Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mùa mưa nhưng đừng thờ ơ với “giặc lửa”

Kim Loan: Thứ ba 15/07/2025, 18:36 (GMT+7)

Mặc dù đã bước qua cao điểm mùa nắng nóng, nhưng thời gian gần đây, nhiều vụ cháy vẫn xảy ra tại nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về về tài sản và tính mạng con người.

Cháy, nổ vẫn tiềm ẩn dù mùa nắng hay mùa mưa đòi hỏi người dân, doanh nghiệp không được chủ quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sinh hoạt hàng ngày.  

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ cháy cơ sở kinh doanh điện thoại di động vào sáng ngày 10/7.

Theo người dân cho biết, lúc 9h sáng ngày 10/7, ngọn lửa phát ra từ căn phòng ngủ tại tầng trệt của ngôi nhà số 126 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Căn nhà này kinh doanh các mặt hàng điện thoại di động, 04 người bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tầng trệt, bốc cao hàng chục mét, kèm tiếng nổ.

Khoảng một giờ sau ngọn lửa mới cơ bản được khống chế, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng, nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện.

Cháy cửa hàng bán nội thất trên đường 3/2, TP.Cần Thơ trong đêm

Cháy cửa hàng bán nội thất trên đường 3/2, TP.Cần Thơ trong đêm

Chứng kiến sự cố, bà Nguyễn Ngọc Sen cho biết:

“Tội nghiệp cho chủ nhà, coi như mất trắng rồi, không biết đến khi nào mới hồi phục được, cứu được gia đình là may lắm rồi. Những vụ cháy xảy ra mà người ở tầng trệt thì thoát dễ, ở tầng trên thì nguy hiểm lắm, chạy không được, buộc phải nhảy. Mà nhảy được cũng mệt, chỉ khỏi chết cháy, chứ cũng có khả năng bị thương”.

Trong 3 tháng qua, Cần Thơ xảy ra ít nhất 3 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản lớn và đe dọa an toàn cho các khu dân cư. Chiều 29/6, lửa bùng lên bên trong ngôi nhà bán vàng mã ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lúc này chủ nhà đi ra ngoài, hàng xóm kêu cứu thay và gọi cứu hộ đến dập lửa.

Trước đó ngày 20/4, một cửa hàng kinh doanh nội thất tại đường 3/2 đột nhiên phát cháy dữ dội, thiêu rụi hầu như toàn bộ cửa hàng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng và hai căn nhà liền kề cửa hàng cũng bị cháy sém.

Cháy cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Cần Thơ

Cháy cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Cần Thơ

Không chỉ ở Cần Thơ, ngày 9/7, một ngôi nhà ở xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang cũng bị “bà hỏa” thêu rụi toàn bộ tài sản. Lúc này có một bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy, người nhà và lực lương cứu hộ phải giằn co với ngọn lửa để cứu cháu bé ra ngoài an toàn. Đến ngày 12/7 thì cháy một phương tiện thủy đang neo đậu trên sông Sa Đéc, thiêu rụi phía sau đuôi ghe, thiệt hại phần lớn tài sản trên phương tiện.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ -  Bộ Công an, hằng năm, có 65% vụ cháy do chập điện, bất cẩn trong sử dụng lửa chỉ chiếm 20%, vi phạm quy định PCCC tại các cơ sở kinh doanh chiếm 15%. Hỏa hoạn xuất phát từ chập điện cực kỳ nguy hiểm, mức tổn thất về người và tài sản rất lớn mà đôi khi dấu hiệu ban đầu chỉ bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ.

Cháy nhà ở xã Vĩnh Hanh - An Giang

Cháy nhà ở xã Vĩnh Hanh - An Giang

Theo ông Nguyễn Công Lực – Trưởng phòng an toàn, Công ty Điện lực TP.Cần Thơ thì cháy do điện gây ra bắt nguồn từ nhiều sự cố: Cháy do chập mạch điện; cháy do mối nối dây không tốt (lỏng, hở) để phát nhiệt; cháy do tĩnh điện, cháy do sự truyền nhiệt của vật tiêu thụ điện; cháy do phóng điện sét. Nguy cơ chập điện cao nhất là khi các căn hộ tự ý cơi nới, đấu nối thêm thiết bị công suất lớn mà không tính toán tải.

Ông Lực chia sẻ: “Khi ngọn lửa còn nhỏ thì có thể dùng bình chữa cháy xách tay hoặc chăn mền đã thấm nước để dập tắt đám cháy. Tuyệt đối không dùng nước xịt trực tiếp vô, lúc đó còn điện rất nguy hiểm. An toàn cho tính mạng của mình là ưu tiên hàng đầu”.

Ông Lực cho biết thêm, tuyệt đối chấp hành các quy định về PCCC là việc phải làm, trong đó càng không được thờ ơ với nguy cơ chập điện, đây là vấn đề cần được cộng động nâng cao nhận thức. Những việc đơn giản, như: khi sử dụng bàn ủi hay bếp điện cần phải có người trông coi; không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào một ổ cắm; trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng; tắt các thiết bị điện không cần thiết… đều là biện pháp phòng chống cháy nổ hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Công Lực khuyến cáo: “Nên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, kiểm tra dây dẫn, cầu dao, ổ cắm,… xem có bị hư hỏng hay chuột cắn hay không. Đặc biệt, chúng ta nên sử dụng dây diện ổ cắm, cầu dao và dây điện có xuất xứ rõ ràng thì mới an toàn”.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện thoại di động tại Cần Thơ

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện thoại di động tại Cần Thơ

Việc tuyên truyền định kỳ về công tác PCCC trong khu dân cư và các cơ sở kinh doanh thời gian qua luôn được ngành chuyên môn thực hiện. Tuy nhiên, để cộng đồng chung tay nâng cao nhận thức phòng cháy thì vẫn cần đến công tác sát sao của các tổ dân cư, tuyên truyền thường xuyên hơn nữa. Về vấn đề này, ông Phạm Văn Đồng – Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều cho biết:

“Bây giờ chúng tôi đa dạng hóa cách tuyên truyền PCCC, ngoài phát tờ rơi thì còn tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp tổ dân cư tự quản. Phương cũng kiểm tra và hướng dẫn người dân cách phòng ngừa cháy nổ. Phối hợp với công an phường tổ chức diễn tập chữa cháy tại khu dân cư để có nhiều kinh nghiệm ứng phó sự cố trong thực tế”.

Hiểm họa cháy, nổ vẫn rình rập bất kể ngày nắng hay mưa, trưa, chiều hay tối. Vì vậy, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn PCCC vì chỉ một phút bất cẩn có thể đổi lấy những hậu quả rất nặng nề.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn