Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Hàng ngàn phụ nữ tham gia đồng diễn tôn vinh áo dài Việt Nam

Khương An: Thứ sáu 08/03/2024, 16:07 (GMT+7)

Ngày 8/3, phố đi bộ Nguyễn Huệ tại TP.HCM tràn ngập các tà áo dài của khoảng 5.000 phụ nữ tham gia đồng diễn áo dài. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2024 đang diễn ra.

Lễ hội Áo dài TP.HCM có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và du khách với nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ 7h sáng, hàng ngàn người dân, học sinh, sinh viên, viên chức.. đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để tranh thủ tạo dáng, chụp hình kỷ niệm trong tà áo xinh.

Lễ hội Áo dài TP.HCM có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và du khách với nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ 7h sáng, hàng ngàn người dân, học sinh, sinh viên, viên chức.. đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để tranh thủ tạo dáng, chụp hình kỷ niệm trong tà áo xinh.

---

---

Màn đồng diễn áo dài khoảng 5.000 người tham gia trên nền nhạc bắt đầu từ 8h30 đến 9h30. Mỗi người cầm một bông hoa trên tay và cùng làm các động tác theo hướng dẫn người dẫn chương trình.

Màn đồng diễn áo dài khoảng 5.000 người tham gia trên nền nhạc bắt đầu từ 8h30 đến 9h30. Mỗi người cầm một bông hoa trên tay và cùng làm các động tác theo hướng dẫn người dẫn chương trình.

---

---

---

---

Dù thời tiết Sài Gòn nắng khá gay gắt, các “bóng hồng” vẫn xinh tươi, hào hứng trong ngày hội Áo dài TP. HCM nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Dù thời tiết Sài Gòn nắng khá gay gắt, các “bóng hồng” vẫn xinh tươi, hào hứng trong ngày hội Áo dài TP. HCM nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

---

---

Sau màn đồng diễn, phố đi bộ vẫn đông nghịt các chị em thướt tha trong tà áo chụp hình lưu niệm:

Sau màn đồng diễn, phố đi bộ vẫn đông nghịt các chị em thướt tha trong tà áo chụp hình lưu niệm:

---

---

Cô Thu Nguyệt đến từ UBND phường 15, quận 4, năm nay đã gần 70 tuổi tham gia chương trình đồng diễn áo dài, chia sẻ: “Năm nào cô cũng tham gia đồng diễn để hưởng ứng, ủng hộ áo dài truyền thống. Năm ngoái đông lắm, có nhiều người nổi tiếng đến tham gia đồng diễn hơn năm nay.”

Cô Thu Nguyệt đến từ UBND phường 15, quận 4, năm nay đã gần 70 tuổi tham gia chương trình đồng diễn áo dài, chia sẻ: “Năm nào cô cũng tham gia đồng diễn để hưởng ứng, ủng hộ áo dài truyền thống. Năm ngoái đông lắm, có nhiều người nổi tiếng đến tham gia đồng diễn hơn năm nay.”

Lễ hội Áo dài TP. HCM năm 2024 gây ứng tượng với khách du lịch. Một du khách chụp hình chung cùng các “bóng hồng” mặc áo dài họa tiết cờ Tổ quốc VN.

Lễ hội Áo dài TP. HCM năm 2024 gây ứng tượng với khách du lịch. Một du khách chụp hình chung cùng các “bóng hồng” mặc áo dài họa tiết cờ Tổ quốc VN.

Các chị em ở Hội liên hiệp Phụ nữ phường 14, quận 6 chơi vui lễ hội

Các chị em ở Hội liên hiệp Phụ nữ phường 14, quận 6 chơi vui lễ hội

Nhằm đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển và tiếp tục duy trì các chương trình, hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM, phát triển Lễ hội trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo hàng năm, truyền cảm hứng về Áo dài truyền thống của Việt Nam đến người dân thành phố và bạn bè quốc tế, TPHCM đã tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu Áo dài Việt Nam".

Lễ hội Áo dài TP HCM năm 2024 có chủ đề "Tôi yêu Áo dài Việt Nam", diễn ra từ ngày 7 đến 17/3. Chuỗi hoạt động lễ hội diễn ra tại các địa điểm Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn, Nhà Văn hóa Thanh niên, Bảo tàng Áo dài, Quảng trường QT4 (Công viên Bờ sông Sài Gòn Thủ Đức) và tại các di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch nổi tiếng của TP HCM.

Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?