Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: Buýt công cộng rốt ráo chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch

Hoàng Hà: Thứ ba 13/12/2022, 08:28 (GMT+7)

Để thực hiện quyết định 876 của Chính phủ về sử dụng xe buýt năng lượng sạch, các thành phố lớn cần phải sớm công bố lộ trình thực hiện rõ ràng và cụ thể để các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng lên phương án đầu tư mới và thay thế phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

# Tỉnh Long An đã quy hoạch 41 khu và gần 80 cụm công nghiệp, đến nay đã có 18 khu và 23 cụm công nghiệp đang hoạt động với hơn 1.560 doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu đến cuối năm 2025 trở thành một trung tâm phát triển kinh tế sôi động, bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Long An đang trú trọng phát triển các khu, cụm công nghiệp dựa trên nền tảng công nghiệp xanh, tự động hóa và đổi mới sáng tạo.

# Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn là động lực, nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, giúp giải quyết các khó khăn, thách thức, hướng tới phát triển bền vững. Đến nay đã có 58 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và có hơn 20 địa phương thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

# Hà Nội vừa tổ chức đánh giá, phân hạng 70 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Theo đó, các sản phẩm này có chất lượng cao, được các đơn vị áp dụng cộng nghệ hiện đại vào sản xuất. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất thực phẩm đã chú trọng kiểm tra chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến, đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Dự kiến năm 2022, Hà Nội sẽ có trên 400 sản phẩm OCOP.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch trong lĩnh vực vận tải công cộng là xu thế tất yếu của các đô thị phát triển, giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện quyết định 876 của Chính phủ về sử dụng xe buýt năng lượng sạch, các thành phố lớn cần phải sớm công bố lộ trình thực hiện rõ ràng và cụ thể để các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng lên phương án đầu tư mới và thay thế phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Ông Nghiêm Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội cho rằng: "Chủ trương của Chính phủ về đổi mới phương tiện hoàn toàn là đúng, tuy nhiên các thành phố nhất là Hà Nội phải có một lộ trình và nên có quyết định sớm, từ 5-10 năm. Từ đó doanh nghiệp biết và có định hướng để bố trí triển khai. Và khi sử dụng xe điện thì trạm sạc bố trí thế nào cho hợp lý".

Tại thành phố Hà Nội, tổng số xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đến thời điểm hiện nay là 234 xe, trong đó có 95 xe buýt điện; 139 xe buýt CNG, chiếm gần 12% tổng số xe buýt trợ giá. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, Thành phố Hà Nội đang yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng có kế hoạch thay thế dần các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch thay cho các phương tiện xe buýt truyền thống.

Ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng phương án sẽ sử dụng năng lượng sạch cho những tuyến mở mới từ năm 2022 trở đi. Đối với các tuyến hiện tại niên hạn sử dụng vẫn còn thì chúng tôi kiến nghị tiếp tục sử dụng đến 10 năm; sau năm 2025 tuyến nào đến thời kỳ phải thay đổi phương tiện thì yêu cầu sử dụng phương tiện điện hoặc phương tiện năng lượng sạch".

Hiện nay Việt Nam chưa có đơn vị sản xuất xe buýt điện mà chỉ có Vinfast nhập khẩu, lắp ráp. Bộ Giao thông Vận tải cũng mới chỉ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô khách mà chưa có quy chuẩn riêng cho xe buýt điện.

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang buýt điện hay phương tiện sử dụng năng lượng xanh, Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích DN đầu tư; đồng thời các địa phương cũng cần sớm có lộ trình, xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc điện, trạm tiếp nhiên liệu để đảm bảo cho phương tiện hoạt động thông suốt./.

 

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.