Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Công an TP. Hà Nội: Nhiều đơn vị không biết đã mua thịt lợn bệnh của công ty Cường Phát

Hải Bằng: Thứ hai 06/04/2026, 18:53 (GMT+7)

Chiều 6/4, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2026 của TP. Hà Nội, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con lợn bệnh.

Nhiều thông tin nóng được công bố tại họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026 của Hà Nội

Nhiều thông tin nóng được công bố tại họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026 của Hà Nội

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó trường Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho xã hội:

“Kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây ổ nhóm chuyên thu gom mua bán lợn dịch bệnh giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài. Cụ thể là đầu năm 2026. Đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội.

Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh rồi chuyển từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang xuống lòm bổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ. Trung bình mỗi ngày Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho công ty trách nhiệm thực phẩm Cường Phát”, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin về vụ việc 300 tấn lợn bệnh

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin về vụ việc 300 tấn lợn bệnh

Thông tin thêm về “đường đi” của số thịt lợn bệnh từ lò mổ đến người tiêu dùng, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin: Hàng ngày, các đối tượng thu gom khoảng 50-60 con lợn nhiễm bệnh cung cấp cho Hiền. Sau khi giết mổ, số thịt này được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để sơ chế, đóng gói, dán nhãn “thịt sạch” có truy xuất nguồn gốc QR code, rồi phân phối ra thị trường.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong chuỗi này đã cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt nhiễm bệnh, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh đã móc nối với Vũ Kim Tuấn (cán bộ trạm kiểm dịch động vật tại Phú Thọ) để cấp khống giấy chứng nhận kiểm dịch. Các giấy tờ này bị làm sai thông tin về chủ hàng, số lượng, tạo điều kiện cho thịt bệnh lọt qua kiểm soát. Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy chứng nhận kiểm dịch giả.

“Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát đã thực hiện pha lọc sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy gốc nguồn gốc QR code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác và một số điểm bán thực phẩm tại các chợ đầu mối.

Nhiều công ty khác khi mua thịt lợn từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát cũng không biết đây là thịt lợn dịch bệnh vì công ty thực phẩm trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát có đóng gói giãn nhãn thịt lợn sạch trên bao bì sản phẩm.

Do đó danh sách các trường học có nhập sản phẩm từ công ty có nguồn gốc hàng hóa do công ty Cường Phát cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục truy vết, điều tra, xác minh và làm rõ công bố báo chí sau”.

Đối với nguồn gốc lợn bệnh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu gom từ các hộ dân tại Tuyên Quang, Phú Thọ. Cùng đó, đã khởi tố một số cán bộ liên quan trong công tác kiểm dịch, trong đó có cán bộ thú y tại Phú Thọ về hành vi giả mạo trong công tác, tiếp tay cho sai phạm.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.