Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Đánh thức tiềm năng du lịch từ đại ngàn đến biển xanh

Thùy Linh: Thứ tư 01/10/2025, 06:02 (GMT+7)

Trong bối cảnh ngành du lịch đang từng bước phục hồi và hướng tới phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng văn hóa – thiên nhiên bản địa đang trở thành hướng đi chiến lược của nhiều địa phương.

 

Với vị trí trung tâm khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang cho thấy vai trò nổi bật trong việc kết nối, xúc tiến và quảng bá du lịch liên vùng, đặc biệt là giữa các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Mới đây, Đắk Lắk đã cùng Hà Nội đồng đăng cai Hội nghị xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa Thủ đô và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi – một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch liên kết vùng giai đoạn 2026–2030.

Nhân dịp này, VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hồng Tiến – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, để hiểu rõ hơn về vai trò kết nối của Đắk Lắk, những tiềm năng du lịch sau khi địa giới hành chính tỉnh được mở rộng cũng như định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn không gian văn hoá đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên.

PV: Xin chào ông Trần Hồng Tiến. Thưa ông, là địa phương đăng cai hội nghị xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, Đắk Lắk đã thể hiện vai trò trung tâm như thế nào trong việc thúc đẩy liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2026–2030?

Ông Trần Hồng Tiến: Có thể thấy rằng lần này Hà Nội và Đắk Lắk đăng cai tổ chức Hội nghị Xúc tiến và quảng bá kết nối du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên tại Đắk Lắk. Đây là cơ hội để giúp Đắk Lắk quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch của mình.

Chúng tôi cũng đang cố gắng phối hợp cùng Hà Nội để làm trung tâm kết nối giữa Đắk Lắk với Hà Nội và các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên để cùng nhau thúc đẩy phát triển du lịch của khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi

Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi

PV: Sau sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk có thêm những tiềm năng mới nào để phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng Văn hóa – Di sản và Thiên nhiên – Trải nghiệm? Sở đã có kế hoạch cụ thể gì để chuyển hoá tiềm năng đó thành lợi thế cạnh tranh?

Ông Trần Hồng Tiến: Sau khi thành lập tỉnh Đắk Lắk mới từ tỉnh Đắk Lắk cũ với tỉnh Phú Yên trước đây thì không gian phát triển du lịch được mở rộng hơn giữa rừng xanh của đại ngàn kết hợp với biển của khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Nó tạo ra một không gian phát triển du lịch kết nối đa dạng hơn các sản phẩm du lịch giữa vùng duyên hải và vùng cao nguyên Tây nguyên của chúng tôi.

Có thể thấy để phát huy được tiềm năng lợi thế sau khi Đắk Lắk mới được mở rộng thì trước hết tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng vốn có của tỉnh, nhất là các di sản văn hoá hiện nay, và những nét đặc trưng nhất của khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên của Đắk Lắk để tạo ra một sản phẩm du lịch đặc trưng để quảng bá tới các tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội.

Sắp tới đây chúng tôi sẽ kết hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức quảng bá giới thiệu các sản phẩm này tại Hà Nội. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng các sản phẩm để làm sao nâng cao các sản phẩm du lịch của địa phương để làm sao khi du khách trải nghiệm thì sẽ để lại ấn tượng và người ta quay lại ở những giai đoạn sau.

Việc xúc tiến hợp tác được kỳ vọng mở ra hướng đi mới, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới đông đảo du khách trong và ngoài nước

Việc xúc tiến hợp tác được kỳ vọng mở ra hướng đi mới, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới đông đảo du khách trong và ngoài nước

PV: Vâng, trong bối cảnh du lịch bền vững được đặt lên hàng đầu, Đắk Lắk sẽ triển khai những giải pháp gì để vừa bảo tồn không gian văn hóa Tây Nguyên, vừa khai thác hiệu quả du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái trong chuỗi sản phẩm liên vùng?

Ông Trần Hồng Tiến: Có thể thấy Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em và có bản sắc văn hoá rất đa dạng. Chính vì vậy chúng tôi lấy đây là một lợi thế trong thời gian tới Đắk Lắk vừa phát huy bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống nhưng cũng sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch để giúp người dân có thể thông qua các sản phẩm du lịch này nâng cao đời sống để tiếp tục và bảo tồn gìn giữ các bản sắc này.

Vì thế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tham mưu cho tỉnh xây dựng các đề án để bảo tồn phát huy giữ gìn bản sắc văn hoá.

Cụ thể chúng tôi đã có đề án phát huy không gian văn hoá cồng chiêng, bài chòi; đồng thời có đề án phát triển các văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc đã nhập cư đến Đắk Lắk như Mông, Tày, Nùng để cùng bà con phát huy gìn giữ bản sắc này.

Đây cũng là cách giúp các sản phẩm du lịch của chúng tôi đa dạng hơn. Thông qua các sản phẩm du lịch này thu hút du khách đến thì đồng thời giúp người dân nâng cao đời sống để bảo tồn phát huy giá trị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị với các cấp có thẩm quyền tăng cường đầu tư hỗ trợ để xây dựng các sản phẩm bảo tồn phát huy các bản sắc văn hoá của địa phương.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này./.

Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn