Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào thăm và làm việc với Kênh VOV Giao thông

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa: Thứ sáu 05/08/2022, 19:20 (GMT+7)

Chiều ngày 5/8, tại Toà nhà VOV TP.HCM, Kênh VOV Giao thông đón tiếp Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào; Tổng giám đốc Đài phát thanh Quốc gia Lào đến thăm và làm việc.

Chiều ngày 5/8, Kênh VOV Giao thông đón tiếp đoàn Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào.

Chiều ngày 5/8, Kênh VOV Giao thông đón tiếp đoàn Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào.

Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV – Năm 2022, đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào đã đến thăm và là việc tại Kênh VOV Giao thông.

Tham dự buổi gặp gỡ có ông PHOSY KEOMANIVONG – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào, ông SOUVANH VILAYSENG – Tổng giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào; phía đoàn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Vũ Hải Quang – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông.

Ông Bùi Trọng Điển – Phó giám đốc Kênh VOV Giao thông cho biết, đơn vị rất vui và vinh dự khi đón tiếp đoàn lãnh đạo thông tin truyền thông nước bạn đến làm việc. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và học hỏi kinh nghiệm giữa 2 quốc gia trong thời gian tới.

Ông Bùi Trọng Điển – Phó giám đốc Kênh VOV Giao thông cho biết, đơn vị rất vui và vinh dự khi đón tiếp đoàn lãnh đạo thông tin truyền thông nước bạn đến làm việc. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và học hỏi kinh nghiệm giữa 2 quốc gia trong thời gian tới.

“Mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Lào có thể nói là trên thế giới rất là hiếm. Chúng tôi xin chúc mừng 60 năm quan hệ ngoại giao và 40 năm hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào. Chúc các đồng chí trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này sẽ có một chuyến đi có ý nghĩa và sẽ hiểu thêm về đồi sống kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như là cảm nhận được những tình cảm của người dân Việt Nam dành cho nước Lào”, ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông nói.

Trước tình cảm thân thiết giữa Việt Nam giành cho Lào, ông PHOSY KEOMANIVONG - Thứ trưởngBộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào bày tỏ sự tự hào khi được gặp gỡ và làm việc tại Việt Nam.

“Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung về sự nhiệt tình và thân thiết, rất tự hào khi được gặp và làm việc cùng các bạn”, ông PHOSY KEOMANIVONG cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông PHOSY KEOMANIVONG – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào cho biết, kênh VOV Giao thông là một cầu nối giữa người dân và cơ quan truyền thông, từ đó góp phần vào việc giảm thiểu va chạm, tai nạn tại một thành phố lớn như TpHCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông PHOSY KEOMANIVONG – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào cho biết, kênh VOV Giao thông là một cầu nối giữa người dân và cơ quan truyền thông, từ đó góp phần vào việc giảm thiểu va chạm, tai nạn tại một thành phố lớn như TpHCM.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào cũng cho rằng Kênh VOV Giao thông là một kênh rất hữu ích và hiệu quả khi mang đến thính giả những thông tin giao thông rất nhanh chóng, góp phần tránh ùn tắc giao thông đặc biệt là tại những thành phố lớn phát triển bậc nhất Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM: 

“Trong chuyến đi lần này chúng tôi sẽ học hỏi VOV Giao thông về những cách thức làm việc để trong tương lai tại nước Lào sẽ có một kênh tương tự nhằm kéo giảm tình hình ùn tắc giao thông cũng như đem đến người nghe những thông tin hữu ích và hiệu quả”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào và kênh VOV Giao thông:

Ông PHOSY KEOMANIVONG cùng đoàn tham quan trực tiếp nơi làm việc của các nhân viên Kênh VOV Giao thông.

Ông PHOSY KEOMANIVONG cùng đoàn tham quan trực tiếp nơi làm việc của các nhân viên Kênh VOV Giao thông.

---

---

Ông PHOSY KEOMANIVONG đã lên sóng trực tiếp trong khung Giờ cao điểm chiều của kênh VOV Giao thông để chia sẻ những cảm nhận trong chuyến làm việc tại Liên hoan phát thanh toàn quốc đang diễn ra cũng như gửi lời chúc đến các bác tài đang lưu thông trên đường.

Ông PHOSY KEOMANIVONG đã lên sóng trực tiếp trong khung Giờ cao điểm chiều của kênh VOV Giao thông để chia sẻ những cảm nhận trong chuyến làm việc tại Liên hoan phát thanh toàn quốc đang diễn ra cũng như gửi lời chúc đến các bác tài đang lưu thông trên đường.

---

---

Đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào chụp ảnh lưu niệm tại kênh VOV Giao thông.

Đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào chụp ảnh lưu niệm tại kênh VOV Giao thông.

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.