Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Cầu Phong Châu mới: Hàn gắn vết thương, nhân niềm hạnh phúc

Hoàng Hà: Chủ nhật 28/09/2025, 17:33 (GMT+7)

Sau hơn 9 tháng thi công theo Lệnh khẩn cấp của Chính phủ, sáng nay 28/9, cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khánh thành trong niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc của người dân đôi bờ sông Hồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành cầu Phong Châu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành cầu Phong Châu.

Ngay từ sáng sớm nay (28/9) hàng nghìn người dân tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ – nơi có cầu Phong Châu đã diện những trang phục đẹp nhất, tay cầm cờ hoa, gương mặt rạng rỡ, đầy tự hào và hạnh phúc, đứng xếp hàng ngay ngắn bên bờ sông Hồng để được chứng kiến giờ phút cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới sau 1 năm cầu cũ bị sập do ảnh hưởng của cơn bão số 9:

"Tiến độ được rút ngắn chúng tôi rất phấn khởi, điều này rất quý giá".

"Tôi thấy vô cùng phấn khởi, cán bộ chiến sĩ Binh đoàn Trường Sơn đã làm lụng rất vất vả, làm ngày làm đêm, dầm mưa dãi nắng, hy sinh rất lớn để cho chiếc cầu hôm nay được như thế này. Nhân dân rất biết ơn Đảng, Chính phủ và quân đội".

"Hôm nay khánh thành cầu Phong Châu chúng tôi rất vui và phấn khởi, được nhà nước quan tâm nên cây cầu được xây dựng rất nhanh, rất thuận tiện cho việc đi lại giữa hai bờ sông của nhân dân chúng tôi."

Toàn cảnh lễ khánh thành cầu Phong Châu

Toàn cảnh lễ khánh thành cầu Phong Châu

Không chỉ bà con ở đôi bờ sông Hồng mà nhiều bà con ở các vùng lân cận cũng về chung vui, chứng kiến cây cầu mới bắc qua sông khánh thành.

Ông Lê Thành Đô, người dân xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Nhận được tin nhà nước tổ chức khánh thành cầu Phong Châu mới, hôm nay tổ dân phố chúng tôi thuê 1 chuyến xe 16 chỗ đến đây để chứng kiến và chung vui với bà con đôi bờ. Tôi rất tự hào về truyền thống của quân đội nhân dân VN, trong một thời gian rất ngắn đã xây dựng xong cây cầu vững chãi như thế này, nó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống, sinh hoạt của bà con cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước".

Sau hơn 9 tháng thi công, cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khánh thành

Sau hơn 9 tháng thi công, cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khánh thành

Không giấu được niềm vui, niềm xúc động và sự biết ơn đối Đảng, nhà nước và quân đội, cựu binh Lê Hùng Dương, ở phường Việt Trì cũng chia sẻ: "Tôi là cựu chiến binh, năm nay đã 57 tuổi đảng, hôm nay chúng tôi từ đất tổ vua Hùng xuống đây để dự lễ khánh thành cầu Phong Châu.

Tôi rất cảm động và phấn khởi, lực lượng quân đội rất tuyệt vời, hăng hái thi công hết mình, đúng tinh thần bộ đội cụ Hồ. Chúng tôi là người đi trước giờ đã nghỉ hưu những vẫn dõi theo lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, trong đó có xây dựng cầu Phong Châu".

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại sự cố đúng ngày này tròn 1 năm trước (theo lịch âm) cầu Phong Châu cũ bị sập. Vụ sập cầu đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản; đời sống người dân hai bên bờ sông Hồng; kinh tế, giao thương, sản xuất của vùng chịu sự tác động lớn.

Các phương tiện giao thông đầu tiên qua cầu Phong Châu mới, mở ra kết nối hai bờ sông Hồng.

Các phương tiện giao thông đầu tiên qua cầu Phong Châu mới, mở ra kết nối hai bờ sông Hồng.

Thủ tướng cho rằng việc cầu Phong Châu mới được khánh thành hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khắc phục hậu quả của bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế 2 bờ sông Hồng; đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân và đặc biệt là hàn gắn vết thương và nhân lên niềm hạnh phúc.

Qua đó hể hiện tinh thần, ý chí của quân đội, tô thắm truyền thống bộ đội cụ Hồ; thể hiện quân dân cùng ý chí, quyết tâm, đồng lòng thực hiện công trình: "Việc quyết định giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện công trình cầu Phong Châu trong điều kiện khẩn cấp là một quyết định đúng đắn, chứng minh việc chúng ta lựa chọn phương thức đúng và phù hợp với thực tế.

Chúng ta đã tiết kiệm về mặt thời gian so với xây cầu trước đây là 10 năm. Và khi xây cầu này dự kiến là 1 năm nhưng phương thức chọn đúng, giao đúng đúng người, đúng việc tiết kiệm được 3 tháng, so với ban đầu các đồng chí đã tiết kiệm được 5% tức là 300 tỷ rồi, lại tiết kiệm được 200 tỷ nữa, số tiền này quyết định đầu tư ngay cho đường dẫn phía bên kia cầu".

Cây cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng – niềm tự hào của người dân địa phương

Cây cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng – niềm tự hào của người dân địa phương

Cầu Phong Châu mới được triển khai từ cuối năm 2024 theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập do bão Yagi vào tháng 9 năm ngoái. Cầu Phong Châu mới được hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch, hơn 9 tháng qua, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên lễ, xuyên Tết để đảm bảo và vượt tiến độ.

Công trình không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, tái thiết thần tốc của Đảng, Chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam./.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Tuyến đường Vành đai 2.5 là trục huyết mạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô sau khi hoàn thành khớp nối với nút giao Kim Đồng – Giải Phóng và thông xe vào Quý 1 năm 2026.

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Trước ngày 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường.

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

Từ ngày 1/3/2026, xe ô tô sản xuất trước năm 1999 phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1).Từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Tây Ninh: Thanh niên gắn biển số ô tô giả, bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra

Tây Ninh: Thanh niên gắn biển số ô tô giả, bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320/A321 toàn cầu sau sự cố phần mềm liên quan bức xạ mặt trời

Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320/A321 toàn cầu sau sự cố phần mềm liên quan bức xạ mặt trời

Nhà sản xuất máy bay Airbus vừa gây chấn động ngành hàng không khi yêu cầu cập nhật phần mềm và phần cứng cho khoảng 6.000 máy bay A320/A321 trên toàn thế giới.

Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội: Đèn có … cũng như không!

Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội: Đèn có … cũng như không!

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội rực rỡ ánh đèn, vẫn tồn tại những góc khuất mà ở đó, bóng tối bao trùm và sự an toàn của người dân bị bỏ mặc.