Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Liên tục phát hiện xe máy cố tình đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lê Tùng: Chủ nhật 03/09/2023, 13:16 (GMT+7)

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã ngăn chặn, bắt giữ được một số đối tượng đi vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình – Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 3 vi phạm đi phân khối lớn vào cao tốc

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 3 vi phạm đi phân khối lớn vào cao tốc

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 3/9, lực lượng chức năng vừa ngăn chặn đoàn xe phân khối lớn đi vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình – Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Cụ thể, hồi 0h30’ sáng cùng ngày, tại Km 259 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45, Tổ công tác phát hiện 3 xe mô tô phân khối lớn di chuyển trong cao tốc theo hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội. Đến khoản 2h sáng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã dừng được 3 phương tiện tại Km 211 (hướng Ninh Bình - Hà Nội).  

Qua công tác điều tra, xác minh 3 người điều khiển phương tiện gồm: anh P. C. H (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe mang BKS: 59A3 – 249.68; anh N. N. T (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe máy không mang BKS; anh Đ. H. G (SN 2004, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS: 93A1 – 013.47.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 3 vi phạm trên. Với hành vi điều khiển xe máy trái phép vào cao tốc, cả 3 lái xe bị xử phạt từ 2 – 3 triệu đồng và tước GPLX 2 tháng.

VIDEO LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG BẮT GIỮ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐI VÀO CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ

Trước đó, vào trưa ngày 2/9, Tổ công tác thông qua quá trình tuần tra kiểm soát cũng phát hiện nhóm mô tô không gắn biển số đi vào cao tốc theo hướng Hà Nội đi Hà Nội. Sau đó, đã bố trí lực lượng chốt chặn, bám theo và bắt giữ được 1 xe mô tô trong đoàn và tiếp tục truy vết bắt giữ thêm 5 xe mô tô.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 6 xe mô tô, 12 đối tượng (gồm 11 nam và 1 nữ); trong đó xác định 6 người điều khiển phương tiện gồm: P. T. N (SN 2006), Đ. V. N (SN 2001), H. T. H (SN 2007), N. Đ. T (SN 2006), N. H. Q (SN 2004) cùng trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và N. T. B (SN 2007) trú tại huyện Đông Anh.

Ngoài ra, còn có 1 đối tượng ngồi sau là T.A.T (SN 2005, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã bị Công an huyện Đông Anh bắt, khởi tố tội gây rối trật tự công cộng, hiện đối tượng này đang được tại ngoại, và tòa sẽ xử vào ngày 14/9 tới đây.

Các thanh thiếu niên hầu hết chưa đủ 18 tuổi vi phạm

Các thanh thiếu niên hầu hết chưa đủ 18 tuổi vi phạm

Xác định ban đầu, các thanh thiếu niên hầu hết chưa đủ 18 tuổi vi phạm lỗi như: Điều khiển phương tiện mà không giấy phép lái xe, điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở 3 - 4 người…

Theo cơ quan công an, tại thời điểm phát hiện, dừng phương tiện kiểm tra, các thanh thiếu niên đã tháo toàn bộ biển kiểm soát của xe máy và cất vào cốp xe với nhiều lí do khác nhau.

Đáng chú ý, trong đó có 1 xe mô tô gắn biển số không đúng với số khung số máy. Đơn vị đã phối hợp xác minh nhanh phát hiện xe mô tô trên là tang vật bị mất cắp vào ngày 13/8/2023 tại đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu giấy, Hà Nội. Chủ xe là chị Lường Thị Duyên (SN 1999, trú tại Thanh Hoá).

Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

 

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.