Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tuy nhiên, sau dịp lễ 8/3 vừa rồi, có thể thấy, bên cạnh hoa tươi hay mỹ phẩm quen thuộc, những món quà len móc thủ công đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự tỉ mỉ, mềm mại và ý nghĩa mà chúng mang lại.
Để tìm hiểu thêm vì sao những món quà nhỏ xinh này lại "hút khách" trong nhiều dịp khác nhau, PV VOV Giao thông Quốc đã có cuộc trao đổi với chị Đỗ Huyền Trang - một chủ tiệm quà tặng len móc thủ công.
PV: Thời gian gần đây, tiệm len móc của chị có vẻ khá nhộn nhịp. Không biết hiện tại cửa hàng mình đang có những sản phẩm quà tặng len móc thủ công nào được khách hàng quan tâm nhiều nhất?
Chị Huyền Trang: Hiện tại, tiệm có khá nhiều sản phẩm len móc như gấu, hoa, túi xách và các phụ kiện thời trang. Tuy nhiên, vào dịp 8/3, những mặt hàng được ưa chuộng nhất có lẽ là hoa len móc và đặc biệt là móc khóa len.
PV: Vừa rồi chị có nhắc đến hoa làm từ len móc. Nhiều người vẫn quen với việc tặng hoa tươi trong các dịp đặc biệt. Theo chị, điều gì khiến hoa len móc nói riêng và quà tặng len nói chung trở thành lựa chọn được ưa chuộng như vậy?
Chị Huyền Trang: Những sản phẩm hoa len nói riêng và đồ móc len nói chung, theo mình, được nhiều người yêu thích trước hết bởi độ bền và ý nghĩa mà chúng mang lại.
Đây là những món đồ thủ công nên thường chứa đựng sự tỉ mỉ, tâm huyết và tình cảm của người làm ra. Chính vì vậy, khi trở thành quà tặng, chúng cũng khiến món quà trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.
PV: Nếu xét về công dụng, ngoài yếu tố làm quà tặng, các sản phẩm len móc còn có thể sử dụng như thế nào trong đời sống hằng ngày?
Chị Huyền Trang: Đối với các sản phẩm móc len, kiểu dáng rất đa dạng. Chúng có thể dùng để trang trí nhà cửa, làm móc khóa hay quà tặng, và cũng có nhiều món đồ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày như túi xách, túi đựng laptop hay túi đựng bút.
PV: Về chất liệu và độ bền, nhiều người băn khoăn liệu len móc có dễ hỏng hoặc phai màu không. Chị có thể chia sẻ rõ hơn để quý vị thính giả yên tâm hơn khi lựa chọn?
Chị Huyền Trang: Khi lựa chọn các sản phẩm móc len, nhiều khách hàng thường băn khoăn về chất liệu và độ bền của len. Tuy nhiên, theo mình, nếu sản phẩm được làm từ sợi len chất lượng tốt và có kỹ thuật móc chắc tay thì đồ len khá bền và ít bị phai màu.
Bên cạnh đó, cũng có một lưu ý nhỏ dành cho khách hàng: khi làm sạch đồ móc len, nên tránh dùng nước quá nóng và hạn chế sử dụng các chất tẩy rửa mạnh. Như vậy, sản phẩm sẽ giữ được form dáng cũng như màu sắc lâu hơn.
PV: Bên cạnh yếu tố bền đẹp, giá cả chắc hẳn cũng là điều nhiều người quan tâm. Các sản phẩm len móc thủ công hiện nay có mức giá như thế nào?
Chị Huyền Trang: Đối với các sản phẩm len móc, mức giá khá đa dạng và nhìn chung phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Chẳng hạn, những món nhỏ như móc khóa len hay các bông hoa đơn thường chỉ có giá vài chục nghìn đồng.
Còn với những sản phẩm được hoàn thiện cầu kỳ hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao, giá có thể dao động từ khoảng 100 nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Tuy vậy, với mức giá này, theo mình vẫn khá hợp lý so với công sức người làm bỏ ra và cũng phù hợp với nhiều khách hàng.
PV: Với đặc thù là sản phẩm làm thủ công, khách hàng sẽ có những yêu cầu thiết kế riêng, chắc hẳn quy trình đặt hàng cũng cần chuẩn bị sớm hơn so với quà tặng thông thường đúng không?
Chị Huyền Trang: Đối với những sản phẩm tiệm đã có sẵn mẫu, khách hàng thường chỉ cần đặt trước khoảng 3 - 5 ngày là có thể nhận được. Còn với các mẫu mang tính cá nhân hóa cao, cần thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng, thời gian thực hiện sẽ lâu hơn, khoảng từ 10 - 20 ngày.
Khoảng thời gian này giúp tiệm có đủ thời gian trao đổi với khách hàng để lên ý tưởng, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và hoàn thiện sản phẩm một cách chỉn chu, ý nghĩa nhất trước khi đến tay người nhận.
PV: Theo chị, điều gì làm nên sức hút riêng của quà tặng len móc thủ công trong các dịp lễ?
Chị Huyền Trang: Đối với quà tặng trong các dịp lễ, mình nghĩ trước hết đó là yếu tố cá nhân hóa. Các sản phẩm móc len đều được làm thủ công nên mỗi món đồ gần như đều có nét riêng, khó có chiếc nào giống hệt chiếc nào. Khách hàng cũng có thể yêu cầu về màu sắc, hình dáng hay kiểu dáng theo sở thích của mình, nhờ đó món quà trở nên mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.
Bên cạnh đó, đồ móc len cũng mang nhiều ý nghĩa. Vì là sản phẩm thủ công nên khi nhận được, người nhận có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ, chăm chút và tình cảm mà người làm gửi gắm trong từng mũi móc.
Ngoài ra, các sản phẩm này cũng phù hợp với nhiều dịp lễ khác nhau như sinh nhật, 8/3, 20/10 hay Valentine. Thậm chí vào những dịp như 2/9, 30/4, tiệm cũng làm nhiều sản phẩm như móc khóa hình lá cờ Tổ quốc, nón lá Việt Nam hay mũ cối và được các bạn trẻ khá yêu thích.
PV: Qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, quà tặng len móc thủ công không chỉ đơn thuần là một món đồ trang trí, mà còn là món quà gửi gắm sự chăm chút và tình cảm trong từng chi tiết nhỏ.
Giữa muôn vàn lựa chọn quà tặng hiện nay, điều đọng lại lâu nhất có lẽ không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự trân trọng và tình cảm người tặng gửi gắm. Đó có thể là một bó hoa len nhỏ xinh, được móc bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương.
Những món quà len móc thủ công không chỉ mềm mại trong từng sợi chỉ, mà còn ấm áp bởi thời gian, công sức và tâm huyết của người làm ra nó.
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP cho phép tách dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thành 17 dự án độc lập, đồng thời trao thêm thẩm quyền cho người quyết định đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Quyết định không triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 01/7, thay vào đó là thực hiện thí điểm theo từng khu vực của Hà Nội có thể nói khiến nhiều người “thở phào”. Nhưng cũng từ đây, chúng ta cần nhìn lại câu chuyện Chính sách và Cuộc sống…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.
Vào những ngày lễ tết, tại những khu vực công cộng chúng ta thường thấy được dựng lên những mô hình, biểu tượng trang trí rất đẹp mắt, thu hút nhiều người dân và du khách tới thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm…