Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Lễ hội Nghinh Ông 2025: Giữ trọn bản sắc thiêng liêng của 'Tết Biển'

Trọng Nghĩa: Thứ hai 06/10/2025, 15:49 (GMT+7)

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025, một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân Nam Bộ và là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ, TP.HCM.

 

Sân khấu hoành tráng với chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Sân khấu hoành tráng với chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự. Đây không chỉ là "Tết biển" của ngư dân mà còn là dịp để TP.HCM quảng bá những nét đẹp văn hóa độc đáo và tiềm năng du lịch sinh thái của Cần Giờ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng” đã mở màn cho đêm lễ, tái hiện sống động lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất và nét đẹp văn hóa biển độc đáo qua các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu.

Lãnh đạo UBND xã Cần Giờ trao giấy khen và phần thưởng cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản năm 2025, ghi nhận những đóng góp cho kinh tế địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Cần Giờ trao giấy khen và phần thưởng cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản năm 2025, ghi nhận những đóng góp cho kinh tế địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã chia sẻ về tầm nhìn phát triển của thành phố đối với Cần Giờ:

“Tôi hy vọng các hoạt động này sẽ mang lại trải nghiệm ấn tượng, lan tỏa hình ảnh Cần Giờ năng động, hiếu khách đến với du khách. Lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để TP.HCM giới thiệu đến bạn bè vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn - lá phổi xanh của TP.HCM.

Thông qua lễ hội, chúng ta cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - khác biệt”.

Nghi thức Thượng Đại kỳ diễn ra trang trọng tại Công viên Cần Thạnh, chính thức khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025.

Nghi thức Thượng Đại kỳ diễn ra trang trọng tại Công viên Cần Thạnh, chính thức khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025.

 

Lễ hội năm nay thực sự là một bữa tiệc văn hóa đa dạng với hơn 40 hoạt động được tổ chức quy mô, bài bản. Bên cạnh phần lễ mang đậm yếu tố tâm linh như Lễ Thượng đại kỳ, Lễ Mộc dục (tắm tượng Ông), Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, tâm điểm là Lễ Nghinh Ông trên biển và đoàn rước kiệu hoành tráng trên bộ sẽ diễn ra vào ngày chính hội.

Phần hội được làm mới với nhiều hoạt động sôi nổi chưa từng có: Màn trình diễn flycam nghệ thuật và pháo hoa tầm thấp rực rỡ trên bầu trời đêm Cần Giờ, giải Marathon "Green Run" Cần Giờ, giải đua xe đạp vòng quanh Rừng Sác, không gian ẩm thực biển, phiên chợ hàng đặc sản và các trò chơi dân gian thu hút mọi lứa tuổi.

Lá đại kỳ được từ từ kéo lên trong tiếng trống hội, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn của người dân Cần Giờ đối với biển cả.

Lá đại kỳ được từ từ kéo lên trong tiếng trống hội, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn của người dân Cần Giờ đối với biển cả.

Lăng ông Thủy tướng Cần Thạnh, nơi lưu giữ giá trị tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của ngư dân huyện đảo, là trung tâm của các hoạt động trong lễ hội.

Lăng ông Thủy tướng Cần Thạnh, nơi lưu giữ giá trị tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của ngư dân huyện đảo, là trung tâm của các hoạt động trong lễ hội.

Không chỉ mở rộng về quy mô, Lễ hội Nghinh Ông 2025 còn ghi dấu ấn bởi chiều sâu văn hóa. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nghệ thuật hát bả trạo được chính thức lồng ghép vào chương trình lễ hội. Màn trình diễn ý nghĩa do đoàn nghệ thuật Bả Trạo xã Phước Hải, Miễu Bà Hậu Thổ thực hiện đã tái hiện sinh động tinh thần đoàn kết, tương trợ của ngư dân khi chèo thuyền vượt sóng, qua đó thắt chặt hơn nữa tình làng nghĩa xóm và gắn kết cộng đồng.

Bộ xương cá Ông dài 12 mét, được phát hiện vào năm 1971 và phục dựng từ năm 2001, hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Lăng ông Thủy tướng, là một minh chứng lịch sử quan trọng của lễ hội.

