Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khởi công xây dựng trường THPT gần 80 tỷ đồng hiện đại nhất Long An

Khoa Nam: Thứ hai 15/08/2022, 18:59 (GMT+7)

Trường THPT Võ Văn Tần được xây mới và hiện đại hóa với số vốn đầu từ lên đến gần 80 tỷ đồng, hướng tới trở thành trường điểm là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Long An.

 

Buổi lễ khởi công xây dựng trường THPT Võ Văn Tần được tổ chức trang trọng vào sáng nay

Buổi lễ khởi công xây dựng trường THPT Võ Văn Tần được tổ chức trang trọng vào sáng nay

Sáng 15/8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo tỉnh Long An đã đến dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Tần tại Ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Đây là ngôi trường được xây dựng với vốn đầu tư lớn và trong tương lai sẽ trở thành trường mẫu, trường điểm hiện đại nhất tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khởi công

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Đây sẽ là ngôi trường mẫu của huyện Đức Hoà nói riêng và tỉnh Long An nói chung và sẽ là nơi đào tạo những học sinh giỏi trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Long An trong tương lai.

“Xây dựng hiện đại hóa trường Võ Văn Tần ở địa điểm mới, tôi cho rằng đây là một niềm vinh dự, là một điểm son rất quan trọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Như chúng ta biết tỉnh Long An hiện nay nó đòi hỏi nguồn nhân lực rất là lớn, tốc độ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa công nghiệp hóa rất là nhanh, mà muốn nhanh như vậy mà nguồn nhân lực đi theo không kịp thì sẽ chựng lại thôi”, nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An cùng các ban ngành đến dự buổi lễ khởi công

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An cùng các ban ngành đến dự buổi lễ khởi công

Được biết, dự án trường THPT Võ Văn Tần được xây dựng mới với diện tích 31.518 m2, với quy mô gồm 45 phòng học, 28 phòng chức năng gồm 14 phòng khối hành chính và 14 phòng thực hành phục vụ giảng dạy và học tập cùng các công trình phụ trợ khác.

Ông Hồ Văn Hải – Phó tổng giám đốc Tập đoàn HDTC (đơn vị tài trợ dự án) cho biết: “Với số vốn đầu từ dự kiến có thể lên đến gần 80 tỷ đồng, tập đoàn HDTC hy vọng sẽ xây dựng được một ngôi trường chất lượng với những công trình phục vụ học tập đạt chuẩn cũng như những công trình phụ trợ, những khu vui chơi giải trí để các em học sinh có thể vừa học vừa được vui chơi phát triển toàn diện”.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao hoa cho đại diện chủ đầu tư dự án (Tập đoàn HDTC)

Lãnh đạo tỉnh Long An trao hoa cho đại diện chủ đầu tư dự án (Tập đoàn HDTC)

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo tỉnh Long An thực hiện thủ tục khởi công dự án xây dựng trường THPT Võ Văn Tần

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo tỉnh Long An thực hiện thủ tục khởi công dự án xây dựng trường THPT Võ Văn Tần

Được biết, Công ty HDTC đơn vị kinh doanh trong ngành bất động sản luôn có chủ trương tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và tài trợ cho các dự án, công trình mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông công cộng…. cùng các tỉnh thành trong cả nước.

Riêng tại địa bàn tỉnh Long An, vừa qua Công ty HDTC cũng đã tài trợ 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng Võ Văn Tần cùng nhiều hoạt động cộng đồng khác. 

Khoa Nam/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tags:
Tags:
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.