Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

"Em đang định đội mũ thì bị chú công an dừng xe"

Hải Bằng: Thứ ba 21/10/2025, 10:33 (GMT+7)

Điều đáng nói, có nhiều em học sinh vi phạm luật TT ATGT mà cũng không hề biết chỉ vì nghe theo lời bố mẹ.

Giờ cao điểm sáng, tại nút giao Hàng Bài – Trần Hưng Đạo (Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) đã lập biên bản hơn 10 trường hợp vi phạm. Đa số các trường hợp này đều là học sinh và phụ huynh học sinh điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chờ quá số người quy định. Đây là các hành vi vi phạm phổ biến đối với các học sinh: 

“Em biết không đội mũ là sai, em đang định đội mũ nhưng chưa kịp đội thì bị các chú Công an dừng xe”.

“Đây là xe của nhà em, em năm nay mới 16 tuổi”.

“Em biết phương tiện này chưa đủ tuổi để sử dụng, do bố mẹ em đi làm không ai đưa đón nên em phải tự đi xe”.

Không đội mũ bảo hiểm là hành vi vi phạm phổ biến ở nhóm học sinh

Không đội mũ bảo hiểm là hành vi vi phạm phổ biến ở nhóm học sinh

Điều đáng nói, có nhiều em học sinh vi phạm luật TT ATGT mà cũng không hề biết chỉ vì nghe theo lời bố mẹ.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 12/9 đến 7/10 lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3.714 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm, tạm giữ hơn 1.400 phương tiện. Những lỗi phổ biến gồm không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, phương tiện không có biển kiểm soát hoặc không có gương chiếu hậu, dừng đỗ sai quy định ngay trước cổng trường…

Những con số này được thu thập từ nhiều điểm trường, nhiều tuyến đường trọng điểm của Thủ đô, cho thấy hành vi vi phạm không phải là hiện tượng cục bộ mà mang tính phổ biến.

Trung tá Trần Quang Chinh (Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết: “Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) có kế hoạch 110, tập trung xử lý đối với các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đối với việc tham gia giao thông. Mục đích không phải xử phạt mà cần có hình thức răn đe đối với các cháu học sinh và phụ huynh để đảm bảo không gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và các phương tiện tham gia giao thông xung quanh”.

Không chỉ khu vực nội đô, tại nhiều cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng học sinh đội mũ không đúng cách, mũ treo trên tay hoặc treo trên xe; học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, phụ huynh dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc dừng giữa đường để chờ con lên xe…

Khi phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ tuổi hoặc không kiểm tra kỹ sẽ tạo cho các con thói quen xấu khi tham gia giao thông.

Không chỉ khu vực nội đô, tại nhiều cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng học sinh vi phạm

Không chỉ khu vực nội đô, tại nhiều cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng học sinh vi phạm

Thiếu tá Phạm Văn Nguyên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) khuyến cáo:

“Phòng CSGT khuyến cáo các bạn học sinh khi đến trường nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT, bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, không tụ tập trước cổng trường trước và sau khi tan học, các em học sinh khi đi ngoài đường không dàn hàng 2, hàng 3 để tránh gây nguy hiểm…”

Xử phạt là cần thiết để răn đe, nhưng nếu chỉ phạt mà không đồng bộ biện pháp giáo dục thì sẽ khó thay đổi lâu dài. Việc tạm giữ phương tiện, lập biên bản hay xử phạt hành chính chỉ là biện pháp trước mắt. Cơ quan chức năng cần kết hợp với tuyên truyền trong nhà trường với gia đình phụ huynh khi giao phương tiện cho học sinh.

Xử phạt là cần thiết để răn đe, nhưng nếu chỉ phạt mà không đồng bộ biện pháp giáo dục thì sẽ khó thay đổi lâu dài

Xử phạt là cần thiết để răn đe, nhưng nếu chỉ phạt mà không đồng bộ biện pháp giáo dục thì sẽ khó thay đổi lâu dài

Con số 3.714 trường hợp bị xử lý trong gần một tháng vừa qua là lời cảnh tỉnh trong việc còn thiếu quản lý học sinh khi tham gia giao thông. Với mỗi gia đình, mỗi phụ huynh nên hiểu rõ: an toàn giao thông không phải là chuyện của riêng lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của gia đình và nhà trường.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn