Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Kênh VOV giao thông ký phối hợp tuyên truyền với Công an TP.HCM

Kênh VOV Giao thông: Thứ sáu 14/07/2023, 19:19 (GMT+7)

Nhằm triển khai một cách hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền

Chiều nay (14/7) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM

Chiều nay (14/7) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM

Chiều 14/7, tại toà nhà VOV TP.HCM, đã diễn lễ ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) và Công an TPHCM.

Dự và chỉ đạo buổi ký kết có sự tham dự của ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trang Công Tiến – Giám đốc Kênh VOV Giao thông.

Về phía lãnh đạo TP.HCM đến dự có ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện các đơn vị của Đài TNVN; các sở, ban ngành của TP.HCM.

Ông Bùi Trọng Điển - Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông thông qua quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Ông Bùi Trọng Điển - Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông thông qua quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Tiếp tục gắn kết tuyên truyền

Hơn 10 năm qua, VOV Giao thông đã có sự phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt với lực lượng Công An Thành phố.

Cụ thể, trên phương diện kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, bằng nhiều hình thức kết nối với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) như: thông tin liên lạc trực tiếp qua điện thoại với 17 đội, trạm, tổ điều hành tại các quận/huyện, TP.Thủ Đức; hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường, Kênh VOV Giao thông đã xây dựng nhiều chương trình, bài viết cập nhật và bám sát định hướng của Đảng;

Kịp thời tương hỗ cho lực lượng cảnh sát giao thông chủ động nắm tình hình, xây dựng các phương án huy động, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm; khắc phục, xử lý và giải tỏa nhanh chóng hiện trường các vụ va chạm, sự cố giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Việc thực hiện phối hợp tuyên truyền cho thấy công tác truyền thông giữa Công an TP.HCM và Kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc đảm bảo an ninh, trật tự cả nước nói chung và địa bàn Thành phố nói riêng, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM nhận định việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay là cơ sở để 2 đơn vị có thể nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trong công tác

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM nhận định việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay là cơ sở để 2 đơn vị có thể nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trong công tác

“Việc ký kết quy chế phối giữa Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM là rất cần thiết trong tình hình hiện nay, có thể nói đây là 1 văn bản vô cùng quan trọng. Đây là cơ sở để 2 đơn vị có thể nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trong công tác.

Qua đó cũng tận dụng sức mạnh và sự lan tỏa rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOV Giao thông cho rằng, việc ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội tạo thêm nhiều động lực mới đưa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền giữa VOV Giao thông và Công an TP.HCM ngày càng đi vào chiều sâu hướng tới mục tiêu cao nhất là an ninh trật tự an toàn cho xã hội cho những giá trị tốt đẹp nhất của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOV Giao thông cho rằng, việc ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội tạo thêm nhiều động lực mới đưa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền giữa VOV Giao thông và Công an TP.HCM ngày càng đi vào chiều sâu hướng tới mục tiêu cao nhất là an ninh trật tự an toàn cho xã hội cho những giá trị tốt đẹp nhất của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Trang Công Tiến – Giám đốc Kênh VOV Giao thông tin tưởng rằng, trong thời gian tới hai đơn vị sẽ tạo ra nhiều cơ hội và hướng tới mục tiêu cao nhất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn TP.HCM.

“Buổi lễ ngày hôm nay sẽ là căn cứ vững chắc để 2 bên tiếp tục củng cố phát huy các kết quả đạt được đồng thời mở ra nhiều cơ hội tạo thêm nhiều động lực mới đưa mối quan hệ hợp tác tuyên truyền giữa VOV Giao thông và Công an TP.HCM ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho xã hội tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất cho người dân TP.HCM và cả nước”, ông Trang Công Tiến nói.

Ông Trang Công Tiến – Giám đốc Kênh VOV Giao thông và Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền

Ông Trang Công Tiến – Giám đốc Kênh VOV Giao thông và Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền

---

---

Phát huy tối đa tiềm lực, nâng cao chất lượng thông tin

Sau buổi ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, thời gian tới 2 đơn vị sẽ tăng cường tổ chức thực hiện, sản xuất các sản phẩm báo chí (phát thanh, video, chùm ảnh, bài trên báo điện tử) trên các loại hình nền tảng báo chí của Kênh VOV Giao thông nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.

