Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Những ngày giáp Tết, khu vực chợ hoa Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến du xuân và mua sắm.
Anh Chu Mạnh Thắng, chủ hộ kinh doanh ở số 2 Hàng Lược chia sẻ, cùng với hoạt động của chợ hoa xuân, lượng rác thải tại đây cũng tăng lên:
"Rác nhiều gấp 5 đến 7 lần ngày thông thường bởi vì những ngày này ở đây có hàng trăm, hàng nghìn người ở các nơi đến đây, du khách đến tham quan cũng ăn uống, xả rác ra nhiều".
Chị Lý Thị Thanh Tâm, nhân viên Tổ môi trường số 6, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đang làm việc tại chợ hoa Hàng Lược cho biết, rác thải tại chợ hoa vào những ngày cận Tết, chủ yếu gồm hoa, cây cảnh bị hư hỏng, đất thải, chậu vỡ, túi nilon, bao bì và rác thải sinh hoạt từ người dân và du khách. Hiện, mỗi ngày tại đây, phát sinh lượng rác rất lớn gây áp lực cho công tác vệ sinh môi trường, đòi hỏi công nhân phải làm việc liên tục để dọn dẹp:
"Đất cát rồi cành cây người ta cắt tỉa ra thì mình phải dọn dẹp ngay cho nó sạch, yêu cầu mình làm thường xuyên, duy trì liên tục để đảm bảo đường sạch sẽ cho chợ hoa vừa sạch vừa đẹp"
Mặc dù áp lực thu gom rác dịp cận Tết tăng cao, công nhân môi trường đang phải làm việc hết công suất nhưng chị Nguyễn Thị Huê, nhân viên Tổ môi trường số 6, Chi nhánh Hoàn Kiếm thông tin, các chị đã có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực chợ hoa Tết với 100% quân số:
"Công nhân từ ngày 12 tháng Chạp đã không nghỉ phép, đi làm 100%, tăng ca, thêm giờ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ đã phân công công nhân trực ở chợ hoa 24/24 và duy trì liên tục cho đến khi kết thúc chợ hoa vào khoảng 21h ngày 30 Tết thì tổng vệ sinh toàn bộ địa bàn"
Đường phố nhỏ hẹp, ùn tắc giao thông cũng là nguyên nhân khiến công tác dọn dẹp gặp thêm khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, năm nay đơn vị áp dụng thêm xe điện có gắn thùng nhỏ và chổi xể để duy trì thường xuyên vệ sinh trên các tuyến phố nên công tác vệ sinh môi trường được nhanh chóng, linh hoạt hơn:
"Lượng rác thải phát sinh đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng thu dọn đến đấy và sẽ đưa ra một điểm tập kết xa khu vực họp chợ; phối hợp với chính quyền để tuyên truyền cho các hộ dân bán hàng ở chợ hoa có trách nhiệm để những túi rác gọn gàng cho công nhân đi thu chứ không vứt ra lòng đường".
Không chỉ những công nhân vệ sinh môi trường nỗ lực đảm bảo vệ sinh môi trường chợ hoa Tết mà các tiểu thương, người dân tham quan, mua sắm cũng cần để rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi để góp phần giữ gìn sạch đẹp cho các chợ hoa xuân.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.
Xe khách biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chở quá số lượng hành khách theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhịp độ thi công dường như càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Trong khi người dân cả nước háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, thì trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều công trình đang băng băng về đích để kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên các tuyến phố nội thành, dòng người hối hả mua sắm, xe cộ nối dài từ sáng sớm đến tối muộn.
Những ngày cuối năm, dẫu nhịp sống hối hả hơn hẳn nhưng vẫn có những bước chân không hề vội vàng khi tìm đến khu chợ đồ si. Đồ si là các mặt hàng thời trang như quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện…đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt và có thể sử dụng lại.