Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hơn 21.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023 được đặt sau 2 giờ mở bán

Nhất Hoàng: Thứ ba 25/10/2022, 12:04 (GMT+7)

Sau 2 giờ mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 đã có hơn 21.000 vé được đặt chỗ, trong đó, tổng số vé đã thanh toán trước Tết và sau Tết là hơn 10.000 vé.

Đúng 8 giờ sáng ngày 25/10, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023. Người dân có thể mua vé qua website: dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý thuộc đường sắt; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động, hoặc qua tổng đài bán vé Sài Gòn.

Đúng 8 giờ sáng ngày 25/10, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023. Người dân có thể mua vé qua website: dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý thuộc đường sắt; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động, hoặc qua tổng đài bán vé Sài Gòn.

Tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) ngay từ sáng đã hàng trăm người dân đã đến ga từ sớm để lấy số thứ tự chờ mua vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán.

Tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) ngay từ sáng đã hàng trăm người dân đã đến ga từ sớm để lấy số thứ tự chờ mua vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán.

Tầng lầu ở trên được ga Sài Gòn bố trí dành riêng cho hành khách đến mua vé tàu Tết. Tuy đông nhưng vẫn đảm bảo trật tự và không xảy ra tình trạng chen lấn.

Tầng lầu ở trên được ga Sài Gòn bố trí dành riêng cho hành khách đến mua vé tàu Tết. Tuy đông nhưng vẫn đảm bảo trật tự và không xảy ra tình trạng chen lấn.

Có mặt ở ga Sài Gòn từ rất sớm để mua vé về quê, anh Nguyễn Văn Nam (quê Thanh Hóa), cho biết sáng nay, anh xin nghỉ công ty để đến ga Sài Gòn đặt vé tàu Tết về quê. Hai năm qua do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên gia đình không về quê được, nên năm nay tôi cho cả gia đình về quê ăn Tết cùng người thân. Sau khi lấy số thứ tự và chỉ mất vài phút, anh Nam đã mua mua được vé.

Có mặt ở ga Sài Gòn từ rất sớm để mua vé về quê, anh Nguyễn Văn Nam (quê Thanh Hóa), cho biết sáng nay, anh xin nghỉ công ty để đến ga Sài Gòn đặt vé tàu Tết về quê. Hai năm qua do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên gia đình không về quê được, nên năm nay tôi cho cả gia đình về quê ăn Tết cùng người thân. Sau khi lấy số thứ tự và chỉ mất vài phút, anh Nam đã mua mua được vé.

Theo ông Thái Văn Truyền (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) tính đến 10 giờ sáng ngày 25/10 (tức 2 giờ sau khi mở bán) đã có hơn 21.000 tổng số vé đã đặt. Trong đó, có tổng số vé đã thanh toán trước Tết và sau Tết là hơn 10.000 vé và tổng số vé đăng ký tập thể trước Tết và sau Tết là hơn 9.000 vé.

Theo ông Thái Văn Truyền (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) tính đến 10 giờ sáng ngày 25/10 (tức 2 giờ sau khi mở bán) đã có hơn 21.000 tổng số vé đã đặt. Trong đó, có tổng số vé đã thanh toán trước Tết và sau Tết là hơn 10.000 vé và tổng số vé đăng ký tập thể trước Tết và sau Tết là hơn 9.000 vé.

Cũng theo ông Truyền, năm nay ngành đường sắt mở bán hơn 176.000 chỗ, tương đương với 356 chuyến tàu. So với Tết nguyên đán 2022, số chỗ tăng 67.000 chỗ. Ngoài ra, giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết tăng 1-6% so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TP.HCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.

Cũng theo ông Truyền, năm nay ngành đường sắt mở bán hơn 176.000 chỗ, tương đương với 356 chuyến tàu. So với Tết nguyên đán 2022, số chỗ tăng 67.000 chỗ. Ngoài ra, giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết tăng 1-6% so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TP.HCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.

“Với tình hình dịch bệnh đã kiểm soát tốt thì năm nay chúng tôi dự kiến số lượng hành khách sẽ đạt khoảng 70% so với trước dịch năm 2019. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về toa xe, về nhân lực để đảm bảo 1 cái Tết an toàn và đáp ứng được đủ nhu cầu của bà con được về quê.” ông Truyền nhấn mạnh.

“Với tình hình dịch bệnh đã kiểm soát tốt thì năm nay chúng tôi dự kiến số lượng hành khách sẽ đạt khoảng 70% so với trước dịch năm 2019. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về toa xe, về nhân lực để đảm bảo 1 cái Tết an toàn và đáp ứng được đủ nhu cầu của bà con được về quê.” ông Truyền nhấn mạnh.

Thời gian phục vụ Tết được ngành đường sắt tính từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023 (tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Nhằm thu hút khách đi lại trong dịp Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn có nhiều chương trình khuyến mại ngay trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão 2023 (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết, chiều Hà Nội đi TP.HCM sau Tết).

Thời gian phục vụ Tết được ngành đường sắt tính từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023 (tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Nhằm thu hút khách đi lại trong dịp Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn có nhiều chương trình khuyến mại ngay trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão 2023 (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết, chiều Hà Nội đi TP.HCM sau Tết).

 

 

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn