Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Hà Nội sống và yêu: Lòng Hồ, nơi bình yên gọi về

Thùy Linh - Ngọc Tiến: Thứ bảy 10/05/2025, 14:46 (GMT+7)

Giữa nhịp sống ồn ào và hối hả nơi phố thị, đôi khi người ta chỉ mong tìm được một chốn để thở sâu, để lắng lại, để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và sự bình dị trong đời sống con người.

Thôn Lòng Hồ – một điểm du lịch cộng đồng còn mới mẻ nằm bên hồ Đồng Mô thơ mộng – chính là nơi như thế. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng nơi đây đang dần trở thành điểm dừng chân yêu thích của những ai khao khát một hành trình trở về với sự an yên, với văn hoá nông thôn đậm đà bản sắc xứ Đoài. 

BÊN DÒNG THỜI GIAN

Nằm nép mình bên hồ Đồng Mô, thôn Lòng Hồ giống như một hòn đảo nhỏ được thiên nhiên gìn giữ nguyên vẹn nét nguyên sơ, dịu dàng. Đó là một không gian bán sơn địa mang hồn cốt của vùng xứ Đoài – nơi con người sống hòa mình với đất trời, cây cỏ.

Không quá cầu kỳ, không cần ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác nhẹ nhõm như vừa bước vào một thế giới chậm rãi hơn, yên bình hơn – nơi bạn có thể hít đầy lồng ngực mùi thơm của cỏ cây, nghe tiếng gió lùa qua những tán tràm bông vàng và để lòng trôi theo những con sóng nhỏ của hồ nước mênh mang.

Chị Thùy Loan, du khách đến từ Hà Nội, không giấu được niềm thích thú trong lần đầu ghé thăm: "Ở đây thì phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Mà cũng có rất nhiều những trải nghiệm cho thanh niên như chèo thuyền. Như mình cũng vừa chèo thuyền xong, vui lắm".

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây (Ảnh: KTĐT)

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây (Ảnh: KTĐT)

Chèo thuyền kayak – một trải nghiệm tưởng chừng đơn giản, lại là “chìa khóa” mở ra cánh cửa cảm xúc cho nhiều người khi đặt chân tới đây. Với mặt hồ phẳng lặng, nước trong xanh in bóng núi Ba Vì sừng sững phía xa, bạn không chỉ chèo thuyền, bạn đang trôi giữa bức tranh sơn thủy hữu tình mà chỉ có thể bắt gặp trong thơ họa. Chị Lưu Thu Hiền, chủ cơ sở du lịch My Little Đồng Mô, tâm sự:

"Trải nghiệm này vui lắm bởi vì bất cứ một người nào kể từ già đến trẻ tham gia hoạt động chèo thuyền này thì người ta cảm giác như được trở về với trẻ con ấy. Giữa dòng nước rồi được bơi rồi được trò chuyện, được nói chuyện cảm thấy dịch vụ bơi thuyền ở đây chị thấy cái lợi thế rất là lớn. Nếu mà bất cứ người nào mà đến trải nghiệm tại khu thôn lòng hồ này đã được bơi thuyền chính là hoạt động tuyệt vời nhất.

Thứ hai được cái hay của việc bơi thuyền tại đây chính là như  có thể được bơi thuyền  trong khu đảo vì nước có nằm trên đảo. Bởi vì nhà chị có cây tràm bông có đặc điểm là nó là ngày xưa là bà con lấy ở miền Nam rồi mang về cây trồng. Cho nên là có thể sống được dưới nước, có thể sống dưới nước sâu đến 8 tháng khi mùa cạn vẫn sống bình thường. Cho nên khi bơi thuyền là các bạn có thể lượn lách vào trong từng gốc cây.

Vấn đề thứ hai nữa là như thế này là khi bơi dưới lòng hồ này các bạn lại nhìn thẳng về núi Ba vì  rất rõ rất là sát. Nó là gần cảm giác như được bơi ở giữa lòng hồ, nhưng lại nhìn thấy núi khi vào buổi chiều chẳng hạn thì khi hoàng hôn xuống, bóng hoàng hôn  in xuống mặt nước nói chung là vàng ươm rất là đẹp".

Thôn Lòng Hồ - Điểm đến du lịch mới hấp dẫn ở Hà Nội (Ảnh: TITC)

Thôn Lòng Hồ - Điểm đến du lịch mới hấp dẫn ở Hà Nội (Ảnh: TITC)

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên, Lòng Hồ còn là một không gian văn hóa sống động – nơi du khách được “chạm” vào đời sống nông thôn nguyên bản. Trên diện tích 90 ha, từng mảnh đất, từng mái nhà nơi đây đều ẩn chứa những câu chuyện riêng, gắn bó với đất, với người.

Du khách có thể tham gia quay mật ong Kim Sơn – thương hiệu đã được chứng nhận 4 sao OCOP, hay đi hái chè, chèo thuyền, câu cá, thưởng thức tôm, cá tươi vừa vớt từ lòng hồ. Ông Trần Long Vân – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, chia sẻ:

"Lòng hồ này cũng mới được công nhận từ tháng 5 năm 2023 . Nó gắn liền với thiên nhiên không phải là một khu du lịch xếp hạng 3 sao 2 sao 4 sao nà nó là khu du lịch cộng đồng gắn liền với cảnh quan thiên nhiên và đặc biệt là hồ đồng mô bám theo mạch hồ Đồng Mô và nó có các hoạt động ví dụ như trải nghiệm người dân.

