Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm kết nối với sân bay Long Thành

Nguyễn Sử: Thứ năm 06/03/2025, 06:13 (GMT+7)

TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm cũng như quy hoạch giao thông, sẵn sàng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành khi đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân TP.HCM cũng như người dân các tỉnh miền Tây đi lại thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch, sân bay quốc tế Long Thành sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Do vậy, hiện nay, ngành giao thông TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm cũng như quy hoạch giao thông, sẵn sàng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành khi đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân TP.HCM cũng như người dân các tỉnh miền Tây đi lại thuận tiện hơn.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM và ông Phạm Hồng Quang – Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Dự án nút giao thông An Phú có vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố

Dự án nút giao thông An Phú có vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố

PV: Xin chào ông Lương Minh Phúc. Ông có thể thông tin cho thính giả VOV Giao thông được biết, hiện nay ngành giao thông đã sẵn sàng cho việc kết nối hạ tầng giao thông của thành phố với sân bay quốc tế Long Thành như thế nào trong thời gian tới?

Ông Lương Minh Phúc: Trong quy hoạch để kết nối giữa sân bay Long Thành với TP.HCM, cụ thể là kết nối với nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta sẽ có dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đoạn 4 km đầu tuyến từ nút giao An Phú đã được Thành phố giao cho Ban Giao thông chuẩn bị và sẽ khởi công trong năm nay. Phần còn lại do Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty VEC thực hiện đồng bộ với tiến độ đưa vào khai thác sân bay Long Thành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Thứ hai, chúng ta sẽ hoàn thành nút giao An Phú vào cuối năm nay, đồng thời nút giao Mỹ Thủy cũng sẽ được hoàn thành vào thời điểm này. Đường Lương Định Của, đặc biệt là đoạn cuối, cũng sẽ được triển khai sớm, bao gồm việc xây dựng đường hầm tại nút giao Trần Não để đảm bảo kết nối trục cửa ngõ phía Đông đi vào trung tâm thành phố và TP. Thủ Đức.

Ngoài ra, trong quy hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì triển khai một tuyến đường sắt nhẹ từ nút giao An Phú. Dự kiến, sẽ có một nhà ga quốc gia ngay cạnh nút giao này, biến đây thành một trong những nút giao quan trọng và hiện đại nhất của Thành phố với bốn tầng độ cao: tầng hầm, mặt đất và hai tầng cầu vượt phía trên. Các tầng cầu vượt này bao gồm đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Nha Trang, tuyến đường sắt TP.HCM đi qua Nhơn Trạch và sân bay quốc tế Long Thành. Tuyến này sẽ hoạt động theo chu kỳ vòng tròn, tương tự như các sân bay quốc tế lớn trên thế giới.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì và phối hợp đồng bộ các hạng mục liên quan. Đồng thời, trong quá trình điều chỉnh và cập nhật quy hoạch, chúng ta sẽ có một tuyến đường trên cao kết nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao tại nút giao An Phú đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đang nghiên cứu cập nhật một tuyến đường từ nút giao An Phú đi về Tân Kiên, Bình Chánh. Tuyến này sẽ giúp người dân di chuyển từ sân bay Long Thành đến An Phú, tiếp tục đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đến Bình Chánh - Tân Kiên để kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao đi về Cần Thơ.

Tất cả những quy hoạch và dự án này đang được triển khai để đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, đặc biệt là khi nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất mở rộng và giai đoạn 1 của sân bay Long Thành được đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cảnh phương tiện chật vật, nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài, có khi lên tới hơn 10km từ nút giao Quốc lộ 51 về nút giao An Phú là câu chuyện thường trực trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cảnh phương tiện chật vật, nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài, có khi lên tới hơn 10km từ nút giao Quốc lộ 51 về nút giao An Phú là câu chuyện thường trực trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

PV: Thưa ông Phạm Hồng Quang, hiện nay các tuyến cao tốc kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, đặc biệt là dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã được triển khai như thế nào? Liệu tiến độ có kịp với thời gian hoàn thành của dự án sân bay Long Thành không, thưa ông?

Ông Phạm Hồng Quang: Khi sân bay Long Thành được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2025, chúng tôi cũng đã gần như hoàn thiện dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Như vậy, song song với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chúng ta còn một tuyến cao tốc 4 làn xe nữa là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ đảm bảo 8 làn xe kết nối khu vực TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Tôi đánh giá rằng tình trạng ùn tắc trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian gần đây sẽ được cải thiện đáng kể. Đối với dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành, chúng tôi đã trình Chính phủ hai phương án: một là vay trái phiếu Chính phủ, hai là sử dụng vốn ngân sách từ khoản vượt thu của năm 2024.

Tôi dự kiến rằng ngay trong quý đầu năm nay, Chính phủ sẽ có quyết định giao nhiệm vụ cho Tổng công ty để tổ chức triển khai, đảm bảo tiến độ hoàn thành đồng bộ với cụm sân bay Long Thành.

PV : Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?