Xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) ngập sâu, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ người dân

Ngày 9/10/2025, xã Hoàng Vân, Bắc Ninh xảy ra ngập úng 18/43 thôn, đang hỗ trợ di chuyển nhân dân về nơi an toàn. Cùng với đó các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được chuyển đến các hộ dân vẫn đang trong vùng ngập sâu.

Theo ghi nhận ngày 9/10 xã Hoàng Vân, Bắc Ninh nước đã dần rút, tuy nhiên vẫn dâng cao. Ở vị trí sâu nước lên tới khoảng 4-5m.
Nước dâng sâu khiến các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Có những hộ di chuyển đồ đạc lên tầng cao.
Các lực lượng chức năng đã căng mình hỗ trợ người dân.
Nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu được chuẩn bị để vận chuyển vào các thôn ngập sâu trong nước.
May mắn hơn gia đình khác, nhà ông Ngô Mạnh Hùng ở vị trí cao hơn không bị ngập, với tinh thần “tương thân, tương ái”, ông đã sẵn sàng phục vụ ễn phí người dân ăn uống, sạc điện thoại và đưa đón người dân bằng ô tô xe máy.
Các lực lượng chức năng của xã Hoàng Vân đang căng mình hỗ trợ, di chuyển người dân về nơi an toàn. Trong vùng bị ngập điện đã cắt, các gói đồ nhu yếu phẩm vận chuyển vào cho người dân.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, tính đến 13 giờ ngày 9/10/2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xử lý các khu vực vỡ đê bối ở xã Tiên Lục, ngập lụt ở xã Yên Thế, Bố Hạ, tràn đê bối ở các địa bàn: Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều khu vực diễn biến phức tạp. Cụ thể, xã Hợp Thịnh: Đê sông Cầu dài khoảng 20km bị tràn khoảng 6km, đã đắp bờ chống tràn được 3km nước đang tràn qua đê nguy cấp; 2 điểm sạt trượt (25m và 75m) đã xử lý phủ bạt. Tại xã Xuân Cẩm: Đê sông Cầu dài khoảng 19km, 10 điểm tràn đê, đã xử lý đắp bờ chống tràn 6 điểm, các điểm khác hiện đang xử lý.
Tại xã Tam Giang, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã tổ chức đắp bờ chống tràn, hiện đang xử lý dò rỉ cống Vọng Nguyệt. Với xã Hoàng Vân, xảy ra ngập úng 18/43 thôn, đang hỗ trợ di chuyển nhân dân về nơi an toàn.
Trên một chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho bà con trong vùng ngập tại xã Hoàng Vân, Bắc Ninh.
Anh Dương Văn Phượng (xã Hoàng Vân, Bắc Ninh) cho biết nước cũng đã có chiều hướng rút tuy nhiên trong kho nhà anh bị ngập sâu. Hiện ở trong thôn điện đã cắt hoàn toàn, đồ ăn được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nhà.
Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân, Bắc Ninh cho biết, tình hình ngập lụt trên địa bàn xã nước đã rút, trong thời điểm nước rút các lực lượng chức năng đã tập trung việc cứu trợ, hỗ trợ đảm bảo cuộc sống của bà con nhân dân. Cùng với đó, triển khai phương án tiêu trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe của bà con. Còn thời điểm ngày 9/10 để vào địa bàn các thôn vẫn khó do nước còn ngập sâu, để di chuyển nhu yếu phẩm sẽ có xe ben và thuyền để vận chuyển.
Ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng Vân, Bắc Ninh cho biết, đối với các thôn bị cô lập do nước dâng cao, xã huy động lực lượng dân quân, công an xã, an ninh trật tự cơ sở và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đến hỗ trợ bà con nhân dân, đưa bà con đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân. Trong 3 ngày vừa qua, lực lượng công an và quân sự đã đưa các cụ già, trẻ em trong vùng ngập, nước cao tới mái nhà đến nơi an toàn. Gần đây nhất, ngay trong chiều 9/10, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa một cháu bé bị sốt cao đến nơi an toàn và tới bệnh viện để kịp thời cứu chữa.
Một bữa cơm tối trong vùng ngập khi điện đã cắt để đảm bảo an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,6m (lúc 3 giờ ngày 9.10), trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 1,3m và đang xuống. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống; mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới mức báo động 1, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương và trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng duy trì ở mức trên báo động 3.