực hư ra sao? 

"Đây, mình cảnh báo mọi người là có tình trạng giả mạo người vô gia cư ở công viên Thống Nhất nhé... Này em nói gì cũng phải chuẩn nhé. Em có bằng chứng gì không? Hay là người khác mạo danh xong em bảo mẹ con chị là mạo danh?..."

Đó là một phần cuộc đối thoại giữa anh Minh Quân, đại diện tổ chức Từ thiện Đêm với hơn 9 năm làm thiện nguyện, và người phụ nữ được cho người vô gia cư tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Trong clip, chị này dường như là mẹ của một đứa trẻ chừng 8, 9 tuổi; 2 mẹ con tỏ ra bực tức khi có một nhóm người đến cạnh họ và kêu gọi mọi người cảnh giác trước việc mạo danh người vô gia cư để lừa gạt xin tiền.

Trao đổi với PV, anh Quân lý giải về hành động của mình: "2 mẹ con nhà này, nhóm mình đã theo dõi rất lâu rồi. Nhóm mình làm từ thiện 9 năm nay, họ được cho rất nhiều đồ ăn, quần áo... cái gì đẹp thì họ giữ, còn lại là vứt luôn ở gốc cây rất là lãng phí. Họ còn đem đi bán ở hầm Kim Liên... còn như mình biết là mẹ con nhà này được tổ chức Rồng xanh hỗ trợ rồi, nhưng chị ấy không cho cháu đi học, vẫn ra đây..."

Vẫn cần thêm thời gian và căn cứ để cơ quan chức năng xác định rằng có hay không biểu hiện lừa đảo, mạo danh người vô gia cư để trục lợi của trường hợp 2 mẹ con nêu trên, cũng như các trường hợp khác tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là dịp cuối năm có nhiều đơn vị triển khai làm từ thiện.

Nhưng những cảnh báo của anh Quân không phải không có căn cứ, đặc biệt là cách tiếp nhận và xử lý đồ được cho, tặng của người phụ nữ khó khăn kia là khá phản cảm.

Video: Nguyễn Duy Thành Đạo

Trao đổi với PV về quan điểm và cách làm từ thiện sao cho đúng người, đúng việc, mang tính bền vững, có lợi cho người có hoàn cảnh khó khăn, anh Đỗ Duy Vị, Đồng giám đốc tổ chức trẻ em Rồng Anh (Blue Dragon) cho biết: "Mình nghĩ làm từ thiện thì đều tốt thôi. Nhưng quan trọng mình làm gì cho người ta. Mình cho đồ ăn cũng được nhưng mai ngày kia họ vẫn sẽ ở đó thôi, vẫn đi lang thang. Quan trọng là mình tư duy xem có thể làm gì giúp họ lâu dài, chỗ ở, công việc, đại khái là thay đổi cái tư duy nhận thức của người khó khăn, có lẽ sẽ bền vững hơn. Và đôi khi cũng cần nhìn nhận lại là mình làm từ thiện cho họ cho hay mình, làm vì xã hội hay chỉ vì cho bản thân cảm thấy mình làm cái gì đó".

Câu chuyện giúp đỡ người lang thang, vô gia cư tại các đô thị lớn không phải chuyện mới, và cũng có không ít quan điểm xoay quanh vấn đề này. PV đã liên lạc, trao đổi qua điện thoại với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH.

Theo ông Nam, trước mắt vẫn cần chờ sự vào cuộc và kết luận của cơ quan chức năng như công an phường, Cục Trẻ em mong muốn lực lượng công an sớm rà soát, xác định rõ đâu là người vô gia cư, khó khăn thật sự, và ai là đối tượng lừa đảo, trục lợi.

Về phía em nhỏ trong clip, đó vẫn là trẻ em, là đối tượng đặc biệt, Cục trưởng Cục Trẻ em kêu gọi người dùng mạng xã hội hạn chế chia sẻ clip rõ mặt, tránh bình luận tiêu cực nhắm vào em nhỏ này vì dù sao đây cũng chỉ là nạn nhân, là công cụ (nếu sự thật là vậy) của người lớn.

Trở lại với chủ nhân clip đang thu hút sự quan tâm của dư luận, anh Minh Quân kêu gọi mọi người cần cảnh giác, tránh để lòng tốt đặt sai chỗ sẽ rất thiệt thòi cho các hoàn cảnh khó khăn thật sự: "Mình kêu gọi mọi người hãy tìm hiểu kỹ các trường hợp mà định giúp đỡ, nếu không sẽ rất dễ tiếp tay cho các đối tượng xấu".

Tình trạng người vô gia cư xin tiền, đi lang thang nhờ hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội, Kênh VOV Giao thông sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh. Nếu có bất cứ thông tin nào liên quan đến trẻ em cơ nhỡ, lang thang ăn xin hoặc có tham gia lao động trẻ em bất hợp pháp... hãy liên hệ đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cục Trẻ em.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.