Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Multimedia

Hàng trăm căn nhà tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ bị bỏ hoang

Trọng Nghĩa – Trọng Nhân: Thứ tư 16/08/2023, 09:36 (GMT+7)

Hàng trăm căn nhà tại tuyến dân cư vượt lũ tại Cả Nổ, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng (Long An) trong tình trạng bỏ hoang hàng chục năm qua. Một trong những nguyên do được xác định là do người dân chỉ an cư nhưng không thể lạc nghiệp.

Tuyến dân cư vượt lũ tại ấp Cả Nổ là một trong 165 cụm tuyến ở 10 huyện, thị xã tại tỉnh Long An với gần 34.000 lô nền. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 940 tỷ đồng.

Với mục đích ban đầu nhằm hỗ trợ chỗ ở kiên cố cho người dân vùng lũ an tâm sinh sống, thế nhưng hàng chục năm qua tuyến dân cư Cả Nổ cũng như nhiều cụm tuyến khác trên địa bàn tỉnh Long An trong tình trạng bỏ hoang hàng trăm căn nhà. Một phần vì những năm gần đây lũ ở miền tây không còn nữa thêm vào đó là sinh kế của người dân không được đảm bảo nên tỉ lệ lấp đầy các tuyến dân cư này chưa cao.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại tuyến dân cư Ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An:

Hàng trăm căn nhà tại ấp dân cư Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng trong tình trạng bỏ hoang

Hàng trăm căn nhà tại ấp dân cư Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng trong tình trạng bỏ hoang

Những căn nhà vượt lũ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao, tường gạch mục nát

Những căn nhà vượt lũ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao, tường gạch mục nát

Nhận nhà vượt lũ và sinh sống ở đây mười mấy năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (43 tuổi) đang loay hoay dọn dẹp lại căn nhà của mình. Chị Thúy kể, nhiều người bỏ đi nơi khác làm ăn bởi vì không có việc làm ổn định, đa số người dân phải đi làm thuê kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn, con chị buộc phải nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ giúp gia đình.

Nhận nhà vượt lũ và sinh sống ở đây mười mấy năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (43 tuổi) đang loay hoay dọn dẹp lại căn nhà của mình. Chị Thúy kể, nhiều người bỏ đi nơi khác làm ăn bởi vì không có việc làm ổn định, đa số người dân phải đi làm thuê kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn, con chị buộc phải nghỉ học từ năm lớp 6 để phụ giúp gia đình.

Tuyến dân cư vượt lũ cách chợ khoảng 10km nên những người dân nơi đây phải mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt thông qua những chiếc xe bán hàng rong

Tuyến dân cư vượt lũ cách chợ khoảng 10km nên những người dân nơi đây phải mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt thông qua những chiếc xe bán hàng rong

Hình 5
Đa phần những đứa trẻ phải thôi học sớm để phụ giúp công việc gia đình

Đa phần những đứa trẻ phải thôi học sớm để phụ giúp công việc gia đình

Người dân bám trụ tại tuyến dân cư ấp Cả Nổ đa phần là người lớn tuổi. Ông Bùi Văn Lẹ (78 tuổi) cùng vợ kiếm sống bằng nghề phơi lục bình rồi bán lại cho thương lái. Ông có 6 người con thế nhưng tất cả phải đi nơi khác mưu sinh. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” thế nhưng trạm y tế cách nơi ở hơn 10km, ông Lẹ cũng như nhiều người khác không khỏi lo lắng cho sức khỏe của mình

Người dân bám trụ tại tuyến dân cư ấp Cả Nổ đa phần là người lớn tuổi. Ông Bùi Văn Lẹ (78 tuổi) cùng vợ kiếm sống bằng nghề phơi lục bình rồi bán lại cho thương lái. Ông có 6 người con thế nhưng tất cả phải đi nơi khác mưu sinh. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” thế nhưng trạm y tế cách nơi ở hơn 10km, ông Lẹ cũng như nhiều người khác không khỏi lo lắng cho sức khỏe của mình

Điện và nước sạch tại tuyến dân cư đã được chính quyền địa phương hoàn thiện.

Điện và nước sạch tại tuyến dân cư đã được chính quyền địa phương hoàn thiện.

Một số căn nhà bỏ hoang tại đây được treo biển bán nền. Theo lời những người dân địa phương nơi đây, những nền nhà được rao bán với giá từ 300 đến 400 triệu đồng, đảm bảo người mua nền nhà sẽ được cấp giấy tờ đầy đủ và được xây cất bình thường.

Một số căn nhà bỏ hoang tại đây được treo biển bán nền. Theo lời những người dân địa phương nơi đây, những nền nhà được rao bán với giá từ 300 đến 400 triệu đồng, đảm bảo người mua nền nhà sẽ được cấp giấy tờ đầy đủ và được xây cất bình thường.

Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL (giai đoạn 1) từ năm 2001-2008 được triển khai tại các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An và TP Cần Thơ. Dự án có tổng vốn gần 5.800 tỷ đồng với 804 cụm, tuyến dân cư, hỗ trợ 146.000 hộ dân sống trong vùng thường xuyên bị ngập lụt.

Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL (giai đoạn 1) từ năm 2001-2008 được triển khai tại các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An và TP Cần Thơ. Dự án có tổng vốn gần 5.800 tỷ đồng với 804 cụm, tuyến dân cư, hỗ trợ 146.000 hộ dân sống trong vùng thường xuyên bị ngập lụt.

 

Trọng Nghĩa – Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn