Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Chàng trai truyền cảm hứng sống xanh cho giới trẻ

Mai Lan : Thứ tư 29/01/2025, 06:14 (GMT+7)

Những năm qua, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ đã mang đến thông điệp sống xanh, tiết kiệm, góp phần lan tỏa phong trào hành động của thanh thiếu niên trong hành trình bảo vệ môi trường.

HÀNH ĐỘNG TỪ CẤP ĐỘ ĐỊA PHƯƠNG TỚI QUỐC TẾ

Một gương mặt tiêu biểu trong hoạt động này đó là Nguyễn Sơn Trà, chàng trai đến từ thành phố Vinh. Trà đã thay mặt cho hơn 500 thanh niên Việt Nam trình bày “Thư ngỏ về chuyển đổi năng lượng của thanh niên” tại Hội nghị COP29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức ở nước Cộng hoà Azerbaijan.

Nguyễn Sơn Trà trình bày “Thư ngỏ về chuyển đổi năng lượng của thanh niên” tại Hội nghị COP29

Nguyễn Sơn Trà trình bày “Thư ngỏ về chuyển đổi năng lượng của thanh niên” tại Hội nghị COP29

Nói về cơ duyên đến với các hoạt động về giảm thiểu rác thải nhựa, thích ứng với Biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và nghề nghiệp xanh, Trà cho biết: “Em cảm thấy bảo tồn chính là một trong những ngành đóng góp cho công cuộc chung đất nước liên quan đến chống biết đổi khí hậu cũng như phát triển kinh tế xanh, em nhận thấy rằng ngoài ngành bảo tồn thì lĩnh vực khác liên quan đến phát triển xanh đã và đang cần phải có sự chuyển đổi nhất định nên em bắt đầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng với các dự án khác nhau liên quan đến chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rác nhựa.

Giáo dục là cực kỳ quan trọng để thay đổi nhận thức của con người trong từng hành vi và cũng như là xây dựng một thế hệ trẻ tương lai bao gồm nhiều các bạn trẻ tham gia vào lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn”.

Sơn Trà đã trực tiếp quản lý một dự án do chính mình sáng lập, với nhận thức là các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn thanh niên khu vực ĐBSCL là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy Trà mong muốn rằng các bạn thanh niên ở khu vực ĐBSCL có thể hiểu rõ hơn về tình hình biến đổi khí hậu tại địa phương mình và có thể tham gia nhiều hơn vào việc đóng góp chính sách, các hoạt động cộng đồng liên quan để hỗ trợ người  dân tìm hiểu về vấn đề này cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Sơn Trà tại Hội nghị COP29

Nguyễn Sơn Trà tại Hội nghị COP29

Đó chính là dự án Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong là mô hình mô phỏng Quốc hội Việt Nam: “Chương trình của em được chia thành 3 chủ đề chính. Thứ nhất là chuyển dịch năng lượng, thứ hai là quản lý nước bền vững và thứ ba là nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong dự án của em cũng có 2 cái sáng kiến của các bạn thanh niên đưa ra, một là dự án poscard về chuyển dịch năng lượng và thứ hai là dự án về trại hè năng lượng tại Kiên Giang cho học sinh THPT.

Các bạn tham gia chương trình của em sau đấy đã tổ chức những chương trình dành cho cộng đồng như là truyền thông trên Poscard để người dân tiết kiệm điện hơn, chuyển dịch sử dụng sang các loại năng lượng như năng lượng tái tạo, sử dụng điện mặt trời, điện gió hay là sử dụng các phương tiện công cộng như các phương tiện sử dụng điện khí hóa nhiều hơn.”

Tại hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP29 ở Azerbaijan năm nay. Sơn Trà đã có cơ hội chia sẻ về “Thư ngỏ thanh niên liên quan đến chuyển dịch năng lượng công bằng tại Việt Nam”. Trà mong muốn các bạn thanh niên có thể bằng những hành động thiết thực hàng ngày đóng góp vào quá trình giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu:

“Với các hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải thì có rất nhiều hành động mà chúng ta có thể làm, nghĩa là với cấp độ cá nhân thì tất cả các hành động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều có thể đóng góp cho việc giảm phát thải các hành động rất đơn giản như là không sử dụng chai nhựa, túi ni lông dùng một lần hay là chúng ta sử dụng tiết kiệm điện, chuyển đổi, sử dụng các sản phẩm có dán nhãn năng lượng, đi lại hằng ngày thì cũng có thể chuyển đổi, sử dụng các phương tiện công cộng”.

LAN TỎA HÀNH ĐỘNG XANH

Bạn Hoàng Ngân, Quản lý chương trình Green Youth Labs

Bạn Hoàng Ngân, Quản lý chương trình Green Youth Labs

Bạn Hoàng Ngân, Quản lý chương trình Green Youth Labs  - Người đồng hành cùng Sơn Trà trong Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong chia sẻ: “Mỗi người gặp Trà lần đầu tiên sẽ rất ấn tượng vì bạn ấy là một người luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi, luôn có khả năng kết nối nhiều người lại với nhau, bạn là một người rất chân thành trong tất cả các công việc của mình.

Được truyền cảm hứng từ Trà mình cũng đã có những thay đổi trong cách sống. Ví dụ như là trong việc đi lại thì mình thay vì sử dụng phương tiện cá nhân mình đi bộ hoặc là sử dụng phương tiện công cộng. Như vậy thì không chỉ đóng góp vào việc giảm khí thải mà chúng ta còn có thể cải thiện sức khỏe và vóc dáng của mình.

Ngoài ra thì mình cũng lựa chọn những sản phẩm có bao bì tái chế và tránh sử dụng những sản phẩm có bao bì nhựa”.

Bạn Thanh Hải đến từ thành phố Hồ Chí Minh – cộng sự của Sơn Trà trong Dự án Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong

Bạn Thanh Hải đến từ thành phố Hồ Chí Minh – cộng sự của Sơn Trà trong Dự án Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong

Ở một góc nhìn khác, bạn Thanh Hải đến từ thành phố Hồ Chí Minh – cộng sự của Sơn Trà trong Dự án Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong cho biết: “Anh Trà cho em khá nhiều động lực, cảm giác anh ấy như một tấm gương để đi theo. Em cũng đã thay đổi rõ rệt, thường mang theo bình uống nước cá nhân và túi tote khi ra ngoài để có thể giảm thiểu lượng nhựa sử dụng một lần. Mặt khác thì em cũng có một dự án nhỏ tên là “Cũ đổi xanh” tập trung vào việc tái chế dầu ăn cũ thành những viên xà phòng để rửa tay, rửa chén, hy vọng là những hành động nhỏ này của em sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác để cùng nhau có thể tiến tới tương lai xanh bền vững hơn”.

Trong suốt hành trình của mình, Sơn Trà vẫn không ngừng đóng góp nhiều hơn cho công cuộc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hành động vì khí hậu thông qua các hoạt động, dự án nghiên cứu, tình nguyện, thực tập tại địa phương, tại cộng đồng . Bên cạnh đó, chàng trai trẻ còn hăng say học hỏi những kiến thức ngành bổ ích từ các chuyên gia và mô hình trong nước cũng như quốc tế.

Nói về Sơn Trà, Anh Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông và môi trường – Bộ Tài Nguyên và môi trường chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những hoạt động mà bạn Sơn Trà đã thực hiện trong thời gian vừa qua, các hoạt động đó đã thể hiện một tinh thần rất nhiệt huyết, rất trách nhiệm của cá nhân Sơn Trà cũng như các bạn trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, có thể nói đây là những hoạt động rất ý nghĩa và sáng tạo mà cá nhân bạn Sơn Trà đã thực hiện.

Hoạt động của dự án Diễn đàn Mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong mà Sơn Trà thực hiện đã đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy tiếng nói của giới trẻ Việt Nam và giúp cho các bạn trẻ cũng như thế giới hiểu hơn về các hoạt động mà các bạn trẻ Việt Nam đang thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường”.

Anh Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông và môi trường – Bộ Tài Nguyên và môi trường

Anh Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông và môi trường – Bộ Tài Nguyên và môi trường

Anh Vũ Minh Lý cho biết năm 2024 các ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các bạn trẻ cũng đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường giảm phát thải, những chương trình giáo dục, chiến dịch truyền thông để bảo vệ môi trường đã góp phần rất tích cực để nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân cũng như của cộng đồng trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải đã giúp cho các bạn trẻ xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu thiên nhiên đối với các bạn ngay từ lứa tuổi còn rất trẻ: "Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ có rất nhiều cách để có thể tham gia hưởng ứng hành trình phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đầu tiên là chúng ta cần phải nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm cũng như là thay đổi hành vi đối với việc bảo vệ môi trường bằng những hành động rất nhỏ như là sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm điện tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng các sản phẩm mà có thể gây hại cho môi trường.

Các bạn sẽ tích cực sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ tự nhiên, các bạn có thể sử dụng mạng xã hội một cách tích cực để chia sẻ thông tin giúp cho nâng cao nhận thức của cộng đồng, kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường Việt Nam xanh sạch đẹp.

Các bạn có thể tạo ra các nội dung truyền thông một cách sáng tạo hấp dẫn như làm các video clip hay là các bản Infographic, tổ chức các buổi hội thảo Workshop để giới thiệu các kiến thức về biến đổi khí hậu cũng như những giải pháp, những sáng kiến giúp cho việc giảm phát thải trong cộng đồng. Các bạn trẻ cũng cần phải thay đổi thói quen tiêu dùng hằng ngày ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường có bao bì có thể tái chế và bản thân các bạn có thể làm tốt công tác là phân loại ngay từ nguồn để chúng ta có thể tái chế được rác thả”.

Vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững vượt qua các thách thức về Biến đổi khí hậu để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050, mỗi cá nhân hãy trang bị cho mình những kỹ năng xanh, thực hành sống xanh, giảm phát thải thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm, sử dụng phương tiện giao thông xanh, giảm tiêu thụ rác thải nhựa dùng một lần, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và đại dương.

Một mùa xuân mới lại về, những cánh én nhỏ sẽ làm nên mùa xuân, chúng ta tin rằng với sự chung sức của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay, việc thay đổi để sống xanh, sống khoẻ, theo chiều hướng tốt đẹp là một mục tiêu khả thi.

Mai Lan /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cần hình sự hoá hành vi chiếm dụng Quỹ bảo trì chung cư

Cần hình sự hoá hành vi chiếm dụng Quỹ bảo trì chung cư

Thời gian qua, rất nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung diễn ra tình trạng quỹ bảo trì chung cư bị chiếm dụng hoặc chây ỳ không bàn giao khiến chung cư bị xuống cấp, hệ thống kỹ thuật thiết yếu không được bảo trì thường xuyên, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn.

Những giải chạy “âm thầm” trong đêm

Những giải chạy “âm thầm” trong đêm

Những giải chạy ở trung tâm thành phố luôn vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến cho rằng cần có những giải chạy lớn để thu hút đông đảo công chúng tham gia nhằm quảng bá các di sản của thành phố. Luồng khác cho rằng các giải chạy đó gây phiền toái cho đời sống cư dân đô thị.

Nam Ninh ký (Phần 1): Bí quyết thiết kế đô thị không tắc đường

Nam Ninh ký (Phần 1): Bí quyết thiết kế đô thị không tắc đường

Sẽ ra sao khi đường phố tràn ngập camera AI giám sát; Liệu xe tự hành không người lái có đi được trong giờ cao điểm; Viễn cảnh chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng mới có dễ hình dung; Phân tách làn và tổ chức giao thông kiểu gì để không tắc đường;

Biệt đội vá đường, hành động nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

Biệt đội vá đường, hành động nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

Gần 20 năm qua, tại cù lao Tân Lộc, TP.Cần Thơ, anh Trần Minh Trung cùng các thành viên trong đội miệt mài vá những con đường xuống cấp giúp bà con đi lại an toàn. Họ làm việc hoàn toàn bằng tình yêu quê hương và tinh thần tự nguyện vì cộng đồng, giữ cho con đường làng luôn sạch, đẹp và an toàn.

Bãi đỗ xe, từ ‘kinh niên’ đến ‘cấp bách’”

Bãi đỗ xe, từ ‘kinh niên’ đến ‘cấp bách’”

Câu chuyện "khát" bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là một vấn đề thời sự mới nổi. Đó là một "căn bệnh kinh niên" của đô thị, đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, điều đáng nói là dù bệnh đã cũ, "thuốc đặc trị" vẫn chưa được tìm thấy.

Luật Trí tuệ nhân tạo, “phanh mềm” cho cỗ xe siêu tốc

Luật Trí tuệ nhân tạo, “phanh mềm” cho cỗ xe siêu tốc

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi mỗi ý tưởng đều có thể biến thành sản phẩm trong tích tắc. Song, AI càng mạnh mẽ đòi hỏi con người càng phải tỉnh táo.

Vàng tăng, chứng khoán giữ sắc xanh

Vàng tăng, chứng khoán giữ sắc xanh

Sáng nay, giá vàng miếng đồng loạt tăng phi mã; trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu, trong đó, có thương hiệu vàng nhẫn có giá bán ra cao bằng giá vàng miếng.