Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Khởi công dự án giải tỏa áp lực giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trọng Nhân – Trọng Nghĩa: Thứ bảy 24/12/2022, 19:51 (GMT+7)

Chiều ngày 24/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã tổ chức buổi lễ khởi công dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

 

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cam kết sẽ hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cam kết sẽ hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đề ra.

Dự án với tổng mức đầu tư gần 4848 tỷ đồng, thi công trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 tương ứng với tiến độ bàn giao và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. 

Dự án có mục tiêu xây dựng tuyến đường nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa, kết nối trực tiếp với Nhà ga T3 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với điểm đầu tại vị trí giao đường Trần Quốc Hoàn – đường Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại vị trí giao đường C12 – đường Cộng Hòa – đường Trường Chinh với tổng chiều dài hơn 4,031 km, mặt cắt ngang 6 làn xe, vận tốc thiết kế 50 km/h. 

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là một dự án quan trọng góp phần giải toả áp lực giao thông tại Sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường quanh khu vực.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là một dự án quan trọng góp phần giải toả áp lực giao thông tại Sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường quanh khu vực.

“Chúng tôi xin hứa sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, hạn chế thấp nhất tác động đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân và hoạt động của các đơn vị quốc phòng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong suốt thời gian triển khai Dự án, đặc biệt là trong những ngày cuối năm, giáp Tết sắp tới và sẽ hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đề ra”, ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM nói. 

Dự án có các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, vỉa hè, hào kỹ thuật,… phù hợp với quy mô dự án. Ngoài mục tiêu kết nối trực tiếp với Nhà ga T3, dự án còn tạo ra một tuyến đường mới song hành và giảm tải cho các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh hiện hữu, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là sau khi Nhà ga hành khách T3 với công suất 20 triệu hành khách/năm được đưa vào hoạt động cuối năm 2024. 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng (giữa) rất kỳ vọng vào dự án.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng (giữa) rất kỳ vọng vào dự án.

“UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ khẩn trương hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Quá trình triển khai thi công xây dựng với yêu cầu cao nhất về tiến độ, về chất lượng, về mỹ quan công trình, đặc biệt phải đảm bảo về trật tự an toàn giao thông ở cửa ngõ khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và luôn luôn bám sát không được điều chỉnh mục tiêu hoàn thành khai thác tuyến đường vào tháng 9 năm 2024” Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan văn Mãi và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan văn Mãi và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà.

Bên cạnh việc khởi công Dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố sẽ phối hợp cùng Sở GTVT, chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan dự kiến sẽ tiếp tục khởi công Dự án Xây dựng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh vào ngày 28/12/2022 và khởi công Dự án xây dựng Nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức vào ngày 30/12/2022.

Cùng với việc khởi công 03 Dự án giao thông trọng điểm nêu trên, dự kiến Ban Giao thông cùng Sở GTVT và các đơn vị liên quan sẽ thông xe đưa vào khai thác phục người dân công trình Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), cùng công trình Cầu Hang Ngoài (quận Gò Vấp) sau khi hoàn thành toàn bộ hạng mục đường trước 31/12/2022.

Trọng Nhân – Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.