Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quận Ba Đình (Hà Nội) diễn tập PCCC & CNCH tại chợ Châu Long

Phúc Tài - 30/03/2023 | 8:49 (GTM + 7)

Ngày 30/3, UBND quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH ) phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện năm 2023 tại chợ Châu Long.c

Trong buổi diễn tập sáng 30/3, quận Ba Đình (Hà Nội) huy động khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ, người lao động và phương tiện của các lực lượng trên địa bàn quận Ba Đình với phương châm “4 tại chỗ”.

Trong buổi diễn tập sáng 30/3, quận Ba Đình (Hà Nội) huy động khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ, người lao động và phương tiện của các lực lượng trên địa bàn quận Ba Đình với phương châm “4 tại chỗ”.

Dự lễ khai mạc buổi diễn tập có lãnh đạo quận Ba Đình, công an quận Ba Đình cùng lãnh đạo 14 phường trên địa bàn quận.

Dự lễ khai mạc buổi diễn tập có lãnh đạo quận Ba Đình, công an quận Ba Đình cùng lãnh đạo 14 phường trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh, thông qua diễn tập, UBND - Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình mong muốn các lực lượng tham gia nâng cao được các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra. Đồng thời rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng xử lý với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh, thông qua diễn tập, UBND - Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình mong muốn các lực lượng tham gia nâng cao được các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra. Đồng thời rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng xử lý với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Theo đó, Ban tổ chức đặt ra tình huống giả định là do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng thiết bị điện gây cháy sau đó cháy lan sang các công trình lân cận, người dân sinh sống xung quanh.

Theo đó, Ban tổ chức đặt ra tình huống giả định là do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng thiết bị điện gây cháy sau đó cháy lan sang các công trình lân cận, người dân sinh sống xung quanh.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người đi đường đã tri hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Lúc này lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đã có mặt để thực hiện bước xử lý đám cháy ban đầu.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người đi đường đã tri hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Lúc này lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đã có mặt để thực hiện bước xử lý đám cháy ban đầu.

Khói, khí độc từ vụ cháy nhanh chóng bốc lên bao trùm toàn bộ chợ, lan sang các ki ốt và công trình xung quanh.

Khói, khí độc từ vụ cháy nhanh chóng bốc lên bao trùm toàn bộ chợ, lan sang các ki ốt và công trình xung quanh.

Theo tình huống giả định, tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 3 nạn nhân mắc kẹt: 1 nạn nhân do ngủ bên trong nhà của Ban Quản lý chợ bị khói, khí độc bao quanh và không tìm thấy chìa khóa mở cửa nên bị mắc kẹt lại, 1 người mắc kẹt trên tầng 2 của tòa nhà nơi xảy ra cháy, 1 người mắc kẹt tại tầng 4 trung tâm Anh ngữ. Lúc này lực lượng nỗ lực phá cửa sắt, đeo mặt nạ tránh khói vào cứu nạn.

Theo tình huống giả định, tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 3 nạn nhân mắc kẹt: 1 nạn nhân do ngủ bên trong nhà của Ban Quản lý chợ bị khói, khí độc bao quanh và không tìm thấy chìa khóa mở cửa nên bị mắc kẹt lại, 1 người mắc kẹt trên tầng 2 của tòa nhà nơi xảy ra cháy, 1 người mắc kẹt tại tầng 4 trung tâm Anh ngữ. Lúc này lực lượng nỗ lực phá cửa sắt, đeo mặt nạ tránh khói vào cứu nạn.

Trong khi đó một lực lượng khác nỗ lực chuyển đồ đạc trong chợ ra ngoài để tránh cháy lan và giảm thiệt hại.

Trong khi đó một lực lượng khác nỗ lực chuyển đồ đạc trong chợ ra ngoài để tránh cháy lan và giảm thiệt hại.

Hàng hóa được các lực lượng chuyển đến nơi an toàn.

Hàng hóa được các lực lượng chuyển đến nơi an toàn.

Các thao tác vận chuyển diễn ra nhanh, dứt khoát.

Các thao tác vận chuyển diễn ra nhanh, dứt khoát.

1 người mắc kẹt tại tầng 4 trung tâm Anh ngữ đang ra hiệu kêu cứu.

1 người mắc kẹt tại tầng 4 trung tâm Anh ngữ đang ra hiệu kêu cứu.

Lúc này lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình, Hà Nội đã có mặt. Lập tức triển khai phương tiện, con người xử lý đám cháy. Xe thang được nâng lên nhà 4 tầng để cứu nạn.

Lúc này lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình, Hà Nội đã có mặt. Lập tức triển khai phương tiện, con người xử lý đám cháy. Xe thang được nâng lên nhà 4 tầng để cứu nạn.