Bộ xương cá Ông dài 12 mét, được phát hiện vào năm 1971 và phục dựng từ năm 2001, hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Lăng ông Thủy tướng, là một minh chứng lịch sử quan trọng của lễ hội.

Là người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ hồn cốt của Lăng ông Thủy tướng, Nghệ nhân ưu tú Phan Văn Chấn không giấu được niềm vui trước sự phát triển của lễ hội:

“Năm nay lễ hội diễn ra hết sức trang trọng, đây là một sự nâng cấp từ chính quyền 2 cấp của mình thành ra năm nay có những điều mới hơn nhưng vẫn giữ được những điều cốt lõi của lễ hội Nghinh ông Cần Giờ xưa. Vừa mang tính chất giữ gìn văn hóa địa phương vừa mang tính giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu quê hương và phát huy văn hóa địa phương mãi đời sau từ đó đóng góp vào chương trình phát triển du lịch của địa phương”, ông Chấn chia sẻ.

Người dân thành kính dâng hương bên trong Lăng ông Thủy tướng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, và những chuyến ra khơi bình an, bội thu.

Người dân thành kính dâng hương bên trong Lăng ông Thủy tướng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, và những chuyến ra khơi bình an, bội thu.

Các ngư dân đang tất bật trang hoàng cờ, hoa cho tàu thuyền của mình, chuẩn bị cho nghi thức quan trọng và được mong chờ nhất: Lễ Nghinh Ông trên biển.

Các ngư dân đang tất bật trang hoàng cờ, hoa cho tàu thuyền của mình, chuẩn bị cho nghi thức quan trọng và được mong chờ nhất: Lễ Nghinh Ông trên biển.

ce947101-d593-40ff-af5d-d7d5b0c9aaf1

Hòa trong niềm vui chung, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của người dân địa phương. Chị Ngô Thị Thùy Dung, một người dân đã xem Cần Giờ là quê hương thứ hai, bồi hồi chia sẻ cảm xúc của mình:

“Mình về đây đã 10 năm rồi và mình đã tham gia được 10 lễ hội Nghinh Ông thì năm nay mình có nhiều cảm xúc, thứ nhất là mong chờ lễ hội diễn ra, và năm nay cũng là năm đầu tiên sáp nhập nên mình cũng có cảm giác nhiều hoạt động diễn ra thu hút được nhiều người dân đến với Cần Giờ nhiều hơn, từ đó mình cảm thấy tự hào và thêm yêu quê hương đất nước”.

Hàng chục tàu cá rực rỡ cờ hoa neo đậu tại bến tàu Tắc Xuất, sẵn sàng cho hải trình Nghinh Ông (diễn ra vào ngày 7/10) tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc và khí thế cho ngày hội lớn.

Hàng chục tàu cá rực rỡ cờ hoa neo đậu tại bến tàu Tắc Xuất, sẵn sàng cho hải trình Nghinh Ông (diễn ra vào ngày 7/10) tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc và khí thế cho ngày hội lớn.

Với người dân Cần Giờ, Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã được xem như cái Tết thứ hai trong năm. Đây không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính với biển cả mà còn là thời điểm để gia đình sum họp và cầu mong một năm mới an lành, sung túc.

Với người dân Cần Giờ, Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã được xem như cái Tết thứ hai trong năm. Đây không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính với biển cả mà còn là thời điểm để gia đình sum họp và cầu mong một năm mới an lành, sung túc.

z7086326195421_87cbb67575be34100c2706008e786704

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 không chỉ là dịp để ngư dân bày tỏ lòng thành kính với Cá Ông, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương. Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 7/10, hứa hẹn sẽ là một điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách trong và ngoài nước.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội), dù vẫn đang trong quá trình triển khai nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát.

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý 'sống còn' và chiến thuật phút chót

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý "sống còn" và chiến thuật phút chót

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại. Càng sát 'giờ G', áp lực càng lớn, dễ làm cho nhiều thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có.

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM vừa xác lập kỷ lục mới với hơn 294.000 lượt hành khách trong ngày 13/7, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách hỗ trợ giá vé của thành phố.

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.