Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Đảng viên lão thành và ký ức về các kỳ Đại hội

Nguyễn Yên: Thứ năm 22/01/2026, 21:54 (GMT+7)

Những đảng viên lão thành, những người từng đi qua nhiều kỳ Đại hội đã chia sẻ những ấn tượng và kỷ niệm, gắn với những bước chuyển mình của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 20/12/1976, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 20/12/1976, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Gần 60 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Tươi ở phường Tân Mai, TP Hà Nội chia sẻ, bản thân đã được chứng kiến từ Đại hội IV của Đảng đến nay. Ở Đại hội IV, khi hòa bình lập lại, đất nước bước vào cuộc chiến mới để chống nghèo nàn, lạc hậu trong vòng vây cấm vận.

Đảng đã kiên trì tìm tòi mô hình mới, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới để giúp đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

Ấn tượng sâu sắc nhất đối với ông Tươi là đường lối đổi mới toàn diện, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng Xã hội chủ nghĩa do Đại hội VI đề ra:

“Ở thời điểm Đại hội VI, chúng ta còn thua thiệt về kinh tế. Nhưng sau Đại hội, đất nước đã chuyển mình rõ rệt: từ chỗ thiếu thóc, thiếu gạo ăn, đến việc vươn lên xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, khiến người dân rất phấn khởi.

Đại hội VI đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, đưa đất nước từ khó khăn kinh tế đến chỗ đủ ăn và tiếp tục phát triển. Theo tôi, Đại hội VI thực sự đã mở ra một cuộc cách mạng đối với nền kinh tế của chúng ta.”

Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1986, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1986, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Còn PGS. TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng đặc biệt ấn tượng với Đại hội VII, bởi Đại hội diễn ra trong bối cảnh hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng và sâu sắc.

Đại hội VII có ý nghĩa to lớn khi lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, vững chắc:

"Tôi thấy có hai dấu mốc, đầu tiên là chúng ta kiên định con đường chúng ta đã lựa chọn đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức đại hội thành công và đề ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ.

Thứ hai là chúng ta đã bổ sung vào nền tảng tư tưởng của Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động", PGS. TS Lê Văn Cường cho biết.

Đồng chí Đỗ Mười và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Mười và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Gần trọn một thế kỷ chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, 80 năm tuổi Đảng, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tiến Hà luôn dõi theo các kỳ Đại hội bởi theo ông, đó là một hành trình Đảng đã lãnh đạo đất nước qua một hành trình thần kỳ, nội lực đất nước tăng cường mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới và các diễn đàn đa phương; đặc biệt, trong những năm gần đây, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện căn bản và toàn diện.

Ông đặc biệt có ấn tượng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí:

"Phát triển kinh tế phải đi đôi với phòng chống tham nhũng, nếu kinh tế phát triển mà không phòng chống tham nhũng được thì tiền vào cửa trước lại ra cửa sau cho nên phải chống tham ô, tham nhũng. Chúng ta đã làm được nhiều nhưng chưa đủ, phải chống tham ô, tham nhũng mạnh nữa, phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên thật tốt, trong sạch, trở thành nòng cốt cho Đảng".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016

Hướng tới kỳ Đại hội XIV của Đảng – một dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, các Đảng viên lão thành đều kỳ vọng ở kỳ Đại hội này sẽ đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

PGS. TS Lê Văn Cường bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mang lại những bước đột phá để thực hiện những khát vọng mà Đảng đã đề ra và nhân dân đang mong mỏi:

"Khát vọng đầu tiên là chúng ta bứt phá, vươn mình, phát triển mà phát triển ở đây là đo được, đếm được, những mục tiêu đề ra để nhân dân giám sát được. Thứ hai là kỳ vọng về công tác cán bộ, xây dựng được đội ngũ những con người sẽ đứng ra tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện biến đường lối đã chỉ ra thành hiện thực trong cuộc sống, thành thước đo trong cuộc sống, thành cơm áo gạo tiền".

PGS.TS Lê Văn Cường bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mang lại những bước đột phá để thực hiện những khát vọng mà Đảng đã đề ra và nhân dân đang mong mỏi.

PGS.TS Lê Văn Cường bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mang lại những bước đột phá để thực hiện những khát vọng mà Đảng đã đề ra và nhân dân đang mong mỏi.

Các Đảng viên lão thành đều bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, thực sự vì nước, vì dân. Đồng thời, các nghị quyết của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa, triển khai hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Xử lý phá dỡ khu HH Linh Đàm: Kiên quyết xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn và quyền lợi người dân

Xử lý phá dỡ khu HH Linh Đàm: Kiên quyết xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn và quyền lợi người dân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Thị giác, những lớp Hà Nội

Thị giác, những lớp Hà Nội

Hà Nội không chỉ là một tọa độ trên bản đồ, mà là một thành phố của "những lớp kiến trúc và ký ức".

Phân quyền quản lý biển: Không thể thiếu dữ liệu và hậu kiểm

Phân quyền quản lý biển: Không thể thiếu dữ liệu và hậu kiểm

Như VOVGT đã đề cập, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo Nghị định 65/2025/NĐ-CP và Nghị định 44/2026/NĐ-CP đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Ghi hình, xử lý loạt xe limousine dừng đỗ đón trả khách sai quy định

Ghi hình, xử lý loạt xe limousine dừng đỗ đón trả khách sai quy định

Ngoài việc tuần tra, kiểm soát công khai, CSGT tổ chức ghi hình các trường hợp xe limousine dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, đồng thời làm việc với doanh nghiệp vận tải để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh.

Tài xế xe buýt vượt phải sai quy định trên QL3 bị phạt tới 6 triệu đồng

Tài xế xe buýt vượt phải sai quy định trên QL3 bị phạt tới 6 triệu đồng

Tài xế xe buýt có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép trên Quốc lộ 3, đoạn qua xã Đông Anh (Hà Nội), bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội: 1,7 tấn rác được thu gom trong Ngày Dọn rác Thế giới

Hà Nội: 1,7 tấn rác được thu gom trong Ngày Dọn rác Thế giới

“Ngày Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2026” diễn ra sáng nay (19/9) tại khu vực Công viên Bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đảng bộ Ban VOV Giao thông quốc gia về nguồn tại Di tích Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông Nam Bộ

Đảng bộ Ban VOV Giao thông quốc gia về nguồn tại Di tích Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông Nam Bộ

Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2026), Đảng bộ Ban VOV Giao thông quốc gia tổ chức thành công Hành trình Về nguồn đầy ý nghĩa tại hai “địa chỉ đỏ”: Di tích Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961 - 1962) và Di tích Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1961 – 1967).