Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thái Phạm: Thứ bảy 27/06/2026, 08:55 (GMT+7)

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc gia, gồm Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình trực tiếp tri ân người có công tại 6 điểm cầu trên cả nước và hội nghị tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc.

Triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại xã Thanh Oai sáng 25/6. Ảnh: Thu Nguyễn

Triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại xã Thanh Oai sáng 25/6. Ảnh: Thu Nguyễn

# Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc gia, gồm Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình trực tiếp tri ân người có công tại 6 điểm cầu trên cả nước và hội nghị tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc.

Thành phố cũng đặt mục tiêu chăm lo, thăm hỏi 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời tập trung hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù, cải tạo nhà ở người có công, nâng cấp các trung tâm điều dưỡng, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công.

Trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai nhiều hoạt động tri ân như tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm người có công tiêu biểu, phát động phong trào thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

# Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ Đề án 06, giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số thuận tiện, an toàn, giảm tối đa việc phải xuất trình giấy tờ và xóa bỏ rào cản giải quyết thủ tục hành chính theo địa giới hành chính.

Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai cơ chế sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập các nền tảng, dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng định danh điện tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát triển các mô hình như doanh nghiệp số, chợ số, du lịch số; đồng thời đẩy mạnh đào tạo công dân số và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số của Thủ đô.

Ảnh minh họa: TCĐT Thiên nhiên & Môi trường

Ảnh minh họa: TCĐT Thiên nhiên & Môi trường

# Chính quyền Hà Nội vừa ban hành quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, hành lang bảo vệ đê được xác định từ chân đê trở ra 5 mét về cả phía đồng và phía sông. UBND các xã, phường có đê chịu trách nhiệm cắm mốc chỉ giới, trực tiếp quản lý các tuyến đê cấp IV, cấp V, đồng thời rà soát, lập danh mục, phân loại và đề xuất phân cấp các tuyến đê theo quy định.

Đối với các công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê, chính quyền địa phương sẽ xác định số lượng phải di dời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành việc di dời trước ngày 31/12/2030.

Quyết định cũng quy định mọi hoạt động liên quan đến đê điều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; việc đầu tư, tu bổ, nâng cấp đê và sử dụng hành lang bảo vệ đê phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đê điều và xây dựng.

Thái Phạm/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ từ Hà Nội tới làm việc ở BV Bạch Mai cơ sở 2

Tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ từ Hà Nội tới làm việc ở BV Bạch Mai cơ sở 2

Bắt đầu từ 26/6, ngành đường sắt sẽ chính thức chạy đôi tàu chuyên dụng từ Hà Nội đến Phủ Lý (Ninh Bình) phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại sơ sở 2.

Cư dân Hà Nội kỳ vọng “lên đời” với 5 dự án Metro thần tốc

Cư dân Hà Nội kỳ vọng “lên đời” với 5 dự án Metro thần tốc

Nhiều năm qua, ùn tắc giao thông là một vấn đề lớn với Hà Nội. Hàng triệu người dân mỗi ngày phải đối mặt với cảnh chen chúc trên những tuyến đường quá tải, mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

Khởi hành cùng World Cup: Đức thua sốc trước Ecuador

Khởi hành cùng World Cup: Đức thua sốc trước Ecuador

Rạng sáng nay ngày 26/6, lượt trận cuối bảng E đã khép lại với cú sốc lớn khi đội tuyển Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1.

TP.HCM với mục tiêu “Thành phố không ma tuý”

TP.HCM với mục tiêu “Thành phố không ma tuý”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu TP.HCM phải giải quyết căn cơ những tồn tại nhiều năm như ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường và đề nghị tập trung trở thành đô thị không ma tuý.

Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

Ngày 26-6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa lập biên bản xử lý đối với Tổng Công ty Xây dựng Tr. S., và cá nhân liên quan về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Vì sao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao?

Vì sao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao?

Trước tình hình cháy nổ luôn 'rình rập' với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi

Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi

Những ngày này, tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, hàng loạt con thuyền vẫn đều đặn ra vào bến. Biển vẫn mặn mòi như bao đời nay, nhưng cách làm biển của ngư dân hôm nay đã khác.