Phản ánh liên tục, kịp thời về tình hình ùn tắc giao thông, hướng dẫn, chỉ dẫn giao thông ở các điểm nóng giao thông trong các khung giờ cao điểm, nhất là khi xảy ra các vụ hỏa hoạn hoặc ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông báo kịp thời những thông tin, cảnh báo các phương thức thủ đoạn, các loại tội phạm và những biện pháp, cách thức phòng ngừa tội phạm; tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, hai bên chủ động cung cấp thông tin của đơn vị mình trong phạm vi và nội dung cho phép, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của thính giả Kênh VOV Giao thông.

Hai đơn vị tặng quà lưu niệm ngày ký kết

Hai đơn vị tặng quà lưu niệm ngày ký kết

---

---

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Dương Anh Đức giá cao sự phối hợp giữa Kênh VOV Giao thông và Công an Thành phố đã kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội qua đó xác định được công tác pháp luật và công tác truyền thông gắn bó mật thiết trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

"Việc phối hợp giữa 02 đơn vị cũng là nền tảng, cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác của cả hai: Đối với Công an Thành phố có thêm kênh truyền thông để tuyên truyền pháp luật, thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh trật tự; đối với Kênh VOV Giao thông có thêm nguồn tin chính thống để đưa tin kịp thời, hiệu quả, chính xác", Phó chủ tịch TP.HCM - Dương Anh Đức nói.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TIếng nói VIệt Nam tin rằng, sau buổi lễ ký kết hôm nay đơn vị của Đài TNVN nói chung, VOVGT nói riêng và Công an TP.HCM sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, góp phần hiệu quả giúp TP.HCM thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TIếng nói VIệt Nam tin rằng, sau buổi lễ ký kết hôm nay đơn vị của Đài TNVN nói chung, VOVGT nói riêng và Công an TP.HCM sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, góp phần hiệu quả giúp TP.HCM thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Việc tiến tới chương trình ký kết “Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông và Công an TP.HCM” là dấu mốc quan trọng khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua và sự hợp tác có chiều sâu trong thời gian tới trên mọi phương diện Giao thông - Đô thị - Đời sống - Dân sinh; đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố ngày càng ổn định phát triển bền vững; xứng danh là thành phố năng động, sáng tạo; nghĩa tình, văn minh, hiện đại.

“Chính thông qua kết hợp với Công an TP.HCM thì lại làm sống động hơn 1 kênh phát thanh mở, đây là 1 kênh phát thanh mở, rất hay. Thì chúng tôi cũng tin rằng là những thông tin từ VOV Giao thông thì tới đây chúng tôi cũng sẽ tăng cường trao đổi trên các nền tảng và các phương tiện thông tin nói chung”, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá.

Hai đơn vị tặng quà lưu niệm ngày ký kết

Hai đơn vị tặng quà lưu niệm ngày ký kết

Kết thúc buổi lễ ký kết, đoàn Công an TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam tham quan hệ thống phát thanh Kênh VOV Giao thông tại TP.HCM

Kết thúc buổi lễ ký kết, đoàn Công an TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam tham quan hệ thống phát thanh Kênh VOV Giao thông tại TP.HCM

---

---

Kênh VOV Giao thông/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

Phòng cháy chủ động hơn nhờ mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Phòng cháy chủ động hơn nhờ mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Thời gian qua, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng” được triển khai tại địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị phục vụ dịp Lễ và cao điểm hè 2024 thế nào?

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị phục vụ dịp Lễ và cao điểm hè 2024 thế nào?

Theo dự báo của ngành hàng không, kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tới đây các cảng hàng không sẽ rất sôi động với lượng hành khách tăng cao đột biến so với ngày thường, riêng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến sẽ có khoảng 700.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp này.

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.