Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Động lực nội sinh và “cú huých” từ Nghị quyết 68: Đánh thức tiềm năng kinh tế dài hạn

Hải Hà : Thứ sáu 09/01/2026, 06:02 (GMT+7)

Nghị Quyết 68 được ban hành đã xác lập và khẳng định vị trí quan trọng của kinh tế tư nhân, huy động được nguồn lực lớn từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án công quy mô lớn.

Điều này không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026 mà còn trở thành bệ đỡ và nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiều năm sau đó. PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển về nội dung này:

PV: Thưa Tiến sĩ, nhìn lại bức tranh kinh tế thời gian qua, xuất khẩu của Việt Nam đã có những bước tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng sự tăng trưởng này vẫn mang tính thời điểm. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

TS. Ngọc Anh: Đúng là xuất khẩu của chúng ta trong năm vừa qua tăng trưởng rất tốt, nhưng nhiều ý kiến cho rằng có yếu tố may mắn và thuận lợi từ bối cảnh quốc tế. Điển hình là việc một số doanh nghiệp đã tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trước khi các chính sách áp thuế mới có hiệu lực. Tuy nhiên, tương lai này vẫn còn nhiều bất định.

Trước đây, nền kinh tế Việt Nam dựa rất lớn vào động lực toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. Khi chúng ta mở cửa sâu rộng, sự phụ thuộc vào kinh tế bên ngoài là rất lớn.

Dù hướng đi này từng rất đúng đắn, nhưng trong bối cảnh thế giới hiện nay, chúng ta buộc phải tìm thêm động lực từ bên trong để đảm bảo sự tự chủ và bền vững. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Vậy theo ông, đâu là những "động lực bên trong" then chốt mà chúng ta cần tập trung lúc này?

TS. Ngọc Anh: Tôi cho rằng hai yếu tố quan trọng nhất là đầu tư công và tiêu dùng trong nước. Đối với đầu tư công, vừa qua Nhà nước đã khởi động một loạt dự án đầu tư công trọng điểm. Tuy nhiên, các dự án đầu tư công hiện nay đã khác ngày xưa.

Đáng chú ý, cách làm hiện nay đã khác xưa. Trước đây, đầu tư công thường dựa vào nguồn vốn trực tiếp ban đầu của Nhà nước (vốn ngân sách) và thực hiện bởi các Tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng hiện nay, với sự ra đời của Nghị quyết 68, tạo ra một động lực, một làn sóng đầu tư mới đã được tạo ra , các dự án đầu tư của tư nhân cam kết vốn là vốn của tư nhân được đưa vào đã giúp bài toán là thiếu hụt vốn.

Thông qua Nghị quyết 68 đã huy động được một nguồn lực lớn. Mô hình đầu tư lần này là mô hình đầu tư là cũng tương đối rất phù hợp đó là hợp tác công tư.

Nghị quyết này đóng vai trò "cởi trói", tạo động lực để huy động nguồn lực khổng lồ từ vốn tư nhân thông qua mô hình hợp tác công tư (PPP). Đây là mô hình rất phù hợp để giải bài toán thiếu hụt vốn hiện nay.

PV: Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong các dự án hạ tầng lớn lần này có điểm gì khác biệt so với vai trò "nhà thầu" truyền thống, thưa ông?

TS. Ngọc Anh: Điểm nhấn quan trọng là doanh nghiệp tư nhân không còn chỉ đóng vai trò nhà thầu thuần túy mà họ đã trực tiếp góp vốn và đầu tư.

Việt Nam có những doanh nghiệp lớn xây dựng những “siêu dự án” như đường sắt cao tốc hay sân bay, biến cảng, bản thân một nhà đầu tư lớn dù mạnh đến đâu cũng không thể tự làm hết mọi việc.

Khi các tập đoàn này được nâng đỡ bởi cơ chế minh bạch, họ sẽ tạo ra các gói việc làm cho các công ty bên ngoài, hình thành nên một hệ sinh thái doanh nghiệp. Nếu vận hành suôn sẻ theo cơ chế minh bạch của thị trường sẽ tạo ra một hệ sinh thái rất tốt, tạo ra một cái động lực, một cú đẩy rất lớn cho nền kinh tế trong thời điểm hiện tại. 

Doanh nghiệp tư nhân đang tạo ra nhiều việc làm cho người lao động - Ảnh minh họa tapchixaydung.vn

Doanh nghiệp tư nhân đang tạo ra nhiều việc làm cho người lao động - Ảnh minh họa tapchixaydung.vn

PV: Nhiều kỳ vọng đang đặt vào cột mốc năm 2026. Ông dự báo như thế nào về tác động của Nghị quyết 68 tới sự phát triển kinh tế trong năm 2026 và trong dài hạn?

TS. Ngọc Anh: Nếu mà nhìn Nghị quyết này ở trong năm 2026 sẽ không đánh giá được hết tiềm năng của Nghị Quyết. Nếu thực hiện tốt thì có thể tác động dài hạn đến nền kinh tế.

Nếu mà chỉ nhìn trong bản thân năm 2026, chắc chắn sẽ có những thay đổi, mang lại những thay đổi tích cực nhưng mà sẽ không thể hiện được hết. Vì những dự án lớn thường kéo dài, tác động của các dự án lớn thường mang tính dài hạn hơn là ngắn hạn. Nếu mà về mặt ngắn hạn nó chỉ là một khoản đầu tư công lớn đổ tiền ra đầu tư sẽ tạo kích cầu.

 Nếu thực hiện tốt, Nghị quyết 68 có thể tác động dài hạn đến nền kinh tế, "đánh thức" những tiềm năng lớn của nền kinh tế, trở thành bệ đỡ và nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiều năm sau đó, chứ không chỉ dừng lại ở con số tăng trưởng nhất thời.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 đòi hỏi cam kết rất lớn từ cả hai phía: Chính phủ, hệ thống, và các nhà đầu tư tư nhân, các tập đoàn đầu tư tư nhân

Về phía Nhà nước, cần làm cho các quy trình, đặc biệt là quy trình đấu thầu triển khai dự án, trở nên minh bạch hơn để hài hòa lợi ích các bên.

Về phía doanh nghiệp, nếu họ chỉ coi đây là cơ hội để tranh thủ kiếm lợi nhuận ngắn hạn thì chỉ tốt cho riêng doanh nghiệp đó. Nhưng nếu Doanh nghiệp coi đây là cú hích của Chính phủ về mặt dài hạn, để xây dựng hệ sinh thái bền vững thông qua các dự án lớn. Nếu mà doanh nghiệp thành công sẽ tạo ra nền tảng rất tốt cho nền kinh tế. Chúng ta cần những dự án không chỉ tạo ra của cải vật chất cụ thể mà còn phải nâng cao tính hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế.

PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Hải Hà /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Khi mạng xã hội thành nơi “phán xử”

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội), dù vẫn đang trong quá trình triển khai nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát.

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý 'sống còn' và chiến thuật phút chót

Đếm ngược trước khi khóa cổng nguyện vọng đại học: Những lưu ý "sống còn" và chiến thuật phút chót

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại. Càng sát 'giờ G', áp lực càng lớn, dễ làm cho nhiều thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có.

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM lập kỷ lục mới

Xe buýt TP.HCM vừa xác lập kỷ lục mới với hơn 294.000 lượt hành khách trong ngày 13/7, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách hỗ trợ giá vé của thành phố.

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.