Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Coi chừng va chạm trong thời tiết lạnh cóng

Lê Tùng: Thứ sáu 09/12/2022, 14:18 (GMT+7)

Những đợt gió mùa đổ bộ cùng vài đợt rét đậm, rét hại kéo dài, khiến nhiều người tham gia giao thông cũng phải suýt soa. Ngoài những lưu ý giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe, thì đừng quên đề phòng các yếu tố gia tăng nguy cơ rủi ro va chạm giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.

Sự vội vàng, kéo theo bất cẩn, cộng thêm với cách đi lại khá tùy tiện bấy lâu nay thì việc xảy ra va chạm là điều hiển nhiên.

Empty

Đặc biệt là người lái xe máy dưới thời tiết rét tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bởi lẽ, trời lạnh, người đi mô tô, xe máy thường chùm khăn mũ kín mít, áo đơn áo kép dày cộm cả người, khiến khả năng quan sát và phản ứng linh hoạt bị giảm đi rất nhiều.

Chưa kể, trời lạnh, nhiều người có thói quen đút tay trái vào túi quần, túi áo khi điều khiển phương tiện để tránh rét. Đây là việc rất nguy hiểm, bởi khi có những tình huống bất ngờ xảy ra, người lái xe sẽ không thể phản ứng kịp và dễ xảy ra tai nạn giao thông hơn. Nguyên do là vì cho tay vào túi khiến tay trái gần như bị khóa chặt, nên khi xảy ra tai nạn hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, thời tiết trở lạnh, càng khiến một số bộ phận người tham gia giao thông tự thưởng cho mình vài ly rượu để làm ấm người. Tuy nhiên, khi đã uống rượu bia thì không nên sử dụng phương tiện cá nhân để tham gia giao thông, bởi nó càng gia tăng tỷ lệ tai nạn hơn.

Ngay cả đối với những điều khiển xe ô tô, cũng có những lý do làm tăng nguy cơ mất an toàn trong những ngày trời rét. Đơn cử như việc sử dụng điều hòa tỏng xe chưa đúng cách khiến kính lái bị mờ hay thiếu kỹ năng lái xe điều kiện sương mù dày đặc trên cao tốc, quốc lộ, cầu vượt sông…

Thậm chí, những cơn buồn ngủ sẽ kéo đến dễ dàng hơn, vì vậy hãy cố gắng ngủ đủ giấc và tỉnh táo khi lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài. Nếu thấy hiện tượng buồn ngủ, hãy dừng xe lại đôi chút và nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Empty

Nhìn chung, các kiểu thời tiết cực đoan như “nắng lắm, mưa nhiều” nay rét đậm kéo dài đều là thách thức đối với người tham gia giao thông. Do đó, ngoài sự hiểu nhau, còn cần sự thông cảm và chia sẻ khó khăn giữa những người tham gia giao thông. Để từ đó điều chỉnh cách đi lại cho phù hợp với từng điều kiện thời tiết và từng tình huống cụ thể.

Hãy đi đúng làn đường của mình, không lấn chiếm làn xe. Tuân thủ luật giao thông một cách nghiêm túc. Đó cũng là cách để chúng ta giữ bình an cho mỗi hành trình, cũng như giúp nhau cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá lạnh.

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.