Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Đại hội Đảng XIV: Điểm tựa niềm tin, sức mạnh của sự đồng thuận

VOV Giao thông Quốc gia: Thứ tư 21/01/2026, 14:35 (GMT+7)

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là cột mốc đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Điểm tựa niềm tin, sức mạnh của sự đồng thuận - Đây dược xác định là điểm mấu chốt góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng” .

Tọa đàm đặc biệt với chủ đề: "Đại hội Đảng XIV: Điểm tựa niềm tin, sức mạnh của sự đồng thuận", có sự tham gia của các khách mời: Ông Trương Xuân Cừ - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Chương trình phát sóng lúc 14h30-15h30 ngày 21/1/2026 trên tần số FM91mhz VOV Giao thông các khu vực Hà Nội, TP.HCM, Mekong và Duyên hải, cùng các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. 

 

NHỮNG ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA NHIỆM KỲ XII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch, biến động kinh tế toàn cầu và những yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập.

Trong bối cảnh đó, nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng đã được ban hành và triển khai quyết liệt, tạo nên những chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

Ảnh minh họa: VGP

Ảnh minh họa: VGP

 

Từ phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, khẳng định vai trò trụ đỡ của nông nghiệp, đến xác lập chuyển đổi số là động lực phát triển mới mang tính chiến lược – các nghị quyết của Đại hội XIII đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nên những điểm nhấn rõ nét, kết quả cụ thể và có sức lan tỏa rộng khắp.

Những thành quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua, mà còn là nền tảng quan trọng để đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên lĩnh vực kinh tế, các ngành, các cấp đang tập trung rà soát những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2021–2025. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân gần 6,3% mỗi năm, quy mô GDP vượt mốc 510 tỷ USD, cho thấy khả năng chống chịu và phục hồi vững vàng trước biến động toàn cầu.

Ông Nguyễn Quang Huân, Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh nhận định: “Từ nền kinh tế chỉ có hơn 300 tỷ USD, chúng ta đã lên trên 510 tỷ USD. Và nếu chúng ta cứ duy trì được tăng trưởng như thế này, cứ 7% mỗi năm thì 10 năm chúng ta có thể đạt 1.000 tỷ USD, 20 năm sau có thể là 2.000 tỷ USD. Với 100 triệu dân thì chúng ta sẽ bước vào nhóm thu nhập cao”.

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Cùng với kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng được các bộ, ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chuẩn bị Đại hội. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 đột phá chiến lược được Đại hội XIII của Đảng xác định. Bởi hạ tầng không chỉ là đường sá hay công trình mà còn là mạch máu của nền kinh tế. 

Chỉ trong 5 năm, chiều dài đường cao tốc của cả nước đã tăng từ 900 km lên 3.200 km, hình thành trục xương sống Bắc-Nam thông suốt. Công tác quy hoạch 5 loại hình giao thông gồm: đường bộ, đường thuỷ nội địa, hàng không, cảng biển và đường sắt đã đi trước một bước, tạo đòn bẩy đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển.

Sau hơn 2 năm thi công khẩn trương, với gần 4.000 kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km đã chính thức thông xe kỹ thuật. Dự án vượt tiến độ 8 tháng, kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV. Công trình giữ vai trò quan trọng trên trục cao tốc Bắc - Nam. Góp phần hoàn thiện 3.000 km đường cao tốc trên cả nước.

Ông Cao Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ, chủ đầu tư và nhà thầu tìm cách để đẩy nhanh các công tác thi công để bám theo tiến độ. Phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí tự động và hệ thống giao thông thông minh, để đưa tuyến cao tốc này vận hành theo hệ thống giao thông thông minh”.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương tập trung tổng kết vai trò bệ đỡ của ngành trong nhiệm kỳ qua. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản liên tục lập kỷ lục, sản xuất chuyển mạnh sang hướng bền vững, chất lượng cao.

GS.TS Bùi Chí Bửu, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho hay: “Rất nhiều lần, khi kinh tế đất nước gặp khó khăn, có những khủng hoảng về tài chính thì lúc ấy nông nghiệp là trụ đỡ. Cả thế giới cũng rất ngưỡng mộ, vì một đất nước 100 triệu dân, diện tích đất nông nghiệp rất thấp, chỉ 10 triệu héc-ta thôi mà chúng ta đã làm được một điều hết sức thần kỳ”.

Song song với đó, Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng, mang tính chiến lược. Từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp và người dân, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu.

Trong 5 năm qua, Việt Nam đã chuyển đổi số mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn khởi động, hướng tới giai đoạn tăng tốc tạo giá trị, thúc đẩy phát triển quốc gia. Cho đến nay có thể khẳng định, kinh tế số đã trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tỷ trọng kinh tế số năm 2025 ước đạt gần 20% GDP, tiến tới mục tiêu 30% vào năm 2030. Trong đó, thương mại điện tử là lĩnh vực tiên phong với quy mô lên tới 25 tỷ USD. Thanh toán số đạt 178 tỷ USD năm 2025.

Cả nước có gần 76.000 doanh nghiệp công nghệ số, đóng góp lớn vào nền kinh tế số, tự chủ công nghệ và xuất khẩu sản phẩm dịch vụ số.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế phân tích: 

"Kinh tế số là bước đi mà Việt Nam chúng ta cần theo đuổi đến cùng, thậm chí chúng ta cần cố gắng sáng tạo bước đi mới phù hợp. Tôi nghĩ đội ngũ của Việt Nam hiện nay cũng rất mạnh, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ, lực lượng nhân lực và đặc biệt là niềm tin của quốc tế vào Việt Nam để sẵn sàng đầu tư lớn. Đây là điểm tạo nên sự bừng sáng của kinh tế số Việt Nam trong thời gian tới.”

Ảnh minh họa: VGP

Ảnh minh họa: VGP

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, các cấp, các ngành đang tập trung tổng kết những chính sách mang tính nhân văn, lấy người học làm trung tâm, coi đây là sự chuẩn bị căn cơ cho nguồn nhân lực tương lai.

Với hơn 52 nghìn trường học, phục vụ khoảng 26 triệu học sinh cùng đội ngũ 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản, giáo dục Việt Nam đang sở hữu nền tảng nguồn lực quan trọng cho quá trình đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng và đường lối giáo dục không ngừng được hoàn thiện, hệ thống thể chế, chính sách ngày càng đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để giáo dục - đào tạo đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục các cấp từng bước được nâng cao, hợp tác quốc tế mở rộng, các chính sách miễn, hỗ trợ học phí tiếp tục khẳng định tính nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội nhập trong giáo dục - đào tạo được xác định là định hướng quan trọng, triển khai ngày càng chủ động và hiệu quả.

Những năm gần đây, lĩnh vực này không ngừng mở rộng về quy mô và chiều sâu; chỉ trong ba năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết 47 văn bản với nhiều đối tác như Australia, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Hàn Quốc.

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, chuyên gia Giáo dục chia sẻ thêm: “Thế giới phải công nhận Việt Nam là một nước đầu tiên trong việc hoàn thành sớm nhất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong lĩnh vực giáo dục. 80 năm vừa qua, chúng ta đã có bước phát triển ấn tượng trong giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục phổ thông. Vì qua các kỳ thi PSAT, chất lượng giáo dục của chúng ta đã được thế giới công nhận một cách đầy kinh ngạc".

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, có thể thấy rõ dấu ấn của việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Đảng trên tất cả các lĩnh vực then chốt. Kinh tế giữ vững đà tăng trưởng và phục hồi mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng được đầu tư đột phá, mở rộng không gian phát triển; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chuyển đổi số từng bước trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới phương thức quản lý, điều hành.

Những kết quả ấy không chỉ là những con số hay công trình cụ thể, mà còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng trong nhiệm kỳ XIII.

Đây chính là những điểm nhấn đặc biệt, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và phồn vinh.

 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIV: CHỦ ĐỘNG - TOÀN DIỆN - BÀI BẢN

Buổi sinh hoạt chi bộ của tổ dân phố Thị Kiều, tỉnh Ninh Bình nội dung được các Đảng viên thảo luận là những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Từ những kết quả đạt được toàn diện của công cuộc đổi mới phát triển đất nước thời gian qua, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước chủ đề của Đại hội lần này, khẳng định rõ tầm nhìn, khát vọng phát triển.

Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh toàn dân tộc và mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Các ý kiến cũng làm rõ thêm quan điểm nhất quán trong văn kiện dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mọi chủ trương phải bám sát thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân An, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thị Kiều, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Thứ nhất cần phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng nhà nước và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân chủ cơ sở. Thứ hai chúng ta tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực…"

Trong 1 tháng từ ngày 15/10-15/11/2025, một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra trên toàn quốc với gần 14 triệu ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, Đảng viên và nhân dân được ghi nhận.

Việc lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân, bảo đảm dân chủ, khách quan và phát huy trí tuệ tập thể. Các ý kiến không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra đường lối đúng đắn, giải pháp hiệu quả để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên chính trị Trường Cao đẳng y Tế tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tôi thống nhất với 5 quan điểm chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới, tuy nhiên, Đại hội XIV của Đảng lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Do đó, vừa phải đúc kết, kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm quý báu mà Đảng, Nhân dân ta đã tích lũy được, nhất là sau gần 40 năm đổi mới, vừa phải đón bắt đúng, khai thác hiệu quả những xu thế, thành tựu phát triển tiến bộ của thời đại, thúc đẩy đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa, tạo sự phát triển bứt phá trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng lần này sẽ có những bước đột phá mang tính chiến lược".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với mỗi kỳ Đại hội Đảng văn kiện chính là ánh sáng soi đường, kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã được chuẩn bị từ sớm, công phu, kỹ lưỡng.

Song hành với văn kiện, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là then chốt của then chốt, đặc biệt công tác nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội XIV đã được Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị trong suốt thời gian dài với tiêu chuẩn, quy trình chặt chẽ, cẩn trọng từ khâu bồi dưỡng đến đánh giá, sàng lọc.

Từ những bước chuẩn bị thận trọng, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện tại các Hội nghị Trung ương 13,14,15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất tập trung cao giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Theo GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương: Đại hội nào của Đảng cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu, sáng tạo để có thể tìm ra hướng phát triển mới cho dân tộc, cho đất nước:

“Nhân dân đang rất mong một đội ngũ mới có tính kế thừa nhưng đồng thời có sự trẻ hóa để có thể gánh vác được trọng trách trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc và những người đó phải có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sạch và có sự gắn bó thực sự với người dân trong giai đoạn lịch sử mới.

Nếu không có cái đó, Đảng không thể phát triển được trong giai đoạn có nhiều thách thức cả trong nước và thế giới, cho nên kỳ vọng của người dân ở 2 thứ:

Thứ nhất là đốt sống, các chiến lược có tính đột phá vừa mang tính phấn đấu nhưng đồng thời phải có tính khả thi, trong giai đoạn tới ta có thể có những sự phát triển chất lượng cho sự phát triển đất nước.

Thứ hai là đội ngũ cán bộ tin cậy, đủ sức, đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách của giai đoạn lịch sử mới.

Những hy vọng đó rất mong Đại hội sẽ đáp ứng được đó là khát vọng của dân tộc, là tấm chân tình của người dân Việt Nam trong nhiều năm đối với Đảng của chúng ta”.

Ông Trương Xuân Cừ và ông Nguyễn Đức Hà cùng BTV Lan Anh trong tọa đàm 'Đại hội XIV - Điểm tựa niềm tin, sức mạnh của sự đồng thuận'

Ông Trương Xuân Cừ và ông Nguyễn Đức Hà cùng BTV Lan Anh trong tọa đàm 'Đại hội XIV - Điểm tựa niềm tin, sức mạnh của sự đồng thuận'

Vừa qua, cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện rõ quyết tâm hành động, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trước thềm Đại hội.

Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quan trọng hơn, đây là nền tảng vật chất và thực tiễn sinh động để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, góp phần củng cố niềm tin và tạo khí thế mới cho chặng đường phát triển sắp tới.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, những hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng nghiêm túc, trách nhiệm, đến công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, bài bản và những công trình, dự án trọng điểm đồng loạt được triển khai trên khắp mọi miền Tổ quốc, có thể thấy rõ tinh thần chủ động, quyết tâm và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những bước chuẩn bị công phu, toàn diện ấy không chỉ thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng, mà còn khẳng định sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân – nơi ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân.

Với nền tảng vững chắc đã và đang được vun đắp, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và phồn vinh trong kỷ nguyên mới. 

VOV Giao thông Quốc gia/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.