Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Đảng luôn tự làm mới mình

Thu Huyền - Lại Hoa/ VOV1: Thứ năm 22/01/2026, 15:37 (GMT+7)

Để giành được những thắng lợi quan trọng, trong suốt chặng đường cách mạng 96 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhiều dấu mốc thể hiện sự đổi mới.

Đổi mới trong việc lựa chọn đường lối từ khi thành lập cũng như trong quá trình thực hiện vai trò và sứ mệnh lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV chỉ rõ: Đảng luôn không ngừng tự hoàn thiện, tự làm mới mình để gánh vác tốt hơn trọng trách được giao, để xứng đáng với vai trò cầm lái vĩ đại- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 14 kỳ đại hội, Đảng luôn bám sát nhu cầu đòi hỏi của cách mạng để đề ra nhiều chủ trương, Nghị quyết lớn không ngoài mục đích vì đất nước, vì nhân dân. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam khi nêu bật tinh thần này:

"Tại Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua các văn kiện Chánh cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt; Chương trình vắn tắt của Đảng, những văn kiện đầu tiên hợp thành cương lĩnh đầu tiên, đã chỉ rõ, mục tiêu xuyên suốt của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, và từ đó đến nay chúng ta luôn phấn đấu cho mục tiêu vĩ đại ấy".

Với quan điểm dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục những dấu mốc lớn về sự đổi mới:

"Sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc xác định con đường cách mạng giải phóng dân tộc và sự sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945".

"Đảng đổi mới khi đề ra đường lối thực hiện song song hai cuộc cách mạng ở hai miền và nắm bắt thời cơ, kiên quyết, nhanh chóng thống nhất đất nước".

"Đảng dũng cảm đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, khủng hoảng, phát triển mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn".

Kéo dài từ năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời “bao cấp” vẫn còn đến những năm đầu thập niên 1990.

Kéo dài từ năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời “bao cấp” vẫn còn đến những năm đầu thập niên 1990.

"Nhớ nhất là tất cả mọi thứ đều phân bổ theo tem phiếu".

"Tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được hai lạng rưỡi thịt, cá".

"Tôi vẫn nhớ mỗi khi mậu dịch về rau về cũng phải xếp hàng này".

" Thóc gặt về ở sân hợp tác xã; rơm rạ cũng vậy và chia đều hết".

40 năm trôi qua và nhiều người vẫn nguyên cảm xúc của một quãng thời gian mà người ta quen gọi là “thời bao cấp”... Đó là một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước với những câu chuyện khó quên.

Và từ đây, công cuộc Đổi mới đã trải qua nhiều bước đột phá có hệ thống: Bước đột phá khai mở chấp nhận kinh tế tư hữu và thị trường tự do tồn tại bên cạnh và đồng hành với “thị trường có tổ chức” từ năm 1979 với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa IV); Bước đột phá chuyển hẳn sang chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước và đổi mới tổng thể chính sách kinh tế từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (12/1986); Hoàn thiện chính sách kinh tế mới, chấm dứt chế độ thống nhất quản lý thu mua phân phối cũ, chuyển nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước với Nghị quyết Trung ương 6, Khóa VI (1989). 

GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng: “Đó là một bước rất quan trọng để dẫn tới một loạt những vấn đề đặt ra như: khẳng định Nhà nước pháp quyền, khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, khẳng định rất lớn về văn hóa, tăng trưởng kinh tế gắn liền với xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội… Những lý luận những rất quan trọng như vậy đã được tổng kết, đánh giá sau 20 năm đổi mới của Đảng”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI: “toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN”. Tám nội dung lớn nêu trong Cương lĩnh 2011 của Đảng thể hiện nhận thức khái quát về “xã hội, XHCN mà nhân dân ta xây dựng” vẫn được giữ nguyên cho đến nay.

Đại hội XII của Đảng đặt mục tiêu tổng quát “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, tiếp tục bổ sung nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, được đặt song hành với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH; đó là “nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, do Đảng lãnh đạo; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Qua nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận, đặc biệt là lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam trong quá trình đổi mới thì đồng thời từng bước hiện thực hóa những quan điểm lý luận, nhất là 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã tổng kết, đấy là thành công về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về lý luận, tư tưởng”.

Trong điều kiện thế giới diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh và chưa từng có tiền lệ, với những đột phá về công nghệ, tác động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia thì đổi mới sáng tạo là tư duy mới trong chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia.

Đại hội XIII của Đảng (1/2021) đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu mà nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XIII đề ra… Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa:

“Rất ít người hình dung được rằng chúng ta lại có thể làm mạnh, quyết liệt đến như thế. Mặc dù, có những trở ngại vướng mắc trong quá trình triển khai do có những người vi phạm đang nắm giữ cương vị chỉ đạo sự phát triển xã hội, ổn định nền kinh tế; nhưng chúng ta vẫn cương quyết điều tra, bắt giữ, đưa ra vành móng ngựa…

Điều đó thể hiện rất rõ và khẳng định, cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta không có vùng cấm. Đây không chỉ là việc chúng ta chống mà giá trị lớn hơn là phòng ngừa tham nhũng, lãng phí cho những hoạt động tiếp theo trong tương lai”.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của là dấu mốc quan trọng tiếp nối 40 năm đổi mới, đánh dấu giai đoạn tiếp theo của công cuộc đổi mới, hội nhập, là bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của đất nước; trong đó, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người và văn hóa làm nền tảng, lấy độc lập tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng làm phương châm hành động. Đây là thời điểm Việt Nam khẳng định khát vọng vươn lên, khai mở tiềm năng tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội XIV không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là tinh thần thời đại, tinh thần đưa Việt Nam bước mạnh vào kỷ nguyên mới như khẳng định của Tổng bí thư Tô Lâm:

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của Đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm Văn hiến của Dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Thu Huyền - Lại Hoa/ VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.