Xa lộ Hà Nội ùn tắc trong những ngày cuối năm

Lượng xe tăng đột biến trong những ngày cuối năm khiến hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên xa lộ Hà Nội từ sáng sớm trong nhiều giờ.

Ngay từ sáng sớm nay (25/1, tức 23 Tháng Chạp) dòng xe đã nối đuôi nhau kéo dài hơn 2km trên xa lộ Hà Nội, từ ngã 4 Thủ Đức đến ngã 4 MK. Càng vào giờ cao điểm sáng, lượng xe container, xe tải, ô tô…. tăng cao.
Nhiều tài xế cho biết, tình trạng kẹt xe tại khu vực này thường xuyên xảy ra, nhất là các ngày cuối năm, lễ tết. 
Nguyên nhân là do lượng xe container vào cảng Trường Thọ ngay ngã 4 MK (TP. Thủ Đức, TP.HCM) quá đông khiến phương tiện buộc phải dồn ứ lại trên xa lộ Hà Nội.
Lắc đầu ngán ngẫm, anh Minh (tài xế xe container) cho biết, anh kẹt tại đây hơn 1 giờ rồi vẫn chưa thể lưu thông qua được. 
“Tôi đợi ở đây hơn 1 tiếng rồi nhưng mới chỉ di chuyển được 500 mét trên xa lộ Hà Nội. Hàng thì đang gấp, chủ thì gọi điện thoại hối thúc nhưng tôi không biết phải làm sao..” anh Minh chia sẻ.
Nhiều người đi xe máy, quay đầu đi ngược chiều trên xa lộ Hà Nội khi phát hiện phía trước kẹt xe.

Những tuyến đường xung quanh xa lộ Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, nhiều người bị trễ giờ.
Ghi nhận trong buổi sáng, đoạn đường này liên tục xảy ra va chạm giao thông khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.
Mặc dù lực lượng CSGT, thanh niên xung phong được bố trí tại các ngã 4 Thủ Đức, ngã 4 Bình Thái và MK để điều tiết, phân luồng giao thông nhưng tình trạng ùn tắc vẫn chưa có giấu hiệu “giảm nhiệt”.
Đến gần trưa nay, giao thông trên xa lộ Hà Nội vẫn còn khó khăn.