Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Cán bộ, Đảng viên và người dân vui mừng với kết quả của Đại hội XIV

Hải Hà : Chủ nhật 25/01/2026, 10:22 (GMT+7)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Những quyết sách được thông qua trong Đại hội đã tạo niềm tin và sự kỳ vọng đối với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào nhiệm kỳ tới.

 Trong suốt những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dịch giả Văn Minh Thiều, hiện đang sống ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã theo dõi thông tin và diễn biến của Đại hội XIV của Đảng thông qua các phương tiện truyền thông. Đối với ông Thiều và nhiều người dân Hà Nội không giấu được niềm tự hào trước vận hội mới của đất nước.

Ông Thiều kỳ vọng những giải pháp quyết liệt từ Đại hội sẽ thúc đẩy, tạo động lực phát triển mới trong thời gian tới: "Người dân chúng tôi rất quan tâm đến chủ trương của Đảng coi trọng kinh tế tư nhân, coi nó là động lực phát triển chính, thì có lẽ đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, Đảng Cộng sản nói cụ thể đến vấn đề này."

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Thứ hai là tất cả chúng ta đều mong muốn những sự thay đổi lớn, xóa bỏ những trì trệ, những rào cản, những quy định bất hợp lý. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói là nghẽn nhất chính là thể chế. Người dân mong muốn là sau Đại hội là những thể chế thông suốt để người dân dễ thở và bớt khó khăn trong mọi giao dịch hành chính.

Đã từng tham dự 2 kỳ Đại hội trước đây, ông Đặng Ngọc Nghĩa, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đánh giá, các nội dung và chương trình làm việc của Đại hội được chuẩn bị công phu, thảo luận kỹ lưỡng, nghiêm túc, đặc biệt là đối với công tác nhân sự.

Đại hội XIV của Đảng thống nhất cao và tập trung lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Trung ương khóa mới đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đặng Ngọc Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ nhân sự của Ban chấp hành khoá XIV:  "Lần này, tất cả từ bầu Ban chấp hành Trung ương cho đến bầu Bộ chính trị, Ban Bí thư …đều có số dư và đảm bảo được cơ cấu về số lượng về chất lượng và chọn những đồng chí có đức, có tài."

Tôi rất kỳ vọng. Thứ nhất là có những đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều thực tiễn. Thứ hai, đội ngũ trẻ có năng lực, có trí tuệ. Thứ ba, chúng ta lựa chọn những con người xứng đáng thay mặt cho  hơn 5 triệu đảng viên và hơn 100 triệu người dân Việt Nam đủ sức, đủ tài và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi tin tưởng rằng, có sự kế thừa của Ban chấp hành khóa XIII, Ban chấp hành khóa XIV sẽ có những đột phá mới, những điều hành mới, những thể chế mới để chúng ta kỳ vọng sẽ thực hiện tốt những cái mục tiêu, chỉ tiêu cùng với Chương trình hành động mà đại hội XIV đề ra.

Trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi về thành công của Đại hội XIV của Đảng, bà Phạm Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã Dương Hoà, Hà Nội bày tỏ kỳ vọng: "Với danh sách nhân được bầu kiện toàn gồm 200 uỷ viên vừa được Đại hội bầu cho thấy công tác nhân sự được Đảng chỉ đạo rất cẩn trọng. Nhìn vào danh sách tôi liên tưởng đến hình ảnh Cây tre, luỹ tre của Việt Nam: thân thiết, gần gũi, có tính kế thừa giữa các độ tuổi, vùng miền, trình độ, đủ sức dẻo dai, đoàn kết cùng bước vào kỷ nguyên vươn mình. Là công dân, Đảng viên chúng ta có quyền kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đầy năng lượng, quyết liệt xây dựng đất nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân."

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo TS. Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Đại hội XIV là đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, văn hóa của nhân dân và Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

TS Trần Văn Miều đánh giá, công tác nhân sự của Đại hội XIV của Đảng được thực hiện minh bạch, dân chủ để lựa chọn những cán bộ đủ tâm, đủ tầm và có thể gánh vác được những nhiệm vụ của Đảng, của nước, của dân trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, TS Trần Văn Miều cũng đặc biệt ấn tượng với những chương trình hành động được thảo luận trong Đại hội: "Tôi thấy rất là phấn khởi. Vì Đại hội thắng lợi một cách toàn diện trên cả những phương diện về mặt lý luận thế và những quyết sách của Đảng. Các đại biểu trong đại hội thảo luận rất sôi nổi chương trình, quyết sách của Đảng trong nhiệm kỳ 5 năm. Trong đó đã nêu lên những nội dung trọng tâm, trọng điểm và những nhiệm vụ mà chủ yếu của Đảng trong nhiệm kỳ lần thứ XIV.

Tôi thấy, những nhiệm vụ đặt ra lúc này rất thỏa đáng và khái quát được tất cả những tiến trình, những dự kiến, những kế hoạch. Đặc biệt, lần này, tôi thấy xây dựng một cái chương trình kế hoạch. Chương trình kế hoạch lần này rất mới, đặt ra những mục tiêu, những cái kế hoạch, những chỉ tiêu rất là cụ thể. Tôi hy vọng nó sẽ đi vào cuộc sống."

Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác lập dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu bứt phá mạnh mẽ hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội đều có chung mong muốn: Nghị quyết của Đại hội lần này sớm đi vào cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hải Hà /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.