Bị mất GPLX có thể được cấp lại ngay, không cần chờ xác minh
Thính giả Hòa An (Bắc Ninh) hỏi: “Tôi vừa bị mất ví, trong đó có GPLX ô tô vẫn còn thời hạn. Vậy hiện tôi có cần chờ 2 tháng để đợi kết quả xác minh rồi mới được cấp lại GPLX hay không?”
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Như vậy, tính đến hạn chót ngày 20/5, tất cả huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều chưa hoàn thành việc thu thập, nhập dữ liệu.
Nguyên nhân là một số địa phương còn chưa chủ động, công chức địa chính cấp xã thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, cán bộ không chuyên trách được huy động còn nhiều sai sót khi thực hiện số hóa dữ liệu đất đai, nhiều hộ dân không phối hợp do lo sợ bị lộ lọt thông tin cá nhân.
Việc thu thập dữ liệu đất ở sẽ tiếp tục được các địa phương hoàn thiện nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Thính giả Hòa An (Bắc Ninh) hỏi: “Tôi vừa bị mất ví, trong đó có GPLX ô tô vẫn còn thời hạn. Vậy hiện tôi có cần chờ 2 tháng để đợi kết quả xác minh rồi mới được cấp lại GPLX hay không?”
Những tuần gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, với số ca mắc mới được ghi nhận ở nhiều địa phương. Sự gia tăng này cho thấy nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Vậy, đâu là nguyên nhân của hiện tượng này?
Tại khu vực đường ven hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, dự án đường nối từ đường vành đai 2.5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ thi công dang dở đang gây ra hàng loạt hệ lụy về giao thông, môi trường và cuộc sống của người dân.
Nằm khiêm nhường bên hông chợ Đồng Xuân, một con ngõ nhỏ chỉ dài hơn 200 mét lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của biết bao người yêu ẩm thực Hà Nội.
Trên dải đất hình chữ S, sông nước Cà Mau là một bức tranh tuyệt đẹp, ở đó, con người và thiên nhiên gắn bó bền bỉ và đậm sâu. Trong số nhiều dòng trường giang uốn quanh đất mũi, kinh xáng Chắc Băng là cái tên huyền thoại đã đi vào lòng người từ thuở khai hoang.
Thành phố New York, Mỹ có dân số 8,48 triệu người (tính đến ngày 1/7/2024). Tuy nhiên, thành phố nổi tiếng với những tòa nhà trọc trời, từ năm 2008 đã thực hiện dự án thu hẹp không gian cho phương tiện xe cơ giới, mở rộng không gian cho người đi bộ, xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp.
Ngày 23/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.