Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Gần 14.000 người có cơ hội làm lại cuộc đời

Nguyễn Sử: Thứ tư 03/09/2025, 06:13 (GMT+7)

Khi Quyết định đặc xá được công bố, nhiều phạm nhân không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước....

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 – 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân trên cả nước.

Đây là đợt đặc xá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ.

Đặc xá không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời, đoàn tụ gia đình cho hàng chục nghìn phạm nhân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích tinh thần cải tạo tích cực trong các trại giam, đồng thời khẳng định truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Sáng 01/9, tại Trại giam Thủ Đức, lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo trại giam, đại diện các cơ quan chức năng, cùng đông đảo phạm nhân và thân nhân.

Khi Quyết định đặc xá được công bố, nhiều phạm nhân không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Niềm vui vỡ òa trong những cái ôm, những giọt nước mắt đoàn tụ, tạo nên bầu không khí chan chứa tình người, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách đặc xá trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Gần 14.000 phạm nhân trên cả nước được hưởng chính sách khoan hồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9

Gần 14.000 phạm nhân trên cả nước được hưởng chính sách khoan hồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9

Khu vực làm thủ tục tha cho những người được đặc xá năm 2025

Khu vực làm thủ tục tha cho những người được đặc xá năm 2025

Chị Trần Thị Lệ Oanh xúc động chia sẻ: "Trong thời gian qua, được sự quan tâm, dìu dắt của Ban Giám thị và cán bộ trại giam, tôi đã nhận ra những sai lầm của bản thân, rất hối hận về việc làm sai trái trước đây. Trong suốt quá trình chấp hành án, tôi luôn nỗ lực cải tạo, học tập với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Trong thời gian đầu mới vào trại, bản thân tôi rất bỡ ngỡ, hoang mang và lo lắng. Với môi trường mới, tôi không biết phải làm thế nào để hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Nhưng khi bước vào, bên cạnh tôi luôn có các cán bộ trại giam cũng như những người thầy áo xanh đồng hành, dạy bảo, giúp đỡ, động viên từ sinh hoạt đến học tập, lao động. Nhờ đó, tôi đã an tâm hơn, nỗ lực phấn đấu để hôm nay được nhận sự khoan hồng".

Với thành tích học tập, cải tạo tốt, anh Lã Phi Khanh – người bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” – đã chấp hành án được 1 năm 11 tháng 5 ngày:

"Mình vi phạm pháp luật phải vào đây, nhưng vợ con và gia đình luôn quan tâm, động viên để tôi cải tạo tốt. Tôi cũng có con nhỏ, đó là nguồn động lực lớn lao để tôi phấn đấu sớm trở về lo cho gia đình. Hôm nay, sau khi được đặc xá, tôi sẽ cố gắng tích cực lao động, giúp đỡ người khác và hoàn thiện bản thân".

Những cái ôm đầy ấm áp, nghĩa tình sau bao năm xa cách

Những cái ôm đầy ấm áp, nghĩa tình sau bao năm xa cách

Những giọt nước mắt khi gặp lại người thân sau bao năm chờ đợi

Những giọt nước mắt khi gặp lại người thân sau bao năm chờ đợi

Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngay sau khi Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước được ban hành, Trại giam Thủ Đức đã nhanh chóng phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân và thân nhân phạm nhân.

Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, đội, bảng tin thi đua, hệ thống truyền thanh nội bộ và nhà gặp phạm nhân, các phạm nhân có thể tự đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để viết đơn xin đặc xá. Sau đó, họ được tập thể đội giới thiệu, bình xét và bỏ phiếu dân chủ, công khai.

Việc triển khai Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, nên Trại giam cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc hướng dẫn phạm nhân cập nhật nơi cư trú.

Để đảm bảo phạm nhân có đủ điều kiện xét, đề nghị đặc xá, Thiếu tá Vũ Thành Dương – Tổ trưởng Tổ Giáo dục, Phân trại 1, Trại giam Thủ Đức – cho biết "Trong quá trình thực hiện Quyết định đặc xá, chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc xác minh địa chỉ cư trú của phạm nhân. Do có trường hợp phạm nhân không liên hệ được với gia đình, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo, đơn vị đã phân công cán bộ trực tiếp rà soát và liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh chính xác địa chỉ cư trú cho phạm nhân".

Các phạm nhân được hỗ trợ tiền tàu, xe khi rời trại

Các phạm nhân được hỗ trợ tiền tàu, xe khi rời trại

Tuy không được đặc xá trong đợt này, nhưng phạm nhân Lê Thị Minh Hiếu vẫn rất vui mừng khi được tham gia đội văn nghệ phục vụ Lễ công bố Quyết định đặc xá. Chị cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cải tạo thật tốt, với mong muốn sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, như các phạm nhân đã được nhận Quyết định đặc xá trong ngày hôm nay.

