Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Cầu Đuống mới: Chơ vơ trụ tháp vì không có mặt bằng để làm tiếp

Quách Đồng: Thứ hai 30/06/2025, 13:57 (GMT+7)

Đến thời điểm này, trụ tháp cầu Đuống mới đã cơ bản hoàn thành, nhưng mặt cầu bằng bê tông đúc hẫng vẫn chưa thể thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng hai đầu cầu. Bởi vậy, dự án gần như chắc chắn không thể hoàn thành trong năm 2025 như tiến độ đề ra.

 

Trụ tháp cầu Đuống mới gần xong, nhưng 2 đầu cầu vẫn nguyên, không có mặt bằng để làm tiếp.

Trụ tháp cầu Đuống mới gần xong, nhưng 2 đầu cầu vẫn nguyên, không có mặt bằng để làm tiếp.

Theo quyết định được phê duyệt, cầu Đuống, thuộc đường Đê Vàng, phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025. Tuy vậy, theo quan sát của PV VOV Giao thông, dự án cầu Đuống mới đã cơ bản hoàn thành phần tháp cầu ở giữa sông, nhưng phần đúc hẫng vẫn chưa thực hiện được do chưa có mặt bằng ở quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Theo kế hoạch giải phóng mặt bằng được phê duyệt, trong quý IV/2024 sẽ phải bàn giao mặt bằng hai bên cầu Đuống để thi công công trình. Tổng số có khoảng 141 hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án.

Tuy vậy, đến nay quận Long Biên mới đang tiến hành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất của các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Còn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tiến hành công khai dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư cho 47/88 hộ, chưa bồi thường tiền di dời các hộ dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

a6

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở tổ 2, cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội – một trong 2 địa phương có trụ cầu Đuống mới – bị thu hồi giải phóng mặt bằng 22m, còn lại 19m. Khi nhận được thông tin có dự án cầu Đuống mới, chị Ngọc rất vui mừng, bởi sẽ có thêm cây cầu hiện đại, thay thế cây cầu đã xuống cấp:

"Nơi ở của mình được cải tạo, tốt hơn. Và theo dự án thì nhà em sẽ được chuyển nơi mới thì em mong muốn dự án đẩy nhanh tiến trình để em và các cư dân khác được yên tâm nơi ở mới và có thể phù hợp với công việc".

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở tổ 2, cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ở tổ 2, cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội

Nhiều người dân cũng phản ánh, việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của bà con:

"Bọn em dân ở đây cũng đồng tình cho Nhà nước lấy đất để làm cầu Đuống mới để cho giao thông được thuận tiện hơn, cũng muốn làm sao được giải phóng càng nhanh càng tốt. Bởi vì ở đây nước lên rất sợ".

"Cả đất liền kề là 312m2, thu hồi hết, nhưng tôi chưa nhận được dự thảo. Tôi chỉ muốn dự án cho người dân nhanh nhanh chóng chóng đi, vì đằng nào cũng phải đi mà".

"Bây giờ tôi mong giải phóng mặt bằng, bàn giao, trả tiền nhanh để chúng tôi sửa chữa và an cư".

Trao đổi với VOV Giao thông ngày 26/6, giải thích nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng cầu Đuống mới, đại diện lãnh đạo quận Long Biên và huyên Gia Lâm cho hay, khi được giao dự án giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Đuống mới vào tháng 6/2024, đó cũng là thời điểm Luật Đất đai mới có hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bởi vậy, phải mất nhiều thời gian đối chiếu, thuyết phục người dân.

Ông Đỗ Tiến Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, quận Long Biên - một trong địa phương có dự án cầu Đuống cho biết, theo quyết định đầu tư của dự án, tháng 6/2024, UBND quận Long Biên được giao giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Đuống mới. Tuy vậy, về phía quận Long Biên cũng đề xuất và tháng 4/2025 đã được Thành phố chấp thuận tái định cư bằng chung cư và đất xen kẹt.

"Số hộ dân trên dự án ở tuyến phố Đức Giang là 53 hộ, tại thời điểm này, phường đã ban hành được 52 quyết định thu hồi, còn một trường hợp liên quan đến thủ tục thừa kế. Cái này chúng tôi cũng đang phối hợp với gia đình. Theo tiến độ hiện nay, tôi nghĩ tầm tháng 9 này chúng tôi sẽ hoàn thành", ông Đỗ Tiến Văn cho biết

Ông Đỗ Tiến Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Ông Đỗ Tiến Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm – đơn vị được UBND huyện Gia Lâm giao thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cầu Đuống mới cũng cho hay, trên địa bàn huyện có 90 hộ, gia đình, cá nhân và 3 tổ chức bị thu hồi đất phục vụ dự án cầu Đuống mới, trong đó có khoảng 60 hộ được tái định cư, số còn lại được bồi thường tiền giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã có 47 phương án bồi thường, tái định cư được niêm yết công khai, số còn lại cũng đang được hoàn thiện, lấy ý kiến các phòng ban chuyên môn:

"Dự kiến 47 phương án chúng tôi đã có số liệu rất rõ, còn những phương án về sau này thì liên quan đến xác định nguồn gốc đất, về xã Phù Đổng thì chúng tôi cố gắng hoàn thiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công trong năm 2025, kể cả những phương án vướng mắc còn lại".

