Để không bị “chặt chém” khi đi sửa xe máy
Trên một diễn đàn giao thông, chỉ một lời phàn nàn về việc bị “chặt chém” chi phí sửa chữa xe máy tại Hà Nội, nhưng đã thực sự thổi bùng lên rất nhiều sự đồng cảm, bức xúc của những người cùng cảnh ngộ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ tháng 10/2022, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với UBND phường Quang Trung và UBND phường Sơn Lộc ra mắt 02 mô hình “Tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy” tại tổ dân phố số 4 – phường Quang Trung và tổ dân phố số 7 – phường Sơn Lộc.
Theo lời giới thiệu của bà Phan Thị Dung – Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản về PCCC thuộc phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây), tại 10 hộ gia đình trong Tổ dân phố số 7, mỗi hộ đều được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ; lắp đặt chuông báo cháy, 2 nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà, được kết nối liên thông, để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy.
Còn ông Võ Thành Trung, số nhà 26/7, phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây) cho biết: “Mô hình này tôi thấy hiệu quả rất tốt, thiết thực, không những chỉ đảm bảo công tác PCCC mà 5 gia đình còn thống nhất với nhau rằng, nhà nào có chuông, nếu có trộm cướp hay nhiều vấn đề khác thì đều có thể xử lý được, chẳng hạn như đêm hôm có chuông các hộ đều biết, cùng giúp nhau, cứu người, cứu tài sản”.
Sau gần nửa năm thực hiện, các “Tổ liên gia tự quản PCCC” đã phát huy được những hiệu quả rất rõ nét, góp phần thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 16/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố.
Theo bà Phạm Thị Lệ Thủy – Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây), đây thực sự là điều kiện tốt nhất để xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu, đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp giữa các gia đình, nhằm phát huy hiệu quả hỗ trợ tại chỗ trong công tác xử lý cháy, nổ.
“Không chỉ vậy, tổ liên gia an toàn PCCC có nhiệm vụ tuyên truyền và thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; nắm tình hình liên quan và phản ánh với lực lượng chức năng để kịp thời xử lý; thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và đề xuất các phương án thoát hiểm khi có sự cố xảy ra; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; tham gia các hoạt động PCCC, CNCH khi được cấp có thẩm quyền huy động…”, bà Phạm Thị Lệ Thủy nhấn mạnh.
Việc hình thành các "Tổ liên gia an toàn PCCC" đã có tác động tích cực đến ý thức của người dân. Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết: Nếu như trước kia, hầu hết mọi người đều xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng chức năng cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức PCCC thì giờ đây, nhờ các “Tổ liên gia tự quản PCCC”, người dân đã tự giác và chủ động hơn trong công tác PCCC.
“Các Tổ liên gia an toàn PCCC như những cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy "thời điểm vàng", sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở…”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành khẳng định.
Có thể thấy, từ hiệu quả của mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" đang được thực hiện tại thị xã Sơn Tây, sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra… hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân./.
Trên một diễn đàn giao thông, chỉ một lời phàn nàn về việc bị “chặt chém” chi phí sửa chữa xe máy tại Hà Nội, nhưng đã thực sự thổi bùng lên rất nhiều sự đồng cảm, bức xúc của những người cùng cảnh ngộ.
Cả nước có hơn 22 vạn xe hợp đồng đang hoạt động. Đáng nói, 1/4 số này là hợp đồng “trá hình”, chạy như xe khách tuyến cố định, nhưng luồn sâu vào nội đô, đón trả khách dọc đường, hoặc tại văn phòng ngay trong phố.
Từ thông tin thu thập nghiệp vụ về website phoxedien.com, nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, Cục Nghiệp vụ, Tổng cục QLTT đã nhanh chóng truy vết các địa chỉ bán hàng trên trang thương mại điện tử này.
Hiện nay kinh tế đang có phần khó khăn hơn, cộng với việc bán hàng qua kênh online phát triển mạnh, chưa kể các siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi mọc lên khắp hang cùng ngõ hẻm....được xem là những nguyên nhân khiến nhiều chợ truyền thống ngày càng ảm đạm, ế khách ngay cả trong mùa mua sắm.
Theo dự liệu thống kê của Cục Đăng kiểm VN, số lượng đăng kiểm viên bị khởi tố và số người nghỉ việc chiếm khoảng hơn 40% lượng đăng kiểm viên của toàn hệ thống.
Phố cổ Hà Nội, nổi danh với những phố Hàng, nhưng bây giờ còn rất ít phố giữ được nghề truyền thống xưa, như chính tên gọi của nó. Nếu ai đã từng đi qua phố Hàng Thiếc sẽ cảm thấy khá thú vị khi cả con phố này hầu hết các gia đình đều giữ được nghề, và sống tốt với nghề chì thiếc.
Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (7/12) được dự báo giảm theo xu hướng thế giới.