Khi tham quan thì có thể có những hoạt động kiểu như chèo thuyền kaya, đi ca nô ở trên hồ, thưởng thức là sản vật như cá đồng mô, tôm đồng này nó rất dân dã mà nó cũng rất là ngon. Bên cạnh đó  thì trước đó, bọn em cũng thành công trong việc xây dựng thương hiệu mật ong Kim Sơn đã được công nhận 4 Sao.

Và khi mà người dân đến đây thì có thể tham gia vào các hoạt động cùng người dân ví dụ như quay mật ong này đi hái chè này tham gia vào những hoạt động trải nghiệm giống như người dân ở làng quê".

Không gian trong lành tại thôn Lòng Hồ (Ảnh: TITC)

Không gian trong lành tại thôn Lòng Hồ (Ảnh: TITC)

Từ khi được công nhận là điểm du lịch vào tháng 5/2023, chính quyền xã Kim Sơn đã chủ động tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch bền vững. Sự đa dạng trong trải nghiệm – từ nghỉ dưỡng tới lao động cùng người dân – khiến mỗi chuyến đi tới đây không chỉ là hành trình du lịch, mà là hành trình tìm lại sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên và chính mình. Ông Trần Long Vân chia sẻ thêm:

"Vì mục đích cao nhất là giữ khách lại càng tốt, cần sự gắn kết giữa các cơ sở với nhau. Mỗi cơ sở thì có một màu sắc nó cũng tương đối là riêng. Ví dụ như là có cơ sở du lịch nghỉ dưỡng  cũng có cơ sở nó gần như miệt vườn mà khách vào đấy thì có thể được trải nghiệm tham quan rồi hái cây thu hoạch cây ăn quả này, vắt sữa bò này hay là hái chè này. Chủ trương của bọn em sẽ cố gắng tận dụng những gì mà đã có phát huy được nội dung mà mình đã làm được và tiếp tục cải tiến chất lượng phục vụ".

Trong thời đại mà con người dễ bị cuốn vào guồng quay hối hả, những vùng quê như thôn Lòng Hồ càng trở nên quý giá. Nó nhắc ta nhớ rằng: bình yên không ở đâu xa, đôi khi chỉ là một buổi chiều chèo thuyền ngắm hoàng hôn, một chén trà giữa vườn, một nụ cười mộc mạc của người dân quê.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ duyệt binh ngày 2-9-1975 (Ảnh tư liệu: Tuổi trẻ)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ duyệt binh ngày 2-9-1975 (Ảnh tư liệu: Tuổi trẻ)

SỐNG Ở HÀ NỘI

Diễu binh không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân đội, mà còn là bản hùng ca của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Mỗi bước chân qua là một trang sử sống dậy, nhắc nhở chúng ta về những năm tháng hào hùng và khát vọng độc lập, tự do của đất nước.

Qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng ngẫm về ký ức duyệt binh, diễu binh xưa và nay.

Ngày 30-4 vừa qua, một cuộc diễu binh lớn chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được tổ chức tại TP.HCM. Trong tương lai chắc chắn  sẽ còn diễn ra bản giao hưởng như vậy. Không phải ngày nay nước ta mới diễn ra duyệt binh, diễu binh, trong lịch sử Việt Nam đã từng diễn ra nhiều cuộc duyệt binh lớn.

Sau khi đánh thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, ngài đã tổ chức cuộc diễu thủy quân lớn trên sông Hồng. Hàng trăm chiếc thuyền chở binh lính từ dinh Bồ Đề rẽ nước lên bến Đông Bộ đầu (tức đầu phố Hàng Than ngày nay), nơi nhà Trần đã đánh tan quân Nguyên Mông. Trống chiêng vang trời, dân chúng hai bờ hò reo dậy hồn sông núi mừng đất nước độc lập.

Cũng thời nhà  Lê, vào dịp sinh nhật vua, triều đình tổ chức duyệt binh trong Hoàng thành, và vài năm một lần, nhà Lê cũng tổ chức duyệt thủy quân ở hồ Lục Thủy (tức hồ Hoàn Kiếm ngày nay) vừa biểu dương sức mạnh, vừa kiểm tra kỹ chiến thuật của đội quân dưới nước.

Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, để dọa dẫm và phô trương sức mạnh, chính phủ  Pháp tổ chức duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội năm 1894. Tham gia có  lực lượng bộ binh đeo súng trường, có pháo do ngựa kéo. Từ đó cho đến khi phải ký Hiệp định Genève rút quân về nước,họ đã không tổ chức  diễu binh hay duyệt binh.

