Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Hà Nội: Thực phẩm, hàng hóa thiết yếu dồi dào sau bão

Như Ngọc - Thùy Linh: Thứ hai 09/09/2024, 20:33 (GMT+7)

Sau khi bão số 3 đi qua, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội hoạt động nhộn nhịp sau bão. Nhu cầu tiêu dùng của người dân trở lại bình thường, lương tiêu thụ nhiều vẫn là thực phẩm và mặt hàng thiết yếu.

  

Chợ Thanh Xuân Bắc dồi dào nguồn thực phẩm sau mưa bão. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Chợ Thanh Xuân Bắc dồi dào nguồn thực phẩm sau mưa bão. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Chỉ ngay ngày hôm qua, một ngày sau khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, lượng hàng hóa hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả…tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội được cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, giá các mặt hàng rau củ tại chợ truyền thống tăng nhẹ. Cụ thể, rau muống, rau ngót, rau mồng tơi giá tăng lên 20.000 đến 30.000 đồng/mớ; rau cải từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg; xà lách có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg. Giá các loại thịt ở một số chợ truyền thống không có nhiều biến động. Giá thịt lợn tại một số chợ dao động trong khoảng từ 120.000 đến 160.000 đồng/kg tùy loại, giá thịt gà ta từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg, tùy loại.

Một số người dân chia sẻ với VOV Giao thông như sau:

"Tôi đã đi chợ lại từ hôm qua và thịt cá rau tươi đầy đủ cả. Giá cả ngoài chợ thì không tăng, có rau xanh tôi mua thì có tăng giá nhẹ chút".

"Tôi đi chợ thì thấy cũng không thiếu thịt cá hay rau xanh. Tuy nhiên, rau thì thấy tăng một chút, thịt cá rất nhiều, không bị thiếu. Tôi cũng mua ít rau để sử dụng trong ngày thôi".

"Hôm qua khi bão tan tôi đã đi siêu thị và các mặt hàng rau củ thịt cá đầy ắp. Khác hẳn hình ảnh chiều thứ 6 trước khi bão về. tôi hay đi siêu thị thì thấy hàng hoá đã được các siêu thị lấp đầy, không thiếu thứ gì".

Khách mua hàng tại cửa hàng WIN (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Báo Tin tức

Khách mua hàng tại cửa hàng WIN (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Báo Tin tức

Tại một số hệ thống siêu thị như WinMart, Big C Thăng Long,Co.opmart, Co.op Food... các mặt hàng thực phẩm, rau xanh được cung ứng đầy đủ. Lượng khách đến siêu thị không còn đông đúc như những ngày trước đó. Hệ thống WinMart chủ động làm việc với nhà cung cấp và dự trữ tăng thêm 30% các nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Công tác dự trữ hàng tại các kho trung tâm khu vực miền Bắc được triển khai theo hướng tăng lượng hàng tồn tại các siêu thị, đảm bảo có đầy đủ hàng hóa và bình ổn giá phục vụ khách hàng.

Ông Lê Văn Liêm - Giám đốc khu vực miền Bắc - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - vận hành hệ thống Co.opMart cho biết, sau bão các hệ thống siêu thị vẫn mở cửa phục vụ người dân bình thường:

"Về mặt hàng như thực phẩm khô (gạo, mì ăn liền, bún ăn liền …), nước tinh khiết, bánh kẹo … hệ thống đã dự trữ lượng hàng lớn do đang thực hiện chương trình khuyến mại 35 năm Tự hào hàng Việt nên nhóm hàng này đảm bảo nguồn hàng dồi dào, không biến động. Về mặt hàng rau xanh, trái cây tươi, Co.opmart đặt hàng từ những nhà cung ứng tại Sơn La, Việt Trì, Bắc Giang, hiện tại những đơn vị này vẫn cung ứng như bình thường; đồng thời tăng sản lượng, tăng chủng loại từ các nhà vườn Lâm Đồng, Đà Lạt để bổ sung nguồn rau xanh cho khu vực miền Bắc...".

Đồng thời, Trung tâm phân phối Saigon Co.op tại miền Bắc hoạt động 24/24 để điều phối nguồn hàng cho các siêu thị Co.opmart, Co.op Food khu vực miền Bắc. Ông Liêm chia sẻ thêm rằng trung tâm này tăng cường các chuyến xe vận chuyển gấp 3 lần so với ngày thường:

"Saigon Co.op đã có nhưng công tác chuẩn bị. Chúng tôi có Trung tâm phân phối Saigon Co.op tại miền Bắc hoạt động 24/24 để điều phối nguồn hàng cho các Co.opmart, Co.op Food khu vực miền Bắc. Co.opmart hướng dẫn nhà cung ứng thịt gia súc, thịt gia cầm giao sản phẩm trực tiếp đến siêu thị". 

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) từ sáng hôm qua, cơ bản các điểm bán hàng hóa, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và một tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 đã mở cửa hoạt động bình thường phục vụ người dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân trong mọi tình huống. Đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương rà soát và có phương án bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương về tình hình bão số 3 và triển khai công tác khắc phục: "Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối phải cung ứng đủ lượng hàng cho hệ thống bán lẻ, đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất, đời sống người dân. Chỉ đạo Công Thương các địa phương và hệ thống phân phối hàng hóa, hệ thống bán lẻ cả nước, đặc biệt là các tỉnh mà có ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, huy động mọi nguồn lực và sẵn sàng cung ứng đầy đủ, kịp thời các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân".

Cùng với đó, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giá, đầu cơ hàng hóa, tạo khan hiếm nhằm nâng giá, trục lợi bất hợp pháp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá nhằm đảm bảo ổn định giá cả, cung cầu các mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu./.

Như Ngọc - Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây “trở tay không kịp”, hàng hóa chưa thể thanh lý, một số hộ buôn bán vẫn cố kinh doanh giữa khói bụi công trường.

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.