"Thật sự em rất mừng thay cho các anh chị hôm nay được đặc xá, sớm trở về với gia đình. Em chúc các anh chị nhiều may mắn, vì trên đường đời sẽ còn không ít khó khăn. Với một người phạm nhân khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, khó khăn lại càng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, dù gian nan đến mấy, em hy vọng các anh chị sẽ nhớ lại khoảnh khắc hôm nay để có thêm nghị lực và sự mạnh mẽ".

Từ sáng sớm ngày 01/9, hàng trăm thân nhân phạm nhân đã có mặt tại khu vực cổng Trại giam Thủ Đức, hồi hộp chờ đón người thân trở về sau bao năm xa cách. Trong ánh mắt họ là niềm mong mỏi xen lẫn xúc động khi giây phút đoàn tụ đang đến gần. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa đã làm cho không khí ngày đặc xá trở nên ấm áp, chan chứa nghĩa tình

"Em đến từ sớm, khoảng 8 giờ, để chờ ba. Nói chung, cả nhà đều rất thương và nhớ ba. Gia đình xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã khoan hồng, đặc xá để ba sớm trở về đoàn tụ, hòa nhập với cộng đồng. Sau này, tôi sẽ giám sát chặt chẽ hơn và mong rằng khi trở về, ba sẽ hòa nhập tốt, sống có ích cho xã hội".

Nhiều thân nhân phạm nhân đã không kìm được xúc động khi nhìn thấy người thân bước ra khỏi trại giam với tấm giấy đặc xá trên tay, nhiều người òa khóc trong niềm hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc đoàn tụ lớn lao mà gia đình mong đợi bấy lâu nay.

Trên khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm biết ơn sâu sắc đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã trao cho người thân của họ cơ hội làm lại cuộc đời

Cũng tại khu vực cổng đón phạm nhân, sau bao năm chờ đợi được gặp lại người thân, Chị Đặng Thị Ngọc Huyền vui mừng chia sẻ:

"Vốn là người phạm hai tội danh, nên sau hai lần đặc xá gần nhất tôi không dám hy vọng nhiều. Nhưng đến dịp 2/9 năm nay, nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước được mở rộng, khi biết mình có tên trong danh sách xét và đề nghị đặc xá, niềm vui như vỡ òa trong lòng tôi và cả gia đình. Giờ đây, được trở về nhờ chính sách nhân đạo ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, mẹ tôi, cậu ruột và em trai đã lên đón tôi".

Hàng trăm thân nhân đã có mặt từ rất sớm tại cổng Trại giam Thủ Đức để đón người thân trở về

Hàng trăm thân nhân đã có mặt từ rất sớm tại cổng Trại giam Thủ Đức để đón người thân trở về

Trong đợt đặc xá đặc biệt lần này, cả nước có gần 14.000 người được hưởng chính sách khoan hồng. Riêng tại Trại giam Thủ Đức (Z30D), có 552 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 28 phạm nhân là người nước ngoài và 3 phạm nhân đang nuôi con nhỏ trong cơ sở giam giữ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt – Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức – cho biết: nhằm giúp các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng, Trại đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các lớp học tái hòa nhập, hướng nghiệp, đào tạo nghề, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng để cấp căn cước công dân.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể cũng đã chuẩn bị phương án tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện vay vốn để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống.

Những hoạt động này không chỉ giúp người được đặc xá thêm tự tin, sẵn sàng làm lại từ đầu mà còn góp phần hạn chế tái phạm, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách đặc xá do Đảng và Nhà nước ban hành.

"Mong muốn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam nói riêng là mỗi phạm nhân khi chấp hành xong án phạt trở về đều là một thành quả trong công tác của chúng tôi.

Thành quả ấy có thực sự tốt hay không được thể hiện ở việc họ không tái phạm. Chúng tôi hy vọng tất cả các phạm nhân được đặc xá trong đợt này, khi trở về, sẽ chịu khó tu dưỡng, lao động, trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội".

Đợt đặc xá kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay có nhiều điểm mới so với các lần trước. Đối tượng và điều kiện đặc xá được mở rộng; việc xét duyệt được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và đúng pháp luật.

Tiêu chí xét đặc xá cũng được bổ sung, chú trọng đến sự tiến bộ, ý thức chấp hành nội quy và cam kết tái hòa nhập xã hội của phạm nhân.

Kết quả đặc xá năm 2025 thể hiện nỗ lực lớn của cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự mang tính nhân văn, công bằng và bình đẳng của Đảng và Nhà nước. 

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.