Ngày 1-1-1955, chào mừng Thủ đô Hà Nội giải phóng và kháng chiến chống Pháp hoàn toàn thắng  lợi, nhà nước đã  tổ chức một cuộc  duyệt binh lớn ở quảng trường Ba Đình.  Ấn tượng nhất trong  cuộc diễu binh này là những chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong áo trấn thủ, mũ nan bọc vải, vai vác súng trường cùng đoàn ô tô  kéo các khẩu pháo đã nã xuống lòng chảo Điện Biên.

Quang cảnh trang nghiêm trong lễ duyệt binh ngày 2-9-1975 tại thủ đô Hà Nội (Ảnh tư liệu: Tuổi trẻ)

Quang cảnh trang nghiêm trong lễ duyệt binh ngày 2-9-1975 tại thủ đô Hà Nội (Ảnh tư liệu: Tuổi trẻ)

Ngày 2-9-1970, kỷ niệm 25 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, dù đất nước đang chiến tranh song một cuộc duyệt binh lớn được tổ chức với chủ đề “Mừng 25 năm đất nước nở hoa”. Lực lượng tham gia duyệt binh  đông đảo hơn trước, có pháo binh, hải quân, lục quân và dân quân tự vệ. Được hoan hô nồng nhiệt là những bô lão Thanh Hóa bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường, các bô lão dâu dài đội mũ rơm ngồi trên xe như biểu tượng tuổi cao, chí khí càng cao.

Ba năm sau, ngày 1-5-1973 cũng trên quảng trường Ba Đình, một cuộc duyệt binh qui mô lớn mừng miền Bắc hòa binh khi Mỹ phải ký Hiệp định Paris rút quân khỏi Việt Nam. Trong cuộc duyệt binh này có binh chủng phòng không quân với pháo cao xạ, tên lửa đã bắn rơi nhiều máy bay trong đó có B52 khi Mỹ tập kích Hà Nội cuối năm 1972.

Nhưng hoành tráng nhất có lẽ là  cuộc duyệt binh ngày 15-5-1975 mừng đất nước hoàn toàn thống nhất với sự tham gia của các quân binh chủng và lần đầu có sự xuất hiện của bộ đội đặc công với súng AK đầu đội mũ vải. Bà con các tỉnh đi xe, đi bộ  đổ về Hà Nội tạo nên không khí vô cùng háo hức, tự hào  như không khí xem diễu binh ngày 30-4 mới đây.

Người Hà Nội vui hơn vì ngành thương nghiệp bán thêm tiêu chuẩn thịt cho nhân dân ăn tươi. Ngày đó ai không thể đến được thì nghe tường thuật trực tiếp  trên đài Tiếng nói Việt  Nam.

Ngày 2-9 tới đây, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, nhà nước đã thông báo sẽ tổ chức diễu binh tại Quảng trường Ba đình. Và đây ngày để mỗi người Việt Nam thêm tự hào cũng là ôn lại lịch sử chống quân xâm lược và xây dựng đất nước.

Cuốn sách nhiều cảm xúc về tuổi thơ của Bác Hồ (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

Cuốn sách nhiều cảm xúc về tuổi thơ của Bác Hồ (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

TIN YÊU

- Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về cuốn sách “Bông sen vàng” của nhà văn Sơn Tùng viết về Bác Hồ thời niên thiếu, được tái bản đưa đến bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

- Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025), từ ngày 5 đến 31-5, tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động tháng 5 với chủ đề "Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam".

- Được tổ chức từ ngày 16 - 18.5 tại không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm – khu vực sôi động và biểu tượng của Hà Nội – sự kiện Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội – 2025 mang thông điệp “Đà Lạt - Lâm Đồng: An toàn, văn minh, thân thiện”, hứa hẹn đưa người dân thủ đô và du khách quốc tế vào hành trình khám phá toàn diện về văn hóa, con người và sản vật của vùng đất Tây Nguyên.

- Hà Nội có hàng trăm không gian sáng tạo khác nhau. Thành phố đang khuyến khích các đơn vị tham gia Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội để phát huy hiệu quả những không gian này.

Không gian nghệ thuật công cộng độc đáo được thiết kế từ vật liệu tái chế, với nhiều tác phẩm sắp đặt, mô hình và tiểu cảnh làm từ các đồ vật bỏ đi tại Vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thùy Linh - Ngọc Tiến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Vụ cháy quán bún ốc vào sáng sớm 5/12 tại đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP.HCM khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người nhảy xuống mặt đất đã được các y bác sĩ điều trị kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29, năm 2024 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Sáng sớm nay (5/12), đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.

Sạch từ đâu?

Sạch từ đâu?

Câu chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề thời sự nóng trong những ngày này. Nguyên nhân được chỉ ra rất nhiều, nhưng điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải sống sạch trước hết.

Nữ 'cửu vạn'

Nữ "cửu vạn"

Có lẽ nghề bốc vác thuê hàng hóa cũng lâu đời như sự xuất hiện của đô thị, nơi mà hoạt động buôn bán luôn sầm uất tấp nập, nhu cầu vận chuyển hàng hóa luôn cao và cần phải có những người làm nghề khuân vác những món đồ ấy...

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy nhà ở xã hội

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy nhà ở xã hội

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2025 - một năm được đánh dấu bằng những nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc đẩy mạnh Chương trình phát triển một triệu căn nhà ở xã hội.