Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vậy địa phương và ngành chức năng sẽ làm gì để xử lý việc lấn chiếm, bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng?
Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã có biển cấm nhưng một số đối tượng đã tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng tại khu vực vỉa hè (phải tuyến) đầu đường Tam Trinh. Không chỉ có vậy một số vị trí vừa được địa phương giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh và đường Lĩnh Nam cũng đã bị các hộ dân chiếm dụng làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng.
Một số người dân thường xuyên lưu thông qua các tuyến đường huyết mạch này bức xúc nói:
"Hàng ngày tôi có đi bộ ra bến xe buýt trên dọc đường Tam Trinh tôi thấy rất nhiều rác thải của người dân vứt xung quanh đây, nhất là những bao tải và những túi ni lông bọ rác rất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan và có mùi xú uế từ sông Kim Ngưu bốc lên và từ rác thải đấy. Kính đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vứt rác và ó hình thức xử phạt."
"Hàng ngày em đi học qua đây em đã chứng kiến rất nhiều người vứt rác thải sinh hoạt cũng như rác thải xây dựng ra đường, những rác thải này gây khó khăn cho người đi bộ và nó bốc lên mùi rất khó chịu, gây ô nhiễm môi trường. Em rất mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời và xử phạt nghiêm những hành vi này."
Trao đổi với VOV Giao thông về thực trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các khu vực mặt bằng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh và đường Lĩnh Nam, bà Đặng Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Mai Động, quận Hoàng Mai khẳng định, hiện có tình trạng người dân tranh thủ lấn chiếm một số diện tích mặt bằng để kinh doanh buôn bán và tập kết vật liệu xây dựng hoặc tận dụng mặt bằng để bán nốt số hàng còn tồn đọng lại sau khi bị thu hồi đất.
Bà Đặng Thị Thanh Bình cũng cho biết, rất cảm thông với những hộ gia đình bị mất nhà, mất đất và phải di dời để thực hiện các dự án giao thông công cộng, phục vụ đi lại và phát triển kinh tế. Vì thế, địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và động viên nhân dân; đồng thời phường Mai Động cũng đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm kéo dài, nhằm bảo vệ mặt bằng sạch và sớm bàn giao cho nhà thầu thi công.
Đặc biệt ngay trong sáng ngày 28/10 Ban chỉ đạo 197 phường Mai Động đã ra quân triển khai mô hình “Cổng trường văn minh, an toàn giao thông” và khắc phục tồn tại liên quan đến văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.
Bước đầu ghi nhận ngã ba Tam Trinh - Lĩnh Nam và cổng trường Tiểu Học Mai Động đã sạch đẹp, không còn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè lòng đường và phương tiện để sai quy định. "Hàng tối ngoài các tổ công tác thì sẽ có các đồng chí cảnh sát khu vực, cùng các đoàn thể và khu dân cư thường xuyên nhắc nhở và phạt hành chính đối với những người vi phạm.
Trong tuần này chúng tôi đã có những giải pháp cương quyết, đó là đối với các phần diện tích sau khi thu hồi chúng tôi sẽ cho quây tôn, rào lại đảm bảo mặt bằng sạch. Ngoài ra trên các vỉa hè chúng tôi đã rào chắn và dây thừng để quây lại để đảm bảo các mặt bằng này được thi công trong thời gian tới".
Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình, hiện nay công tác GPMB để thực hiện đầu tư xây dựng, mở rộng 2 tuyến đường huyết mạch là Tam Trinh và Lĩnh Nam đang được triển khai quyết liệt và thực hiện giao ban hàng tuần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Trong đó, chiều dài GPMB thuộc đường Tam Trinh đi qua địa phường Mai Động khoảng 700m, hiện đã chi trả xong đối với 12 tổ chức và 29 hộ dân, đang thực hiện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng; các hộ còn lại đang lập hồ sơ và tiếp thục thực hiện các bước tiếp theo để phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành công tác GPMB.
Đối với mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Lĩnh Nam, phường Mai Động có 109 hộ thuộc diện cắt xén một phần diện tích, 8 hộ sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất và 12 tổ chức, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong quý I/2025.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.