Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

APEC 2027 trước áp lực nhiên liệu và mặt bằng

Trọng Nhân: Thứ tư 18/03/2026, 15:39 (GMT+7)

Thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 đang dần thu hẹp, các công trình hạ tầng tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc với áp lực chưa từng có.

Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện đang chịu tác động kép, một mặt từ biến động nguồn cung, giá nhiên liệu do tình hình căng thẳng tại Trung Đông, mặt khác là những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Hai “nút thắt” này đang song song, thử thách khả năng về đích đúng hạn của các dự án phục vụ sự kiện tầm cỡ khu vực. 

Hiện nay, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị cho APEC 2027. Những ngày này, đảo ngọc bước vào cao điểm mùa khô. Trời nắng ráo, ít mưa, mặt bằng thi công khô thoáng đã tạo điều kiện thuận lợi để các công trình trọng điểm tăng tốc. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu của chặng này, nhiều công trình đã phải đối mặt với những thách thức mới.

Theo mục tiêu đặt ra, các công trình phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành trước thời điểm hội nghị từ 3 đến 6 tháng.jpg

Theo mục tiêu đặt ra, các công trình phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành trước thời điểm hội nghị từ 3 đến 6 tháng.jpg

Ghi nhận tại dự án đường tỉnh 975 - trục xương sống “trung tâm” nối liền sân bay quốc tế Phú Quốc với phía Nam đảo, việc thi công đang chịu áp lực lớn từ biến động giá dầu do căng thẳng chiến sự tại Trung Đông.

Ông Hoàng Hương Sơn, Chỉ huy trưởng nhà thầu An Phát thi công dự án DT 975 cho biết, trung bình mỗi ngày, công trường cần từ 7.000 đến 10.000 lít dầu để vận hành khoảng 100 thiết bị thi công, nhưng khi nhiên liệu phục vụ công trường bị cung ứng chậm và chi phí đội lên, buộc nhà thầu phải cắt giảm số lượng máy móc, ảnh hưởng tiến độ của dự án: “Thứ nhất là nguồn cung từ các đơn vị cung cấp đang bị chậm. Thứ hai là giá nhiên liệu tăng quá cao. Vì vậy, trước mắt cần ổn định lại nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị thi công trên công trường. Đồng thời, nếu Nhà nước có thể hỗ trợ giá cho nhà thầu hoặc điều tiết giảm giá trên thị trường thì sẽ giúp bảo đảm các yêu cầu ban đầu cũng như tiến độ thi công. Còn nếu tình trạng này kéo dài, nhà thầu sẽ rất khó xoay xở chi phí để duy trì hoạt động.”

Việc thi công đang chịu áp lực lớn từ biến động giá dầu do căng thẳng chiến sự tại Trung Đông.jpg

Việc thi công đang chịu áp lực lớn từ biến động giá dầu do căng thẳng chiến sự tại Trung Đông.jpg

Trong bối cảnh đó, áp lực hoàn thành các công trình đúng hạn lại càng trở nên nặng nề hơn, nhất là khi những “điểm nghẽn” nội tại như công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Theo kế hoạch, trên đảo Phú Quốc có 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 gồm: công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, công trình hội nghị, dịch vụ. Đến thời điểm này, một số dự án đạt tiến độ khá tốt nhưng cũng có những dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, lãnh đạo tỉnh An Giang đã nhiều lần nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung toàn lực thực hiện. Các công trình phục vụ APEC không chỉ đơn thuần là những dự án xây dựng hạ tầng, mà còn là hình ảnh, là uy tín quốc gia khi Việt Nam đăng cai một sự kiện quốc tế lớn.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vướng mắc. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phú Quốc cùng các sở, ngành của tỉnh cần cùng nhau tìm giải pháp xử lý ngay từng vấn đề phát sinh, làm đến đâu dứt điểm đến đó, tránh sai sót, tránh phải làm đi làm lại hoặc kéo dài thời gian xử lý.”

Tiến độ giải phóng mặt bằng đang tỉnh An Giang gấp rút triển khai.jpg

Tiến độ giải phóng mặt bằng đang tỉnh An Giang gấp rút triển khai.jpg

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác hỗ trợ địa phương. Phú Quốc đang tập trung tối đa nguồn lực cho nhiệm vụ này. Lãnh đạo địa phương trực tiếp theo dõi tiến độ từng dự án, từng khu vực, tổ chức các mũi công tác để đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và vận động người dân bàn giao đất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng áp dụng phương án linh hoạt trong quá trình triển khai dự án, nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Đối với những mặt bằng khác, thời gian qua phương pháp làm việc của đặc khu là ưu tiên giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Đoạn nào có mặt bằng trước thì các chủ đầu tư và nhà thầu phải triển khai thi công ngay đoạn đó, nhằm bảo đảm tiến độ chung. Mục tiêu cuối cùng vẫn là phải giữ được tiến độ của toàn bộ dự án.”

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác hỗ trợ địa phương.jpg

Để tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác hỗ trợ địa phương.jpg

Theo mục tiêu đặt ra, các công trình phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành trước thời điểm hội nghị từ 3 đến 6 tháng, để kịp vận hành, kiểm tra và hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn chưa hoàn tất. Thời gian đang đếm ngược cho APEC 2027.

Và lúc này, không chỉ từng mét đất được bàn giao, mà cả từng ngày thi công được duy trì ổn định giữa biến động thị trường cũng chính là những yếu tố quyết định để các công trình trọng điểm trên đảo ngọc có thể kịp về đích, sẵn sàng cho một sự kiện mang tầm vóc khu vực và quốc tế.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn