Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Cần làm rõ phương pháp định giá, bồi thường thỏa đáng khi thu hồi đất

Hoàng Hà: Thứ ba 13/06/2023, 05:36 (GMT+7)

Quốc hội vừa kết thúc đợt 1 kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV, trong đó dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các ĐBQH, đặc biệt là vấn đề định giá, đền bù, hỗ trợ người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, quốc gia công cộng.

Tuy nhiên các quy định về định giá đất, bồi thường, hỗ trợ người dân đã thỏa đáng và đảm bảo người dân bị mất đất được đền bù theo giá thị trường như Nghị quyết 18 của TW khóa XIII hay chưa? Vấn đề tài chính đất đai cần sửa đổi theo hướng nào?

PV VOV Giao thông đối thoại với Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội xung quanh nội dung này.

PV: Thưa ông, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi mà Chính phủ vừa trình QH đã quy định rõ phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường mà Nghị quyết 18 của TW khóa XIII đã nêu hay chưa?

Ông Lê Thanh Vân: Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi sau khi lấy ý kiến nhân dân, luật đã có quy định tương đối cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc tính theo giá thị trường, trong dự thảo lần này quy định giao cho Chính phủ hướng dẫn.

Theo tôi, cần phải có công thức cụ thể để các địa phương, các cá nhân được giao quyền tính toán áp dụng cho dễ. Còn quy định chung trong luật để Chính phủ hướng dẫn không có tính ổn định

PV: Quy định về đền bù, hỗ trợ người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, quốc gia công cộng như dự thảo đã đảm bảo thỏa đáng và hợp lý chưa, thưa ông?

Ông Lê Thanh Vân: Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, lần này được quy định khá cụ thể. Trong dự thảo lần này, có hẳn 1 chương với 5 mục rất rõ ràng, quy định sát với các tình huống và trường hợp cụ thể, từ việc bồi thường. Bồi thường thì có bồi thường giá trị đất, bồi thường cho những khoản cá nhân, tổ chức đã đầu tư trên đất, rất cụ thể cho các tình huống.

Tuy nhiên, trong phần quy đinh chung về việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, nên phản ánh được tinh thần mà Nghị quyết 18 của Trung ương đã nêu: Phải bảo đảm lợi ích của 3 bên (nhà nước, nhà đầu tư, người dân) khi thu hồi đất. Thứ hai, phải xác định được nguyên tắc có tính chất ưu việt, việc bồi thường phải bảo đảm tương đương hoặc tốt hơn giá trị của mảnh đất đấy sinh lời.

Nói cách khác, việc bồi thường phải bảo đảm ngang bằng với giá trị hoặc tốt hơn giá trị mà trước đây chưa bị thu hồi.

Ảnh minh họa: Lao động

Ảnh minh họa: Lao động

PV: Để giải quyết những tồn tại về tài chính đất đai trong những năm qua, theo ông cần quy định cụ thể vấn đề tài chính đất đai trong Dự thảo Luật đất đai sửa đổi thế nào?

Ông Lê Thanh Vân: Tài chính đất đai là vấn đề rất phức tạp, nó liên quan đến việc xác định chính xác giá trị mảnh đất hoặc khu vực bị thu hồi. Nó rất khó ở điểm biến động giá nên việc đánh giá chính xác rất khó khăn vì thị trường bất động sản cũng chỉ là thị trường định vị được khoảng giá từ thấp nhất đến cao nhất.

Theo tôi, cần quy định phương pháp đánh giá giá trị đất. Có thể lấy thời gian bình quân 5 năm để tính biến động giá đất ở khu vực đó hoặc ở mảnh đất đó, tính bằng giá trị thị trường trong 5 năm chia bình quân. Hoặc nếu không xác định được giá đất, thì tính bằng giá trị sinh lời từ đất bình quân trong 5 năm gần đây nhất của người có quyền sở hữu đất.

Trong trường hợp việc khảo sát, đánh giá giá trị đất đó cao hơn hoặc thấp hơn bảng giá đất mà nhà nước ban hành, giải quyết việc này như nào cần được quy định rõ trong luật.

PV: Xin cảm ơn ông

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.