Ông Mai Xuân Tân, Giám đốc quản lý dự án cầu Đuống mới, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) cho hay, dự án cầu Đuống mới đến nay cơ bản đã hoàn thành phần dưới sông, không liên quan đến giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, về phía 2 đầu cầu, động thái mới nhất là các địa phương mới niêm yết công khai phương án giải phóng mặt bằng:

"Về phía Ban đã có 9 lần có văn bản, còn Bộ thì 2-3 lần gửi UBND TP. Hà Nội. Lo ngại lớn nhất của Ban là khi tổ chức chính quyền 2 cấp thì việc chuyển sang cấp xã thì các hướng dẫn trình tự, thủ tục triển khai thực hiện sẽ có độ trễ. Vì vậy, dự kiến công tác bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 5, cuối tháng 6 sẽ khó hoàn thành".

Ông Mai Xuân Tân, Giám đốc dự án cầu Đuống mới

Ông Mai Xuân Tân, Giám đốc dự án cầu Đuống mới

Việc không có mặt bằng khiến dự án cầu Đuống mới bị vỡ tiến độ. Ông Trần Anh Tuân, phụ trách thi công cầu Đuống, Công ty Cổ phần Đạt Phương cho hay, nhà thầu được nhận dự án từ tháng 10/2023, theo tiến độ sẽ hoàn thành trong năm 2025. Hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành phần trụ tháp cầu với hơn 90% khối lượng công việc. Dự kiến trong tháng 7 sẽ hoàn thành trụ tháp và tiến hành đúc hẫng phần cầu chính. Tuy vậy, việc không có mặt bằng khiến đơn vị không thể thực hiện,

"Nhà thầu đã huy động nhân sự, thiết bị, vật tư để chuẩn bị thi công phần đúc hẫng, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về mặt bằng cả. Dự kiến hết tháng 7, khi hoàn thành phần trụ tháp, nhà thầu sẽ tạm dừng và giải thể nhân công, thiết bị để chờ thông tin từ chủ đầu tư. Như vậy rất khó hoàn thành tiến độ hết tháng 12/2025 sẽ phải hoàn thành dự án được", ông Trần Anh Tuân cho biết

Ông Trần Anh Tuân, Công ty cổ phần Đạt Phương - đon vị thi công cầu Đuống (người mặc áo kẻ, chỉ tay) lo lắng phải rút máy móc, vật tư, công nhân vì không có mặt bằng làm tiếp

Ông Trần Anh Tuân, Công ty cổ phần Đạt Phương - đon vị thi công cầu Đuống (người mặc áo kẻ, chỉ tay) lo lắng phải rút máy móc, vật tư, công nhân vì không có mặt bằng làm tiếp

Dự án cầu Đuống mới được khởi công tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Dự kiến, khi cầu hoàn thành, giao thông qua sông Đuống sẽ được cải thiện, nâng cao năng lực vận tải đường thủy ở phía bắc Hà Nội, góp phần quy hoạch tổng thể toàn khu vực.

Tuy vậy, dự án đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, khi gần như toàn bộ mặt bằng vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án mất cơ hội hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch./.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nhiều 'chiêu trò' dừng đỗ sai quy định quanh sân bay Nội Bài

Nhiều "chiêu trò" dừng đỗ sai quy định quanh sân bay Nội Bài

Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt hành khách. Nhu cầu trung chuyển, đón trả khách tại đây cực kỳ lớn, tạo ra áp lực phương tiện liên tục gia tăng tại khu vực cửa ngõ sân bay và trên tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp.

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.

Lương giáo viên mầm non có thể tăng đến 1,25 hệ số lương hiện hưởng

Lương giáo viên mầm non có thể tăng đến 1,25 hệ số lương hiện hưởng

Bộ GD&ĐT đang dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định lần này, mức lương, phụ cấp của giáo viên có nhiều ưu đãi, trong đó, giáo viên mầm non được hưởng mức lương cao nhất, lên đến 1,25 hệ số mức lương hiện hưởng.

Ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm nhưng Hà Nội vẫn 'trống' dữ liệu

Ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm nhưng Hà Nội vẫn "trống" dữ liệu

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành thành phố hạn chế ô nhiễm, với những giải pháp đồng bộ từ quan trắc, cảnh báo cho đến kiểm soát nguồn phát thải.

Truy tìm xe làm rớt tảng đá khiến 1 người nước ngoài tử vong trên Quốc lộ 28B

Truy tìm xe làm rớt tảng đá khiến 1 người nước ngoài tử vong trên Quốc lộ 28B

Sáng 8/12, đại diện UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn trên tuyến QL28B làm 1 người nước ngoài tử vong.

Bữa ăn yêu thương

Bữa ăn yêu thương

Giữa lòng đô thị Cần Thơ đang từng ngày đổi mới, vẫn có những xóm trọ, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng sự thiếu thốn, chật vật cơm áo, gạo tiền. Và cũng chính ở nơi ấy, có những người bình dị đang lặng lẽ trao đi yêu thương, giúp bà con khó khăn, các em nhỏ vơi bớt nhọc nhằn.