Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Từ 15h ngày 13/8, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Trong đó, giá xăng giảm 210-490 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại buổi họp báo ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành hơn một giờ đồng hồ để trao đổi thẳng thắn, quyết liệt với báo giới trong và ngoài nước. Những phát ngôn của ông không chỉ tóm lược kết quả Đại hội mà còn bóc tách những hạt nhân đổi mới trong Văn kiện – một bản thiết kế chiến lược hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới với tâm thế của một quốc gia tự chủ, tự cường và tự hào.
Trong bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!" sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa tái khẳng định sự thành công của Đại hội đảng lần thứ XIV với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá -Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Trong suốt lịch sử các kỳ Đại hội, chưa bao giờ cụm từ "Kỷ nguyên vươn mình" lại được nhắc đến với tần suất và sức nặng lớn như tại Đại hội XIV. Trong Văn kiện trình bày trước đại hội cũng như buổi họp báo sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định, đây là một xác lập mang tính lịch sử về vị thế dân tộc.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Việt Nam không còn ở giai đoạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm nữa mà sau 40 năm, đất nước đã tích lũy đủ về lượng để tạo ra sự biến đổi về chất cả về kinh tế lẫn chính trị. Trong bài viết với nhan đề Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!, Tổng Bí thư một lần nữa tái khẳng định mục tiêu thể hiện tầm nhìn chiến lược cũng như quyết tâm cao nhất.
PGS. TS Đào Duy Quát – Nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhận định: “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ cụ thể thành đường lối để lãnh đạo dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tư tưởng lớn này không phải là ngẫu nhiên mà đây là một tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, thế giới. Như chúng ta đều hiểu kỷ nguyên là một chặng đường trong tiến trình lịch sử của mỗi quốc gia trong chặng ấy đánh dấu bằng sự thay đổi về chất chứ không chỉ là lượng được ghi lại bằng những thành tựu. Quan trọng nữa là nếu hoàn thành những mục tiêu của kỷ nguyên ấy sẽ tạo tiền đề cho bước phát triển mới của dân tộc”…

Nếu như các nhiệm kỳ trước, tâm điểm là phòng chống tham nhũng, thì tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, phòng chống lãng phí đã được nâng tầm thành một nhiệm vụ chiến lược ngang hàng. Văn kiện do Tổng bí thư Tô Lâm trình bày cũng đặt ra yêu cầu vận hành thông suốt bộ máy mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, coi chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ hàng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực quản trị hiện đại, sẵn sàng hành động theo tinh thần "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng".
Trong buổi họp báo sau phiên bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề tổ chức bộ máy, coi đây là cuộc cách mạng, là đột phá của mọi đột phá. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề ra mục tiêu sắp tới, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ, ngành, cắt bỏ các khâu trung gian, không thực chất.
Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao.
Theo ông Hoàng Anh Công – Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội, quan điểm của Đảng trong việc sắp xếp bộ máy là rất trúng, rất đúng: “Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp cơ sở, cấp địa phương là việc cần làm và đúng thời điểm. Có thể nói bộ máy trung ương tinh gọn rồi, hiệu lực hiệu quả rồi mà bộ máy địa phương vẫn còn cồng kềnh, vẫn còn tầng lớp trung gian thì tính đồng bộ không có, tính hiệu quả thực sự cho đất nước không như chúng ta mong muốn”…
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tiếp theo là xây dựng lực lượng sản xuất mới, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đầu tiên là kinh tế số và công nghệ bán dẫn, làm thế nào chúng ta phải làm chủ một phần chuỗi giá trị công nghệ cao. Tiếp theo là lấy công nghiệp bán dẫn, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm mũi nhọn, mục tiêu Net Zero vào năm 2050 cũng được cụ thể hóa trong lộ trình phát triển của đất nước giai đoạn 2026-2030.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, quan điểm làm bạn được Đảng đề ra rất đúng với bối cảnh quốc tế hiện nay: “Các mối quan hệ trên thế giới theo cả đầu tư lẫn thương mại thế thì ta đi sau, ta muốn đuổi kịp thế giới thì con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất là mượn sức của thế giới. Mượn sức có thể là mượn vốn chẳng hạn, khai thông thị trường, tiếp cận những tiến bộ về khoa học công nghệ. Tất nhiên mượn sức là chiến lược rất khôn ngoan của các nước đi sau. Nhưng mà làm được việc đó không chỉ lấy lợi ích của mình mà Đảng ta có chính sách rất hay là hài hòa với tinh thần làm bạn. Cho đến bây giờ, chúng ta giải quyết vấn đề đó khá là thành công thì chúng ta mới trở thành điểm đến tin cậy”…

Tiếp nối từ các nhiệm kỳ trước, văn kiện Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tái khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không dừng lại, nhưng sẽ đi vào chiều sâu với việc hoàn thiện cơ chế phòng ngừa. Củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vì niềm tin của nhân dân chính là thành trì vững chắc nhất của chế độ trước các thế lực thù địch.
GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, chia sẻ: “Rất ít người hình dung được rằng chúng ta lại có thể làm mạnh, quyết liệt đến như thế. Mặc dù, có những trở ngại vướng mắc trong quá trình triển khai do có những người vi phạm đang nắm giữ cương vị chỉ đạo sự phát triển xã hội, ổn định nền kinh tế; nhưng chúng ta vẫn cương quyết điều tra, bắt giữ, đưa ra vành móng ngựa… Điều đó thể hiện rất rõ và khẳng định, cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta không có vùng cấm. Đây không chỉ là việc chúng ta chống mà giá trị lớn hơn là phòng ngừa tham nhũng, lãng phí cho những hoạt động tiếp theo trong tương lai”…
Một trong những điểm được cho là có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự tồn vong của chế độ, của dân tộc một lần nữa được khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là lấy dân làm gốc, xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể và là hạ tầng mềm của quốc gia. Khi người dân thấy, người dân tin tưởng, họ sẽ trở thành động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy sự phát triển trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội, việc đánh giá cao sự xuyên suốt về vai trò, vị trí của nhân dân trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thể hiện rất rõ chủ trương lấy dân làm gốc của Đảng: “Khi người dân được xác định là chủ thể của mọi chính sách và hành động, họ sẽ thực sự trở thành trung tâm của phát triển; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo; còn xã hội là nền tảng vững chắc để các hoạt động kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Khi đó, người dân sẽ ngày càng chủ động và hạnh phúc hơn. Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao hơn từ xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới”…
Trong bối cảnh thế giới đa cực phức tạp, văn kiện xác lập tư duy "Phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp". Đường lối đối ngoại được xác định là trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình, thúc đấy đẩy ngoại giao kinh tế, lấy hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân làm thước đo, bảo vệ lợi ích quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kết tinh của trí tuệ và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, xây dựng lộ trình hiện đại hóa quốc gia một cách toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho Việt Nam hiện thực hóa khát vọng dân tộc hùng cường, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, vì một Việt Nam sẵn sàng cất cánh. Đúng với tinh thần của bài viết Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta, bằng niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”.
Từ 15h ngày 13/8, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Trong đó, giá xăng giảm 210-490 đồng/lít.
Ngày 12/8/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.M.B, chủ sở hữu ôtô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
Theo kế hoạch của Cục Đường bộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 14/8 tới đây, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức triển khai thu phí.
Ngày 12/8, Tasco Auto chính thức giới thiệu hai mẫu xe Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 tại Việt Nam, mở rộng dải sản phẩm của thương hiệu này ở hai phân khúc SUV thuần điện và sedan hạng C.
Từ ngày 13/8/2026, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Xe buýt vẫn được phép lưu thông theo cả hai chiều.
Hà Nội đang tích cực thúc đẩy các dự án hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải để giải quyết ô nhiễm, tuy nhiên nhiều dự án hiện đang chậm tiến độ khiến mục tiêu đến năm 2030, 100% nước thải sinh hoạt của thành phố sẽ được thu gom và xử lý khó lòng đạt được.
Hà Nội có hơn 390 nghìn căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là TPHCM với hơn 380 nghìn căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường.