Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhiều ý kiến cho rằng, sự bùng nổ của điện thoại thông minh và mạng xã hội đang đẩy vấn nạn này lên một mức độ nguy hiểm mới, đe dọa sự an toàn của hàng triệu người tham gia giao thông.
Mối hiểm họa từ việc lái xe mất tập trung
“Lái xe mất tập trung đang trở thành một cuộc khủng hoảng trên các tuyến đường. Khoảng 3.500 người đã thiệt mạng do các vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc lái xe mất tập trung trên toàn nước Mỹ”
Đây là chia sẻ của ông Rick Burt từ Văn phòng An toàn Giao thông Washington D.C, Mỹ. Theo ông Burt, chính thói quen sử dụng điện thoại, màn hình giải trí phức tạp và nhiều yếu tố gây xao nhãng khác khiến người điều khiển phương tiện không còn tập trung hoàn toàn khi lái xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Thực tế cho thấy, tình trạng sử dụng điện thoại khi lái xe đang trở thành vấn đề đáng báo động trên nhiều tuyến đường tại khu vực Washington D.C., khi ngày càng nhiều tài xế bị phát hiện nhắn tin, lướt mạng xã hội và không chú ý quan sát đường đi. Theo ghi nhận thực tế, không hiếm người điều khiển phương tiện “dán mắt” vào màn hình điện thoại, thậm chí mải mê lướt Instagram thay vì tập trung lái xe.
Một tài xế chuyên nghiệp chia sẻ, khi dừng đèn đỏ và quay sang xe bên cạnh, ông thấy người lái đang mải nói chuyện qua điện thoại và tỏ vẻ thờ ơ khi được nhắc nhở. Một cuộc khảo sát do đài NBC thực hiện cho thấy 85% người được hỏi đồng ý rằng, tình trạng sử dụng điện thoại khi lái xe đang ngày càng tràn lan và vượt tầm kiểm soát.
“Tôi thấy rất nhiều người vừa lái xe vừa nhắn tin. Có trường hợp một cô gái vì mất tập trung khi cầm lái, đã đâm vào chiếc xe tải lớn khiến tất cả những người trên xe tử vong tại chỗ.”. Anh Tim Hogan, người sáng lập tổ chức Giải pháp cho Đường phố An toàn (Safer Street Solutions), chia sẻ về vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của năm người bạn học cũ. Theo anh, chính sự chủ quan và thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trung bình một người nhắn tin khi lái xe sẽ rời mắt khỏi đường trong 5 giây. Nếu ở tốc độ 90 km/h, đồng nghĩa với việc tài xế đi được quãng đường tương đương chiều dài một sân bóng đá mà không hề chú ý phía trước.
Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết, nhóm tài xế trong độ tuổi từ 18 đến 34 có nguy cơ tử vong cao nhất trong các vụ tai nạn do mất tập trung khi lái xe.
Nhà báo Jay Korf từ đài Seven News thông tin: “Các chuyên gia an toàn giao thông cho biết, văn hóa lái xe hiện nay bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố gây xao nhãng, từ việc nhắn tin đến hệ thống giải trí phức tạp trong xe, khiến tai nạn chết người xảy ra ngày càng nhiều”
Giải pháp công nghệ và tuần tra để nâng cao an toàn giao thông
Nhằm đối phó với tình trạng lái xe mất tập trung, nhà chức trách Mỹ mới đây đưa ra cảnh báo về việc tăng cường tuần tra và triển khai các biện pháp cưỡng chế có mục tiêu tại những khu vực có tỷ lệ tai nạn cao liên quan đến hành vi này.
Theo thông báo từ sở cảnh sát, người lái xe cần chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ có nhiều sĩ quan giao thông hơn trên các tuyến đường và số lượng các vụ dừng xe kiểm tra cũng sẽ gia tăng đáng kể.
Song song với việc tăng cường tuần tra, Văn phòng An toàn Đường bộ Washington D.C. cũng triển khai thử nghiệm một giải pháp công nghệ mới mang tên Biển báo Thông minh. Thiết bị này sử dụng công nghệ hồng ngoại để phát hiện những tài xế đang sử dụng điện thoại di động khi lái xe và đưa ra cảnh báo nhắc nhở họ tập trung.
Ông Rick Burt từ Văn phòng An toàn Giao thông Washington D.C cho biết: “Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, cứ ba tài xế thì có một người bị phát hiện sử dụng điện thoại khi lái xe. Vì vậy, hành lang an toàn là kết hợp giữa việc thực thi trực tiếp, công nghệ mới, tuyên truyền giáo dục và truyền thông kỹ thuật số, sử dụng toàn bộ công cụ mà chúng tôi có"
Theo thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi lắp đặt, các thiết bị giám sát phát hiện tới hơn 30.000 trường hợp tài xế mất tập trung. Hiện tại, hệ thống này chưa áp dụng hình thức xử phạt hành chính, tuy nhiên nếu bị cảnh sát phát hiện vi phạm, tài xế sẽ bị phạt 100 đô la.
Với những nỗ lực kết hợp giữa công nghệ và tuần tra, giới chức kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức lái xe an toàn. Tương lai của những con đường hứa hẹn sẽ an toàn hơn nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các công nghệ giám sát hiện đại.
Tại Việt Nam, tình trạng lái xe mất tập trung cũng là vấn đề đáng báo động và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Mặc dù chưa có những thống kê cụ thể và hệ thống giám sát công nghệ cao tương tự như ở Washington D.C., nhiều nghiên cứu và khảo sát cũng chỉ ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Theo Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, người điều khiển ô tô và các phương tiện tương tự sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng nếu dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi xe đang lưu thông trên đường. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. So với quy định trước đây, mức phạt này đã tăng gấp đôi.
Trong khi đó, người điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng nếu vi phạm hành vi tương tự. Đáng chú ý, ngay cả người đi xe đạp cũng có thể bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng nếu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
Theo các chuyên gia, việc siết chặt chế tài và ứng dụng công nghệ giám sát là bước đi cần thiết để kéo giảm tai nạn giao thông do mất tập trung. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành luật của mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ khi hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe được xem là nguy hiểm như uống rượu bia, thì đường phố mới thực sự an toàn hơn.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.