Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chủ Nhật, 16/3/2025
Thành phố tôi yêu

Ngán ngẩm vì nuôi heo trong đô thị

Trọng Nhân: Thứ tư 05/03/2025, 19:35 (GMT+7)

Thời gian qua, nhiều người dân sống tại hẻm 1007 đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) rất bức xúc vì phải sống trong môi trường ô nhiễm bởi một số hộ chăn nuôi heo. Người dân lo sợ từ việc chăn nuôi heo không đảm bảo vệ sinh lâu dần sẽ phát sinh các bệnh truyền nhiễm.

TP Rạch Giá được công nhận là đô thị loại 1, việc chăn nuôi gia súc của một số hộ dân trong thành phố đang gây ra nhiều bức xúc cho những người xung quanh.

Ghi nhận của PV tại hẻm 1007 đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, Tp Rạch Giá vào thời điểm 10h, mùi hôi thối bốc ra từ những hộ chăn nuôi heo cuốn theo gió bay khắp khu vực. Ông Thái Thanh Quốc Vũ – người dân sống tại đây cho biết, mùi hôi và tiếng ồn từ những hộ chăn nuôi heo diễn ra xuyên suốt cả ngày, đặc biệt vào những ngày nắng nóng mùi hôi lại càng trở nên nồng nặc khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Những ngày nắng nóng mùi hôi từ các chuồng heo lại càng trở nên nồng nặc, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Những ngày nắng nóng mùi hôi từ các chuồng heo lại càng trở nên nồng nặc, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ô nhiễm bởi những hộ chăn nuôi heo đã diễn ra trong thời gian dài, dù người dân khu vực đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng vấn đề vẫn chưa được cải thiện. Người dân nơi đây lo rằng, về lâu dài việc chăn nuôi heo không đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ kéo theo dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ:

“Xung quanh đây có rất nhiều trẻ em, đến chiều tối là nhà dân sống ở đây đóng cửa kín hết. Người lớn thì có thể chịu đựng được chứ trẻ em làm sao chịu nổi. Nhà này tôi thuê, chị chủ nhà này trước sống ở đây mà con chị ấy bị bệnh hô hấp mà ô nhiễm như thế nhưng phản ánh không giải quyết được nên cuối cùng người ta phải chuyển đi nơi khác để sống.”

Theo bà Lê Thị Hạnh – một người dân sống lâu năm tại đây, dù tình trạng ô nhiễm môi trường bởi những hộ chăn nuôi heo đã diễn ra rất nhiều năm, nhưng sự ảnh hưởng và nỗi lo của người dân thì luôn là vấn đề mới từng ngày. Sống chung với ô nhiễm, nhiều nhà dân ban đầu dù được thiết kế với nhiều cửa sổ thoáng mát nhưng giờ lại phải sửa chữa để bịt kín lại.

Người dân lo rằng về lâu dài việc chăn nuôi heo không đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ kéo theo dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ

Người dân lo rằng về lâu dài việc chăn nuôi heo không đảm bảo vệ sinh môi trường sẽ kéo theo dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ

Bà Hạnh cho rằng, trong bối cảnh thành phố Rạch Giá đã được công nhận là đô thị loại 1, vì thế việc chăn nuôi gia súc trong khu vực dân cư là điều sai quy định. Sau cùng, người dân tại hẻm 1007 mong mỏi rằng, tình trạng ô nhiễm sẽ sớm được quan tâm, giải quyết hài hoà để người dân được sống ổn định.

 “Cả hẻm này người dân không thể nào chịu nổi nữa. Thế nên rất mong nhà quản lý quan tâm vấn đề để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Sống ô nhiễm quá thì sao dân sống được, phải đóng cửa kín hoài. Sống như thế này người dân thấy mệt mỏi quá.”

Trao đổi với ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND phường An Hoà và được biết, tình trạng ô nhiễm xuất phát từ những hộ nuôi heo tại hẻm 1007 đường Lâm Quang Ky đã được địa phương nắm rõ thông tin. Qua đó, thời gian qua, UBND phường An Hoà đã có làm việc với những hộ nuôi heo nhằm nhắc nhở, khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm khiến đời sống người dân đảo lộn. Vì thế, địa phương sẽ lập biên bản xử phạt hành chính và cho thời gian để các hộ nuôi heo dừng hoạt động chăn nuôi trong thời gian tới.

“UBND phường sẽ áp dụng các văn bản quy định, đầu tiên sẽ xử lý hành chính nếu còn tiếp tục vi phạm sau khi xử phạt hành chính thì sẽ xin ý kiến lãnh đạo thành phố để thực hiện cưỡng chế. Trong thời gian tới sẽ lấy trường hợp xử lý những hộ nuôi heo này để áp dụng cho những hộ nuôi heo khác trong khu vực để đảm bảo không còn tình trạng chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường xảy ra”.

Dù UBND phường đã làm việc với các hộ nuôi, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm, khiến đời sống người dân đảo lộn

Dù UBND phường đã làm việc với các hộ nuôi, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm, khiến đời sống người dân đảo lộn

Nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc nuôi heo, ông Đặng Xuân Tụ - một trong những hộ đang nuôi heo cho biết sẽ chấp hành theo quy định của quản lý địa phương và mong mỏi của người dân, từ đó chấm dứt việc chăn nuôi heo trong thời gian tới.

“Theo quy định thì tôi phải chấp hành, nhưng tôi cũng mong rằng địa phương và những người xung quanh thông cảm, cho thời gian để giải toả hết đàn heo chứ không sẽ dẫn đến thiệt hại. Thế nên tôi cũng xin đề nghị chỉ nuôi hết đàn heo này thôi là dừng lại.”

Trước tình trạng ô nhiễm, cuối cùng, giữ người dân, hộ nuôi heo và nhà quản lý đã tìm được tiếng nói chung. Đó là cho thêm thời gian để chấm dứt dừng việc nuôi heo trong thời gian tới. Đây là việc làm cần thiết vì bối cảnh chung của một đô thị phát triển theo hướng hiện đại và quan trọng hơn hết là bảo vệ môi trường sống của người dân.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn