Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Mời doanh nhân, chuyên gia giỏi làm công chức lãnh đạo: Cần cơ chế tuyển chọn và giám sát minh bạch

Chu Đức: Chủ nhật 08/06/2025, 08:49 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất: mời doanh nhân tiêu biểu, nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư, luật gia, chuyên gia hoặc nhà khoa học đầu ngành để ký hợp đồng làm nhiệm vụ của công chức lãnh đạo.

Xung quanh nội dung này trong dự thảo nghị định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng - Giám đốc Công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Mời doanh nhân, chuyên gia giỏi về làm nhiệm vụ của công chức: Cần cơ chế tuyển chọn và giám sát minh bạch - Ảnh minh họa Dreamina

Mời doanh nhân, chuyên gia giỏi về làm nhiệm vụ của công chức: Cần cơ chế tuyển chọn và giám sát minh bạch - Ảnh minh họa Dreamina

PV: Thưa luật sư, trong trường hợp có nhu cầu giải quyết nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, hoặc cần nhân lực chuyên môn cao trong thời gian nhất định, trong khi nguồn nhân lực hiện có không đáp ứng được yêu cầu, cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương được ký hợp đồng tối đa 24 tháng với nhân lực chất lượng cao ngoài nhà nước. Luật sư đánh giá thế nào về đề xuất này của Bộ Nội vụ?

Luật sư Nguyễn Hải Lăng: Theo tôi, đây là đề xuất cấp thiết, đáng cân nhắc và đột phá. Nó phù hợp với xu hướng hiện đại hóa nền hành chính công. Đặc biệt trong việc xây dựng pháp luật kinh tế nói riêng và các lĩnh vực khác, chính những doanh nhân, chuyên gia kinh tế, luật sư giỏi là những người hàng ngày tìm hiểu kỹ, phục vụ công việc của mình. Họ sẽ phát hiện rất nhanh kẽ hở, thiếu sót của pháp luật từ đó, khi đứng ở vai trò xây dựng pháp luật sẽ rất hữu ích, góp phần bịt kín kẽ hở đó.

Việc linh hoạt sử dụng nguồn lực xã hội, bao gồm các chuyên gia, doanh nhân, trí thức giỏi là phù hợp với định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh tạo phiên họp ngày 5/6/2025: “Hoàn thiện thể chế pháp luật phải mở đường cho kiến tạo, phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp vào tham gia phát triển kinh tế xã hội và đất nước”.

PV: Luật sư nhận định ra sao về tính khả thi của đề xuất này?

Luật sư Nguyễn Hải Lăng: Về tính khả thi, tôi cho rằng có thể thực hiện được. Nhưng cần hành lang pháp lý rõ ràng. Hiện nay, Luật Cán bộ công chức và các văn bản liên quan chưa quy định cụ thể việc thuê chuyên gia làm công tác tương đương lãnh đạo công chức. Do đó, cần văn bản pháp luật điều chỉnh rõ, tránh xung đột chức năng, trách nhiệm.

Cần cơ chế minh bạch, công khai trong việc tuyển chọn, ký hợp đồng, đánh giá kết quả. Không để xảy ra tình trạng người nhà, người quen được ưu ái, gây nghi ngờ hoặc giảm hiệu quả thực của chủ trương. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý công chức cũng cần được quan tâm. Việc mời người ngoài hệ thống vào làm quản lý có thể gây tâm lý e dè, thậm chí phản ứng ngầm. Cần truyền thông kỹ, đây không phải là thay thế công chức, mà là hỗ trợ trong những trường hợp đặc biệt có thời hạn. Những chuyên gia này cũng có mức thu nhập khá cao với mặt bằng chung, cần đãi ngộ cho họ phù hợp.

Tôi được biết, Bộ Khoa học và công nghệ cũng đang đề xuất chính sách ưu đãi cho các nhà khoa học đầu ngành được hỗ trợ nhà công vụ, phương tiện đi lại trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất này nằm trong dự thảo Luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi mời Quốc hội xem xét.

 Theo tôi, chuyên gia ngoài nhà nước thường chỉ làm việc theo hợp đồng theo thời hạn. Họ không có đầy đủ quyền hạn công vụ, không chịu trách nhiệm pháp lý như công chức. Họ có thể tư vấn, hỗ trợ chuyên môn nhưng không thể đứng ra quyết định hoặc chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra.

Ngoài ra, hệ thống pháp lý và quy trình nội bộ vẫn rườm rà, thiếu minh bạch thì dù mời người giỏi tới đâu cũng không xử lý được gốc rễ vấn đề. Khi luật chưa rõ, trách nhiệm chưa minh định, chưa có cơ chế bảo vệ người làm đúng thì mọi việc hỗ trợ từ bên ngoài chỉ là giải pháp tình thế.

Đặc biệt, việc phụ thuộc quá nhiều vào chuyên gia bên ngoài còn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ và tuyển chọn minh bạch.

PV: Cảm ơn chia sẻ của luật sư!

Theo một số chuyên gia nhận định, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, tăng trách nhiệm đi đôi với bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi đó, việc thuê chuyên gia mới thực sự phát huy được giá trị.

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

GPMB Vành đai 1: Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

GPMB Vành đai 1: Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây gấp rút bàn giao mặt bằng.

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.