Ngay sau khi nạn nhân được đưa xuống, lực lượng y tế đã có mặt thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi nạn nhân được đưa xuống, lực lượng y tế đã có mặt thực hiện nhiệm vụ.

Cùng lúc đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của quận phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở phun nước áp lực cao dập tắt đám cháy.

Cùng lúc đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của quận phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở phun nước áp lực cao dập tắt đám cháy.

Các công tác triển khai khẩn trương, dứt khoát và nhanh chóng để giảm thiệt hại về người và của.Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng – Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội, việc quyết định diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Châu Long nhằm đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn khi có sự cố xảy ra, cũng như nâng cao kỹ năng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra cho các tiểu thương. Trong buổi diễn tập lần này, theo tinh thần của Bộ Công an chỉ đạo cũng như kế hoạch gần đây của Thành ủy Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, ban tổ chức đã huy động gần 80% lực lượng là lực lượng cơ sở, cũng như các đơn vị chữa cháy tình nguyện và phòng cháy, chữa cháy của chợ tham gia, từ đó phát huy cao tinh thần 4 tại chỗ.

Các công tác triển khai khẩn trương, dứt khoát và nhanh chóng để giảm thiệt hại về người và của.Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng – Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội, việc quyết định diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Châu Long nhằm đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn khi có sự cố xảy ra, cũng như nâng cao kỹ năng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra cho các tiểu thương. Trong buổi diễn tập lần này, theo tinh thần của Bộ Công an chỉ đạo cũng như kế hoạch gần đây của Thành ủy Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, ban tổ chức đã huy động gần 80% lực lượng là lực lượng cơ sở, cũng như các đơn vị chữa cháy tình nguyện và phòng cháy, chữa cháy của chợ tham gia, từ đó phát huy cao tinh thần 4 tại chỗ.

Trong buổi diễn tập lần này có các lực lượng như: Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận, Công ty Điện lực Ba Đình, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình, Trung tâm Y tế Ba Đình phối hợp để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong buổi diễn tập lần này có các lực lượng như: Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận, Công ty Điện lực Ba Đình, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình, Trung tâm Y tế Ba Đình phối hợp để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng phối hợp cứu 1 người mắc kẹt trên tầng 2 của tòa nhà nơi xảy ra cháy.

Các lực lượng phối hợp cứu 1 người mắc kẹt trên tầng 2 của tòa nhà nơi xảy ra cháy.

Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lập tức sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận đến người bị nạn.

Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lập tức sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận đến người bị nạn.

Người bị nạn trên tầng 2 của tòa nhà đã được giải cứu thành công.

Người bị nạn trên tầng 2 của tòa nhà đã được giải cứu thành công.

Lực lượng y tế lập tức đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Lực lượng y tế lập tức đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Buổi diễn tập đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và các tiểu thương chợ Châu Long.

Buổi diễn tập đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và các tiểu thương chợ Châu Long.

Bà Trần Song Hà – Trưởng Ban quản lý chợ số 3, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, chợ Châu Long là 1 trong 3 chợ do đơn vị quản lý. Đối với Ban quản lý chợ, buổi diễn tập này mang lại nhiều kiến thức thực tế. Lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở và bà con tiểu thương sẽ có kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, khi có cháy xảy bà con có thể chủ động bảo vệ bản thân, hàng hóa tài sản.

Bà Trần Song Hà – Trưởng Ban quản lý chợ số 3, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, chợ Châu Long là 1 trong 3 chợ do đơn vị quản lý. Đối với Ban quản lý chợ, buổi diễn tập này mang lại nhiều kiến thức thực tế. Lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở và bà con tiểu thương sẽ có kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, khi có cháy xảy bà con có thể chủ động bảo vệ bản thân, hàng hóa tài sản.

Kết thúc buổi diễn tập Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng – Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội đánh giá, các lực lượng tham gia buổi diễn tập đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng các cái quy trình về cơ chế triển khai, điều hành chỉ huy, tổ chức cứu người và chữa cháy.

Kết thúc buổi diễn tập Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng – Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội đánh giá, các lực lượng tham gia buổi diễn tập đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng các cái quy trình về cơ chế triển khai, điều hành chỉ huy, tổ chức cứu người và chữa cháy.

Bà con sinh sống gần chợ Châu Long tặng hoa cho đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sau khi kết thúc buổi diễn tập thành công, tốt đẹp./.

Bà con sinh sống gần chợ Châu Long tặng hoa cho đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sau khi kết thúc buổi diễn tập thành công, tốt đẹp./.

 

 

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.