Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Di dời nhà máy dệt, rồi sao?

Hải Bằng: Chủ nhật 23/03/2025, 11:12 (GMT+7)

Sau chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội (91 - 93 Lĩnh Nam, Hoàng Mai) sẽ phải hoàn thành di dời trước ngày 30/8/2025 nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Sau bài viết “Giữa nội thành nhưng vẫn thấp thỏm vì sống cạnh nhà máy dệt” của VOV Giao thông, phản ánh về những bức xúc của người dân khi phải sống cạnh Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội (địa chỉ số 91 - 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau khi bài viết được phát sóng, TP. Hà Nội đã có chỉ đạo kiểm tra dứt điểm tình trạng này. Được biết, đến ngày 30/8, công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội phải hoàn thành công tác di dời và báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Thế nhưng, sau khi công ty này di dời, công trình tiếp theo nào sẽ được lấp vào chỗ trống? Đây cũng là những lo âu và mong mỏi của người dân trong khu vực về một môi trường sống tốt hơn. 

Hàng ngày các cột khói này vẫn được phát tán giữa khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Hàng ngày các cột khói này vẫn được phát tán giữa khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

“Buổi sáng cứ vào 8h kém là ngửi thấy mùi như kiểu hóa chất. Nếu đánh giá thì phải bên y tế vào cuộc có sự nghiên cứu, nhưng cảm quan thì không được hít thở không khí trong lành thì tinh thần đã không được hoải mái rồi”.

“Nếu mà nói ảnh hưởng từ nhà máy dệt thì chúng tôi bị ảnh hưởng khá lớn về bụi, tiếng ồn, đêm thường có tiếng ồn đều và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Còn bụi thì ảnh hưởng đến vợ và con nhỏ nhiều lắm. Không chỉ căn hộ của tôi mà các nhà khác cũng thường xuyên phải đóng cửa, không dám mở cửa vì sợ bụi và tiếng ồn, nhà tôi còn phải làm thêm nhiều lớp cửa để hạn chế các tiếng ồn”.

“Nếu lộ trình chưa chuyển được nhà máy đi thì buổi tối phải dừng hoạt động để trước mắt giảm được tiếng ồn cho người dân ngủ đã. Còn đâu lý tưởng nhất là phải chuyển nhà máy ra khỏi ngoại thành vì rất ô nhiễm đặc biệt là nhưng hôm mưa mù thì nhà máy tranh thủ họ đốt rất nhiều”.

Vừa rồi là ý kiến của cư dân sống tại chung cư New Horizon City (số 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội), phản ánh về tình trạng không khí bị ô nhiễm nặng trong những ngày vừa qua. Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này, là do phát thải từ công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội (số 91 - 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) gây ra.

Ngay sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý thông tin phản của người dân.

Từng đợt khói trắng hàng ngày vẫn được phát ra từ ống khói của công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Từng đợt khói trắng hàng ngày vẫn được phát ra từ ống khói của công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Được biết, Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội có địa chỉ tại 91 phố Lĩnh Nam (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chuyên sản xuất vải mành lốp và sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt phục vụ công trình giao thông, xây dựng; có quy mô sản xuất 6.000 tấn vải mành lốp/năm và 4.800 tấn vải địa kỹ thuật không dệt/năm.

Sau nhiều năm hoạt động, công ty này bộc lộ một số hạn chế, xả khói, khí thải có mùi khó chịu ra môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh nhà máy. Đoàn công tác cũng chỉ ra những sai phạm của nhà máy, dẫn đến việc phát tán khói bụi, dó đó những nội dung phản ánh của người dân trong khu vực là có căn cứ.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có buổi xác minh và yêu cầu phía công ty triển khai các biện pháp xử lý những điểm rò rỉ khí thải ra môi trường và cam kết xây dựng lộ trình dừng hoạt động, di dời phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nhà máy từ tháng 4 đến hết tháng 8/2025.

Những ngày này, người dân sống quanh khu vực Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội đã phấn khởi hơn vì không khí phần nào được trả lại sự trong lành vốn có. Thông tin vui mừng nữa là công ty này sẽ thực hiện di dời trong vài tháng tới. Thế nhưng, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng: Liệu sau khi di dời Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội, thì công trình nào sẽ được thay thế vào vị trí này?

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân KĐT Time City (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể lại, với mong muốn có không khí trong lành và yên tĩnh, gia đình bà Hạnh đã quyết định chuyển về KĐT Time City để sinh sống.

Thế nhưng, từ khi chuyển về đây, từ người lớn đến trẻ nhỏ trong nhà bà Hạnh liên tục bị dị ứng hoặc mắc các bệnh về hô hấp bởi không khí lúc nào cũng trong trạng thái ô nhiễm: “Bởi vì không khí nó đậm đặc, ô nhiễm về khói bụi. Khói là 1 chuyện nhưng bụi li ti từ vải dệt bao bố của ô tô rất độc hại. Mà vải đầy vào phổi thì không biết là như thế nào.

Chúng tôi cũng để các quạt mùa hè, chỉ vài ngày là bám đầu bụi, con robot lau nhà thì chỉ 2-3 lần lau là đầy 1 ngăn bụi đầy vải bông, nó mịn và kết vào nhau. Vấn đề khác đặt ra là khi nhà máy chuyển đi thì họ dự kiến để làm gì và thành phố làm gì? Thì theo chúng tôi sau khi nhà máy chuyển đi thì hãy làm trường học hoặc công viên cây xanh để cho không ô nhiễm tiếng ồn và mật độ dân số”.

Làn khói mờ ảo, lơ lửng trong thời gian dài khiến người dân không thể hít thở bình thường

Làn khói mờ ảo, lơ lửng trong thời gian dài khiến người dân không thể hít thở bình thường

“Di rời nhà máy dệt, rồi sao?...” Đây là câu hỏi mà ông Trương Mạnh Hùng (Người dân tòa Park 6, KĐT Time City) đặt ra cho PV VOV Giao thông trong khi ghi nhận về tình trạng ô nhiễm không khí từ Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội. Ông Hùng cho biết, hiện tại trong khu vực với mật độ dân số khá cao. Chỉ tính riêng khu Park Hill đã có hơn 10 tòa nhà, mỗi tòa nhà 35 tầng, với hơn 18 căn hộ mỗi tầng. Cùng với đó là các tòa chung cư khác khác như New Horizon, Đồng Phát, Sunshine Palace…

Nếu sau khi Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội di dời mà thay vào đó là các tòa chung cư hoặc KĐT, sẽ khiến mật độ dân cư trong khu vực tăng cao, kéo theo chất lượng mà môi trường sống không được đảm bảo.

“Chúng tôi cũng nghĩ rằng trong nhu cầu của TP có rất nhiều vấn đề. Nếu nhà máy chuyển đi thì là mong muốn cao nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi thiết nghĩ rằng khi nhà máy chuyển đi sẽ có khoảng không về đất và môi trường. Chúng tôi cũng thấy nhiều tiện ích như trường học, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh cho người dân hiện nay TP còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là trường học, trường mẫu giáo hay PTTH… Tôi thấy ngay khu vực này cũng thiếu rất nhiều. Nếu chuyển nhà máy đi mà thay vào các công trình đó tôi thấy sẽ tiện ích hơn rất nhiều”.

Mong muốn về một môi trường xanh và không khí trong sạch là nguyện vọng chính đang của người dân. Nhất là nơi “đất chật người đông” như trong khu vực nội thành Hà Nội. Với mục tiêu nội đô Hà Nội sẽ đạt chuẩn “xanh” vào năm 2050, thì khi các nhà máy như Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội  được di dời đi sẽ là vị trí lý tưởng để TP thực hiện kế hoạch bổ sung không gian xanh cho người dân./.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, qua kiểm tra thực tế, tại khu vực buồng sấy gia nhiệt vải mành, đoàn kiểm tra phát hiện khói, khí thải phát ra mùi khó chịu qua đường ống hoen gỉ và các cửa sổ. Hơn nữa, tại dây chuyền sản xuất mành lốp có sử dụng keo, có công đoạn nhúng cao su nhân tạo, nhưng chưa có biện pháp thu khí từ quá trình sản xuất.

Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cho Sở để báo cáo UBND TP. Hà Nội, giao UBND quận Hoàng Mai chủ trì, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm và lộ trình giảm sản lượng sản xuất tại phân xưởng hoàn tất vải mành theo cam kết của Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội. Đến ngày 30/8, công ty phải hoàn thành công tác di dời và báo cáo UBND TP. Hà Nội.

 

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Thu nhập khủng, cá nhân kinh doanh xe điện trẻ em bất chấp lệnh cấm

Thu nhập khủng, cá nhân kinh doanh xe điện trẻ em bất chấp lệnh cấm

Như VOV Giao thông quốc gia đã từng đề cập về thực trạng kinh doanh xe điện trẻ em ở không gian đi bộ Hồ Gươm không chỉ gây nhếch nhác, ảnh hưởng tới bộ mặt của Thủ đô mà còn khiến người dân và du khách lo lắng.

Người đàn ông gánh phở

Người đàn ông gánh phở

Ở phố Tống Duy Tân, có một người đàn ông vẫn ngày ngày gánh phở – không phải bằng đôi chân di chuyển, mà bằng ký ức được đúc lại trong một dáng hình.

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Hồ Chí Minh trên biển là hiện thân của lòng quả cảm, ý chí sắt đá; một huyền thoại có thật, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam anh hùng; góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Du khách đến TP.HCM dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì khi đang vào đợt nắng nóng gay gắt?

Du khách đến TP.HCM dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì khi đang vào đợt nắng nóng gay gắt?

Gần tới ngày 30/4 dự báo rất đông du khách trong và ngoài nước sẽ đến TP.HCM tham quan du lịch, tham dự những sự kiện lớn nhân 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thời điểm này trùng với đợt nắng nóng gay gắt của Nam bộ, thời tiết sẽ chuyển mùa kèm theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Sở hữu hệ thống metro dài thứ ba thế giới, người dân Ấn Độ vẫn “hờ hững” với metro

Sở hữu hệ thống metro dài thứ ba thế giới, người dân Ấn Độ vẫn “hờ hững” với metro

Một nghiên cứu mới đây cho thấy 7/13 hệ thống tàu metro tại Ấn Độ đang gặp khó khăn khi thậm chí không đạt nổi 10% số lượng hành khách ước tính. Đây là một con số đáng báo động đối với những dự án tiêu tốn hàng chục tỷ rupee. Vậy điều gì đang cản trở người dân đô thị sử dụng metro?

Mỹ tăng thuế, bất động sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Mỹ tăng thuế, bất động sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Việc Mỹ tăng cường áp thuế đối ứng với nhiều nền kinh tế lớn đang khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu dịch chuyển, kéo theo những tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản Việt Nam. Từ khu công nghiệp đến nhà ở, thương mại – mỗi phân khúc có thể đứng trước sức ép phải điều chỉnh chiến lược.

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Ngõ Văn Chương, nằm trong phường Văn Chương, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Gọi là ngõ nhưng thực chất đây là một khu dân cư với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Điều đặc biệt ở ngõ này là vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà tập thể cũ 2 tầng. Với hệ thống ngõ ngách chằng chịt, dễ lạc lối với người lạ...