Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Đón con giờ tan tầm

Chu Đức: Thứ sáu 04/11/2022, 05:00 (GMT+7)

Từ khi trường học bước vào năm học mới, cơ quan, công sở hoạt động bình thường sau đại dịch, số chuyến đi phát sinh đã tăng đột biến, dẫn đến ùn ứ, ách tắc triền miên.

Nếu bạn là phụ huynh có con nhỏ cần đưa đón, bạn thuộc một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thực trạng này. Tốn thời gian di chuyển hơn buộc bạn phải thay đổi để thích ứng.

Nếu giữ nguyên lịch làm việc, bạn phải chạy xe vội vã hơn, ẩu tả hơn để bù đắp thời gian chờ đợi trên đường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao mất ATGT.

Nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, sẽ có thời điểm, tình hình giao thông tệ đến mức bạn đi cách gì cũng muộn, lúc này, bạn sẽ đối mặt với việc gia tăng chi phí trông giữ con ngoài giờ. Thậm chí, rủi ro với trẻ tại các cơ sở không có dịch vụ hỗ trợ trông giữ là hiện hữu.

Chưa kể, các con sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý khi thường xuyên ở lại trường muộn.

Còn nếu quyết định về sớm để né thời điểm tắc đường, công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Và dĩ nhiên, khi chưa làm xong việc đã phải rời nhiệm sở, đồng nghĩa bạn phải đem việc về nhà.

Để giải bài toán nan giải này trong điều kiện giao thông khó khăn hiện tại, rất cần sự chủ động trong các phương án ứng phó.

Bạn cần tận dụng tối đa thời gian tại cơ quan. Hãy dừng việc thức khuya, sắp xếp gọn gàng công việc đi ngủ sớm để dành sức khỏe, sự minh mẫn cho buổi sáng. Thức dậy và đi làm sớm, điều đó rất có ý nghĩa với một ngày bận rộn phía trước.

Ở cơ quan, hãy tăng hiệu suất làm việc, tập trung xử lý các đầu việc nhanh gọn, dứt điểm, không dây dưa, dềnh dàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên đường từ cơ quan về trường học của con, bạn cần dự phòng các tuyến đường tắt, đường thay thế để tránh các điểm nóng thường xuyên ùn tắc. Trước khi về, hãy bỏ ra 1 phút cập nhật trạng thái giao thông qua radio hoặc ứng dụng thời gian thực để dự kiến lộ trình phù hợp.

Nếu bị quá tải, bạn nên san sẻ áp lực, phân chia khoa học thời gian vợ hoặc chồng luân phiên đi đón con.

Trường hợp cơ quan không linh động thời gian làm việc mà cố định giờ tan ca, một số cặp vợ chồng đã phải “cầu viện” ông bà, anh chị em có điều kiện giúp đỡ.

Nhưng sẽ có những lúc đột xuất, bất khả kháng, bạn và người nhà chưa thể có mặt, hãy giữ liên lạc với giáo viên, nhân viên, bảo vệ nhà trường để đảm bảo luôn có người đáng tin cậy ở bên con vào thời điểm chập choạng tối hoặc tối muộn.

Nếu những cách vừa nêu vẫn không hiệu quả, và gánh nặng ngày một tăng, có lẽ, đã đến lúc bạn cân nhắc việc chuyển trường cho con đến gần cơ quan, hoặc trong phạm vi thuận tiện để người thân trong gia đình có thể đi bộ tới đón. Bạn cũng có thể lựa chọn tìm một công việc mới ít gò bó thời gian phải có mặt trên cơ quan hơn.

Rõ ràng, thách thức về giao thông đang khiến hành trình đón con giờ tan tầm trở thành một áp lực lớn với các bậc phụ huynh. Dù vậy, khó khăn nào cũng đều có giải pháp, nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi và cố gắng thay đổi từng chút một, trong khả năng có thể của mình.

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.